77,41% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng

Minh Ánh |

Theo Ngân hàng Nhà nước, năm qua, nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam có tỉ lệ trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số. Đến nay có khoảng 77,41% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng, hơn 35 triệu tài khoản thanh toán.

Ngày 25.4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Dưới sự chỉ đạo của NHNN, Vụ Thanh toán và Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng vào ngày 8.5.2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Tiếp nối thành công năm 2023, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 nhằm lan tỏa những kết quả tích cực của ngành Ngân hàng trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, cũng như đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ đề của sự kiện năm nay là “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số” - có sự tiếp nối với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng – động lực thúc đẩy chuyển đổi số” của Ngày Chuyển đổi số ngân hàng năm 2023.

Theo NHNN, năm qua nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam có tỉ lệ trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số. Đến nay có khoảng 77,41% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng, hơn 35 triệu tài khoản thanh toán và khoảng 14,9 triệu thẻ được mở bằng phương thức điện tử eKYC đang hoạt động.

Năm 2023, thanh toán trên thiết bị di động tăng 59,86% về số lượng và 12,73% về giá trị; thanh toán qua QR code tăng tương ứng 242,46% về số lượng và 157,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và hoạt động ngân hàng số trong 2 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 tiếp tục đạt tỉ lệ tăng trưởng khá: Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 59,6% về số lượng và 32,73% về giá trị; qua kênh Internet tăng tương ứng 51,60% và 23,88%; qua kênh điện thoại di động tăng tăng 63,24% và 33,43%; qua phương thức QR code tăng 846,41% và 1.146,14%; qua POS tăng 2,53% và 3,56%.

1
Toàn cảnh họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Ảnh: VGP/HT

NHNN đã triển khai hệ thống kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến (cấp chứng thư số) từ tháng 12.2022. Hiện nay, hệ thống đã kết nối, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ xử lý hơn 560 lượt hồ sơ. Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch 48,5 triệu thông tin tín dụng.

Là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện chuyển đổi số của ngành Ngân hàng, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hưng Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, với tốc độ tăng trưởng nhanh của các giao dịch thanh toán điện tử như hiện nay, khoảng 20%/năm thì nhiệm vụ quan trọng của NAPAS chính là đảm bảo hệ thống hạ tầng thanh toán quốc gia được an toàn, ổn định và thông suốt. Song song với đó là việc đảm bảo chi phí xử lý giao dịch thấp nhất có thể, qua đó cung cấp nền tảng thanh toán góp phần phổ cập tài chính toàn diện.

NAPAS cũng đưa ra các giải pháp thanh toán mới qua thẻ, tài khoản như giải pháp số hoá điểm chấp nhận thanh toán (Tap to phone), cho phép biến chiếc điện thoại di động thành máy thanh toán thẻ (Soft POS); dịch vụ số hóa thẻ trên nền tảng thiết bị di động và các website/ ứng dụng thương mại điện tử (Tap to pay) dự kiến sớm được ra mắt trong thời gian tới.

Ngoài ra, NAPAS đang phối hợp triển khai hạ tầng thanh toán, cho phép người dân có thể sử dụng tất cả các dịch vụ thanh toán hiện nay gồm thẻ, tài khoản, VietQR để thanh toán các dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID do Bộ Công an xây dựng và quản lý.

Đến nay, NAPAS đã triển khai thí điểm 1 số dịch vụ, trong đó có dịch vụ thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí cấp Lý lịch tư pháp cho người dân.

Liên quan đến vấn đề lừa đảo trực tuyến thời gian gần đây, NAPAS đang phối hợp các ngân hàng và cơ quan quản lý đưa ra thêm một số giải pháp bổ trợ nhằm giám sát, phát hiện sớm tài khoản có dấu hiệu gian lận, giả mạo nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng khi thực hiện giao dịch.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Báo động chiêu trò của kẻ lừa đảo chuyên đánh cắp tài khoản ngân hàng và chứng khoán

Hồng Thắm |

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng lừa đảo trực tuyến trên thế giới. Tâm lý cả tin, cùng vùng trũng nhận thức thông tin và sử dụng mạng, khiến nạn nhân người Việt bị lừa đảo đến gần 16 tỷ USD trên tổng số 53 tỷ USD thiệt hại toàn cầu. Kẻ lừa đảo, thông qua mã độc được cài trên thiết bị di động của nạn nhân, có thể theo dõi nhất cử nhất động của người dùng, bao gồm các xác thực mật khẩu bảo mật tải khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán, từ đó lấy cắp tiền.

Rầm rộ bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội

KHÁNH AN |

Chỉ từ vài trăm nghìn đồng, người có nhu cầu đã có thể sở hữu tài khoản ngân hàng với tên tài khoản tuỳ ý. Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc các tài khoản ngân hàng được bán tràn lan trên mạng vô tình tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo sử dụng cho mục đích luân chuyển dòng tiền.

Hacker chỉ mất 60 giây để chiếm đoạt tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng

Minh Hạnh |

Nhiều người mắc sai lầm khi lưu mật khẩu, tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng trên điện thoại. Để tránh bị mất cắp tài khoản, người dùng phải thường xuyên đổi mật khẩu; mật khẩu nên có trên 12 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường, con số...

U23 Việt Nam thua U23 Iraq, hết cơ hội tranh vé dự Olympic

NHÓM PV |

Đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024 diễn ra rạng sáng 27.4.

“Ông lớn” Masan Group và tham vọng Núi Pháo

Lục Giang |

Nhìn vào những động thái của Masan Group tại mỏ Núi Pháo, có thể thấy ông lớn ngành bán lẻ đang thể hiện tham vọng rất lớn đối với mỏ khoáng sản này, kỳ vọng trở thành nhà sản xuất vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc.

Tập trung nguồn lực khống chế đám cháy tại Phụng Hoàng sơn

Thanh Mai |

Sau khi khống chế cơ bản đám cháy tại Phụng Hoàng sơn, các lực lượng chức năng huyện Tri Tôn (An Giang) túc trực theo dõi diễn biến đám cháy để kịp thời dập lửa phát sinh.

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bích Hà |

Ngày 26.4.2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1279/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Giá đất nền Hà Nội nhảy múa, nhiều nơi vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2

Thu Giang |

Phân khúc đất nền vùng ven tại Hà Nội như huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Thạch Thất... thời gian qua liên tục tăng cao, đáng chú ý, nhiều nơi đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2.

Báo động chiêu trò của kẻ lừa đảo chuyên đánh cắp tài khoản ngân hàng và chứng khoán

Hồng Thắm |

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng lừa đảo trực tuyến trên thế giới. Tâm lý cả tin, cùng vùng trũng nhận thức thông tin và sử dụng mạng, khiến nạn nhân người Việt bị lừa đảo đến gần 16 tỷ USD trên tổng số 53 tỷ USD thiệt hại toàn cầu. Kẻ lừa đảo, thông qua mã độc được cài trên thiết bị di động của nạn nhân, có thể theo dõi nhất cử nhất động của người dùng, bao gồm các xác thực mật khẩu bảo mật tải khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán, từ đó lấy cắp tiền.

Rầm rộ bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội

KHÁNH AN |

Chỉ từ vài trăm nghìn đồng, người có nhu cầu đã có thể sở hữu tài khoản ngân hàng với tên tài khoản tuỳ ý. Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc các tài khoản ngân hàng được bán tràn lan trên mạng vô tình tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo sử dụng cho mục đích luân chuyển dòng tiền.

Hacker chỉ mất 60 giây để chiếm đoạt tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng

Minh Hạnh |

Nhiều người mắc sai lầm khi lưu mật khẩu, tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng trên điện thoại. Để tránh bị mất cắp tài khoản, người dùng phải thường xuyên đổi mật khẩu; mật khẩu nên có trên 12 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường, con số...