Thu ngân sách Nga tăng mạnh

Ngọc Vân |

Mức thu ngân sách tổng thể của cả nước Nga tăng trưởng danh nghĩa 24,8% trong nửa đầu năm 2022.

Các tỉnh hàng đầu của Nga đã báo cáo doanh thu tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây - nhật báo kinh doanh RBK trích dẫn dữ liệu từ Xếp hạng tín dụng quốc gia (NCR) cho biết hôm 16.8.

Theo báo cáo, tăng trưởng doanh thu của 10 tỉnh hàng đầu tăng 27% so với nửa đầu năm ngoái. Tổng thặng dư của các địa phương này đạt 1,4 nghìn tỉ rúp (23 tỉ USD), với tổng doanh thu là 4,37 nghìn tỉ rúp (71 tỉ USD).

Những khu vực dẫn đầu về mức thu ngân sách tuyệt đối gồm các thành phố Mátxcơva và St.Petersburg; Vùng Mátxcơvaa (bao gồm khu vực xung quanh thủ đô); Vùng Sverdlovsk; Cộng hòa Tatarstan và Yakutia; Vùng Krasnoyarsk và Krasnodar; cùng các Khu tự trị Yamalo-Nenets và Khanty-Mansi.

Nhìn chung, mức thu ngân sách tổng thể của cả nước Nga trong nửa đầu năm nay tăng trưởng danh nghĩa là 24,8%. Điều này phần lớn là do hoạt động kinh tế sau COVID-19 phục hồi trong giai đoạn đến cuối quý 1 và giá dầu cao - Giám đốc điều hành của NCR Alexander Proklov giải thích với RBK.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định rằng các biện pháp trừng phạt năng lượng Nga của phương Tây chỉ có tác dụng “hạn chế”. Trong báo cáo hàng tháng mới nhất về dầu, IEA cho biết xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga sang Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã giảm gần 2,2 triệu thùng/ngày kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, nhưng việc định hướng lại xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và những nước khác, cùng với nhu cầu nội địa của Nga cao hơn theo mùa, đã giúp Nga giảm thiểu thiệt hại.

Theo báo cáo của IEA, Nga thu được 19 tỉ USD từ xuất khẩu dầu trong tháng 7 và 21 tỉ USD trong tháng 6. Triển vọng về nguồn cung dầu thế giới đã được điều chỉnh theo hướng tăng lên, với sự sụt giảm nguồn cung của Nga hạn chế hơn so với dự báo trước đây.

Vào tháng 6, Trung Quốc đã vượt qua EU để trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, vũ khí hạt nhân nhằm mục đích răn đe, vì vậy việc sử dụng chúng ở Ukraina là vô lý về mặt quân sự.

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông đầu tư hơn nửa tỉ USD vào Nga

Song Minh |

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào các công ty Nga trong những ngày đầu cuộc chiến Ukraina.

Xuất khẩu của EU sang Nga tăng mạnh

Song Minh |

Xuất khẩu của EU sang Nga tăng 18% trong tháng 6, tăng tháng thứ hai liên tiếp sau khi chạm đáy vào tháng 4.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, vũ khí hạt nhân nhằm mục đích răn đe, vì vậy việc sử dụng chúng ở Ukraina là vô lý về mặt quân sự.

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông đầu tư hơn nửa tỉ USD vào Nga

Song Minh |

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào các công ty Nga trong những ngày đầu cuộc chiến Ukraina.

Xuất khẩu của EU sang Nga tăng mạnh

Song Minh |

Xuất khẩu của EU sang Nga tăng 18% trong tháng 6, tăng tháng thứ hai liên tiếp sau khi chạm đáy vào tháng 4.