8 tháng, hải quan thu gần 295.000 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Ngày 1.9, thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách từ đầu năm đến ngày 30.8 đạt 294.367 tỉ đồng, bằng 83,6% dự toán được giao. Riêng tháng 8, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt hơn 30.000 tỉ đồng.

Cụ thể, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 1-30.8 đạt 31.714 tỉ đồng. Qua đó, nâng số thu ngân sách từ đầu năm đến ngày 30.8 đạt 294.367 tỉ đồng, bằng 83,6% dự toán được giao, bằng 79,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.

Đáng chú ý, thu ngân sách của Hải quan tỉnh Quảng Ninh sắp cán đích. Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Trịnh Văn Nhuận cho biết, 8 tháng năm 2022, thu ngân sách của Hải quan Quảng Ninh đạt 9.873 tỉ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ 2021, đạt 98,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (10.000 tỉ đồng); đạt 94% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (10.500 tỉ đồng) và đạt 93% chỉ tiêu điều hành thu (10.600 tỉ đồng).

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 8 năm 2022, tổng kim ngạch ước đạt 64,34 tỉ USD, tăng 5,2% so với tháng trước (tương ứng tăng 3,2 tỉ USD).

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 33,38 tỉ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 2,78 tỉ USD) và nhập khẩu ước đạt 30,96 tỉ USD, tăng 1,4% (tương ứng tăng 428 tỉ USD).

Luỹ kế từ đầu năm đến tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 497,64 tỉ USD, tăng 15,5%, tương ứng tăng 66,63 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 250,80 tỉ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 37,05 tỉ USD) và nhập khẩu ước đạt 246,84 tỉ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 29,58 tỉ USD).

Như vậy, trong tháng 8 cả nước ước xuất siêu 2,42 tỉ USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2022, ước tính xuất siêu 3,96 tỉ USD.

Trong tháng 8, lực lượng hải quan toàn quốc đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tính từ ngày 16.7 đến 15.8.2022, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.324 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 175,334 tỉ đồng; số thu ngân sách đạt 11,670 tỉ đồng.

Lũy kế đến ngày 15.8.2022, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ tổng số 10.700 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.168 tỉ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt 241,240 tỉ đồng.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc lần đầu giảm ngân sách sau 13 năm

Thanh Hà |

Ngày 30.8, Hàn Quốc thông báo sẽ lần đầu cắt giảm chi tiêu hằng năm của chính phủ trong hơn một thập kỷ vào năm tới khi nước này nỗ lực cắt giảm kích thích thời đại dịch và giúp ngân hàng trung ương kiềm chế sức ép lạm phát.

TPHCM thu ngân sách đạt hơn 80% dự toán chỉ sau 8 tháng

MINH QUÂN |

TPHCM - Thu ngân sách 8 tháng đầu năm của TPHCM đạt gần 312.000 tỉ đồng, bằng 80,69% dự toán và tăng 21,34% so với cùng kỳ 2021.

Thu ngân sách Nga tăng mạnh

Ngọc Vân |

Mức thu ngân sách tổng thể của cả nước Nga tăng trưởng danh nghĩa 24,8% trong nửa đầu năm 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàn Quốc lần đầu giảm ngân sách sau 13 năm

Thanh Hà |

Ngày 30.8, Hàn Quốc thông báo sẽ lần đầu cắt giảm chi tiêu hằng năm của chính phủ trong hơn một thập kỷ vào năm tới khi nước này nỗ lực cắt giảm kích thích thời đại dịch và giúp ngân hàng trung ương kiềm chế sức ép lạm phát.

TPHCM thu ngân sách đạt hơn 80% dự toán chỉ sau 8 tháng

MINH QUÂN |

TPHCM - Thu ngân sách 8 tháng đầu năm của TPHCM đạt gần 312.000 tỉ đồng, bằng 80,69% dự toán và tăng 21,34% so với cùng kỳ 2021.

Thu ngân sách Nga tăng mạnh

Ngọc Vân |

Mức thu ngân sách tổng thể của cả nước Nga tăng trưởng danh nghĩa 24,8% trong nửa đầu năm 2022.