9X dân tộc Thái nuôi hàng ngàn con ếch thu bộn tiền, cả bản ngưỡng mộ

ANH ĐỨC |

Không cần đất để xây dựng chuồng trại, nông dân Lô Văn Vọng, sinh năm 1994 người dân tộc Thái là người đầu tiên của xã Nghĩa Hưng huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã tận dụng mặt nước ao, hồ nuôi cá để nuôi ếch thương phẩm cho thu nhập cao.

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Lô Văn Vọng không như nhiều bạn bè cùng trang lứa là chọn con đường vào Đại học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Cuối năm 2017 sau chuyến thăm quan thực tế mô hình nuôi ếch ở huyện Tân Kỳ, thấy mô hình nuôi ếch chi phí thấp, thời gian nuôi ngắn, nếu có đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế mang lại tương đối cao. Kể từ đó, anh quyết định khởi nghiệp bằng mô hình nuôi ếch trong lồng lưới với số lượng 2 ngàn con, trên diện tích 40m2 mặt nước sẵn có.

Anh Vọng chăm sóc đàn ếch của gia đình
Anh Vọng chăm sóc đàn ếch của gia đình
Anh Vọng chăm sóc đàn ếch của gia đình

Sau 3 tháng nuôi, lứa ếch đầu cho thu hoạch trên 4 tạ, với giá 60 - 70 nghìn đồng/kg, trừ chi phí thu lãi gần 15 triệu đồng. Cùng với nuôi ếch trên mặt ao, ở dưới nước, anh thả thêm các loại cá như: trắm cỏ, rô phi,… vừa để tận dụng thức ăn dư thừa và chất thải của ếch cho cá ăn, vừa đỡ phải mất công vệ sinh cho ếch.

Anh Lô Văn Vọng  chia sẻ:  "Nuôi ếch thương phẩm không khó, điều quan trọng là phải nắm bắt được kỹ thuật và chịu khó quan sát tập tính sinh sống của ếch, chú trọng đến nguồn nước, nếu nuôi ở ao thì cần tiến hành cải tạo thường xuyên.

Khó nhất là lúc ếch bố mẹ vừa sinh sản, phải chú ý chăm sóc ếch con trong giai đoạn chuyển đổi từ nòng nọc sang ếch và cho ếch con ăn thì mới đạt hiệu quả cao, còn khi ếch lớn thì thức ăn không cần quá cầu kỳ"

Muốn nuôi ếch có lãi điều quan trọng nhất người nuôi cần phải am hiểu đặc tính sinh trưởng của con ếch kết hợp với nuôi cá, vì ngoài tận dụng thức ăn thừa từ phân ếch thì cá còn vệ sinh đáy nên hạn chế dịch bệnh xảy ra.

Giống ếch chăn nuôi mặt nước có trọng lượng tương đối lớn, 4-5 con/kg
Giống ếch chăn nuôi mặt nước có trọng lượng tương đối lớn, 4-5 con/kg

Khác với nhiều người nuôi trong bể xi măng, anh Vọng nuôi ếch bố mẹ trong lồng lưới vừa tiết kiệm chi phí, thức ăn rơi vãi của ếch sẽ là nguồn thức ăn cho cá. Hiện nay, ngoài nuôi ếch thương phẩm, anh cũng đã tự nhân được con giống cung cấp cho các hộ có nhu cầu nuôi ếch trên địa bàn. Thành công của mô hình này không chỉ tạo nguồn thu nhập hiệu quả cao cho gia đình mà đã và đang mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.

Ông Trần Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng cho biết : “Mô hình nuôi ếch của anh Lô Văn Vọng ở xóm 5, là xóm có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Từ thành công của mô hình, thời gian tới, MTTQ xã sẽ có hỗ trợ 1 phần vốn để động viên gia đình và sẽ phối kết hợp với các tổ chức chia sẻ thông tin, tìm đầu ra để không chỉ hộ anh Vọng mà có thể có nhiều hộ phát triển được mô hình này.”

Nhiều hộ dân trên địa bàn đến tham quan mô hình nuôi ếch của anh Vọng
Nhiều hộ dân trên địa bàn đến tham quan mô hình nuôi ếch của anh Vọng

Dự định, thời gian tới, anh Lô Văn Vọng sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình nuôi ếch và hướng tới sản xuất ếch giống cung ứng cho các hộ chăn nuôi trong và ngoài địa phương.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng vào mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường

HƯNG THƠ - TIẾN NHẤT |

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 500 hécta đất làm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. Với những tiến bộ mới lần đầu tiên được áp dụng bước đầu đem lại hiệu quả. Đến năm 2019, Quảng Trị sẽ mở rộng quy mô lên 1.000 hécta để sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Với những bước đi có lộ trình, bài bản, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kỳ vọng mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch sẽ mở ra một hướng đi mới.

Nhận diện ao nuôi thương phẩm

LÊ NHƯ GIANG |

Theo quy định, việc được cấp mã số nhận diện (MSND) ao nuôi cá tra thương phẩm là một trong những điều kiện mà cơ sở (CS) nuôi cá tra xuất khẩu phải thực hiện. Công việc này đang được các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích nuôi cá tra thương phẩm thực hiện.

Người Cơtu biến cây dại vô danh thành thương phẩm

ĐỖ VẠN |

Mạnh dạn thay đổi cách thức sản xuất, chủ động đẩy mạnh xây dựng thương hiệu “chè dây Ra Zéh” trở thành đã trở thành “tiềm lực” kinh tế của huyện Đông Giang.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kỳ vọng vào mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường

HƯNG THƠ - TIẾN NHẤT |

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 500 hécta đất làm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. Với những tiến bộ mới lần đầu tiên được áp dụng bước đầu đem lại hiệu quả. Đến năm 2019, Quảng Trị sẽ mở rộng quy mô lên 1.000 hécta để sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Với những bước đi có lộ trình, bài bản, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kỳ vọng mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch sẽ mở ra một hướng đi mới.

Nhận diện ao nuôi thương phẩm

LÊ NHƯ GIANG |

Theo quy định, việc được cấp mã số nhận diện (MSND) ao nuôi cá tra thương phẩm là một trong những điều kiện mà cơ sở (CS) nuôi cá tra xuất khẩu phải thực hiện. Công việc này đang được các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích nuôi cá tra thương phẩm thực hiện.

Người Cơtu biến cây dại vô danh thành thương phẩm

ĐỖ VẠN |

Mạnh dạn thay đổi cách thức sản xuất, chủ động đẩy mạnh xây dựng thương hiệu “chè dây Ra Zéh” trở thành đã trở thành “tiềm lực” kinh tế của huyện Đông Giang.