430 gian hàng OCOP và đặc sản vùng miền tại Hội chợ ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Tối ngày 2.11, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã Khai mạc Hội chợ Xúc tiến Thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền-Sóc Trăng năm 2022.

Hội chợ diễn ra từ ngày 2.11 đến 8.11.2022, tại khu đô thị 5A, đường Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, với quy mô gần 430 gian hàng của hơn 320 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ, miền Trung - Tây Nguyên, các tỉnh phía Bắc và của tỉnh Sóc Trăng.

Các khu trưng bày gắn với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tổng hợp của các doanh nghiệp như thời trang, may mặc, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng, giống cây trồng.

Các khu trưng bày ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật làm bánh dân gian với những món ăn truyền thống, hấp dẫn mang nhiều sắc thái dân tộc vùng miền; các chương trình biểu nghệ thuật hằng đêm,...

Hội chợ Xúc tiến thương mại Sóc Trăng thu hút hàng trăm sản phẩm Ocop và đặc sản vùng miền
Hội chợ Xúc tiến thương mại Sóc Trăng thu hút hàng trăm sản phẩm Ocop và đặc sản vùng miền

Tại Hội chợ, Ban tổ chức và các đơn vị phối hợp tổ chức lễ ra mắt Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu (thứ 3 từ trái qua) tham quan các gian hàng

Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, với tiềm năng thế mạnh sẵn có, Sóc Trăng rất mong muốn hợp tác, phát triển cùng tất cả các tỉnh, thành và các doanh nghiệp trong cả nước.

 
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng dự Khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại năm 2022

Cùng với đó, mở ra cầu nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tăng cường các hoạt động giao thương, kết nối phân phối sản phẩm trên thị trường cả nước và quốc tế; góp phần phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

 
Hội chợ là dịp để giới thiệu, quảng bá thương hiệu các sản phẩm Ocop, đặc sản vùng miền đến người tiêu dùng

Hội chợ Xúc tiến Thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022 là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc Om Bóc – đua ghe ngho Sóc Trăng lần thứ V, khu vực đồng băng sông Cửu Long năm 2022.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Ngắm ngôi nhà với hoạ tiết độc lạ ở Sóc Trăng

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Từ năm 1998, ông Huỳnh Văn Mười, hay còn gọi là ông Mười Thỏ (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) đã mạnh tay chi 1,2 tỉ đồng để xây dựng ngôi nhà với những hoạ tiết độc lạ. Theo thời gian, ngôi nhà của ông đã được nhiều người biết đến và gây tò mò, thú vị cho khách tham quan.

Hàng nghìn VĐV tập luyện cho Giải đua ghe ngo Khu vực ĐBSCL

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Theo Ban tổ chức Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Khu vực ĐBSCL năm 2022 diễn ra tại Sóc Trăng, đến nay có 56 ghe Ngo của 7 tỉnh đăng ký thi đấu. Để chuẩn bị cho Giải đua ghe ngo, khoảng 1 tháng nay, hàng ngàn vận động viên của 40 đội ghe ngo ở Sóc Trăng đã tích cực tập luyện nhằm mang đến những đường đua đẹp.

56 đội ghe Ngo đăng ký tham gia Ooc Om Bóc Sóc Trăng 2022

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tin từ Ban tổ chức, tính đến ngày 19.10, Giải Đua ghe Ngo nằm trong khuôn khổ Ngày Hội Văn hóa thể  thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Ooc Om Bóc- Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực ĐBSCL lần thứ V-2022 đã tiếp nhận 56 đội ghe đăng ký tham gia.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm ngôi nhà với hoạ tiết độc lạ ở Sóc Trăng

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Từ năm 1998, ông Huỳnh Văn Mười, hay còn gọi là ông Mười Thỏ (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) đã mạnh tay chi 1,2 tỉ đồng để xây dựng ngôi nhà với những hoạ tiết độc lạ. Theo thời gian, ngôi nhà của ông đã được nhiều người biết đến và gây tò mò, thú vị cho khách tham quan.

Hàng nghìn VĐV tập luyện cho Giải đua ghe ngo Khu vực ĐBSCL

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Theo Ban tổ chức Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Khu vực ĐBSCL năm 2022 diễn ra tại Sóc Trăng, đến nay có 56 ghe Ngo của 7 tỉnh đăng ký thi đấu. Để chuẩn bị cho Giải đua ghe ngo, khoảng 1 tháng nay, hàng ngàn vận động viên của 40 đội ghe ngo ở Sóc Trăng đã tích cực tập luyện nhằm mang đến những đường đua đẹp.

56 đội ghe Ngo đăng ký tham gia Ooc Om Bóc Sóc Trăng 2022

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tin từ Ban tổ chức, tính đến ngày 19.10, Giải Đua ghe Ngo nằm trong khuôn khổ Ngày Hội Văn hóa thể  thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Ooc Om Bóc- Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực ĐBSCL lần thứ V-2022 đã tiếp nhận 56 đội ghe đăng ký tham gia.