10 dòng khách quốc tế lưu trú lớn nhất ở Quảng Ninh năm 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Năm 2023, du lịch Quảng Ninh có nhiều khởi sắc, với sự tăng trưởng mạnh của dòng khách quốc tế, nhất là vào những tháng cuối năm. Dù còn thấp hơn nhiều so với trước dịch COVID-19 nhưng có nhiều kỳ vọng, nhất là ở những thị trường mới, trong đó có Ấn Độ.

Thị trường khách Trung Quốc giảm sâu so với thời điểm trước đại dịch COVID-19, nhưng năm 2023, lượng khách Trung Quốc lưu trú tại Quảng Ninh vẫn đứng đầu trong các dòng khách quốc tế.

Cụ thể, số lượng khách Trung Quốc lưu trú tại Quảng Ninh năm 2023 là trên 212.000 lượt người.

Trong khi đó, lượng khách Trung Quốc lưu trú tại Quảng Ninh các năm trước đó cụ thể như sau: Khoảng 1,63 triệu lượt người năm 2018; hơn 1,5 triệu lượt người năm 2019; hơn 100.000 người năm 2020.

Đoàn du khách Trung Quốc tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đoàn du khách Trung Quốc tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Riêng với lượng người Trung Quốc nhập, xuất cảnh với các mục đích (du lịch, thương mại, thăm thân... ) qua Cửa khẩu Móng Cái từ đầu năm 2023 đến hết tháng 11.2023 là trên 4 triệu lượt người. Cụ thể, nhập cảnh hơn 2 triệu lượt người, trong đó khách có hộ chiếu là gần 367.000 lượt người; khách sử dụng giấy thông thành là hơn 1,67 triệu lượt người.

Có hơn 2 triệu lượt người xuất cảnh, trong đó gần 370.000 người sử dụng hộ chiếu và gần 1,7 triệu lượt người sử dụng giấy thông hành.

Thị trường khách quốc tế lưu trú đứng thứ 2 là Hàn Quốc, với hơn 165.000 lượt khách; tiếp đến là khách Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 127.000 lượt khách.

Thị trường khách Ấn Độ đứng thứ 4, với gần 67.000 khách lưu trú. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, đây là lần đầu tiên địa phương này đón lượng khách du lịch Ấn Độ đông như vậy và triển vọng đối với thị trường này là rất lớn.

Xếp tiếp theo là các thị trường khách Mỹ, với hơn 61.000 lượt khách; Pháp với hơn 52.000 lượt khách; Úc với hơn 44.000 lượt khách; Anh với hơn 43.700 lượt khách; Đức với gần 37.000 lượt khách và Malaysia với gần 29.000 lượt khách.

Theo đại diện Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, những năm trước đây, năm nào đông nhất thì Quảng Ninh cũng chỉ đón từ 3.000-4.000 lượt khách Ấn Độ, gồm cả lưu trú và đến trong ngày. Khách Malaysia cũng tương tự.

“Tuy nhiên, năm nay khách Ấn và Malaysia tăng đột biến. Có những thời điểm, du khách Ấn Độ thuê đến một nửa khu resort ở Bãi Cháy, Hạ Long” - đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết.

Cũng theo đại diện Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, dự kiến khách Ấn Độ sẽ tăng mạnh thời gian tới, trong đó Quảng Ninh sẽ tiếp tục đón các đoàn khách lớn và cả những lễ cưới lớn của các gia đình Ấn Độ giàu có.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, cả năm 2023, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 15,5 triệu lượt, trong đó khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế.

Trong khi đó năm 2019, Quảng Ninh đón trên 14 triệu lượt du khách, trong đó có 5,7 triệu lượt khách quốc tế. Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long năm 2019 đón gần 4,4 triệu lượt khách, trong đó có gần 2,9 triệu khách quốc tế, với tổng số tiền thu được từ bán vé tham quan vịnh là hơn 1.200 tỉ đồng.

Năm 2023, vịnh Hạ Long đón hơn 2,46 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,15 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long gần 720 tỉ đồng.

Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử năm 2023 đón khoảng 700.000 lượt khách, trong khi đó những năm trước dịch thường đón khoảng 1 triệu lượt khách/năm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thu hút khách quốc tế nhưng đừng quên nguồn khách du lịch nội địa

Lê Thanh Phong |

Trong 11 tháng năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 11,2 triệu lượt, vượt kế hoạch đề ra đầu năm 40%.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đông nhất từ đầu năm 2023

Ý Yên |

Hơn 1,23 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 11, tăng 11% so với tháng 10, trong đó các thị trường châu Âu được miễn visa tăng mạnh.

Du khách quốc tế ngây ngất với sắc thu vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày này, trời dịu mát, nắng như dát vàng trên những vách núi đá, trên những thảm rừng giữa núi non trùng điệp đúng mùa cây sòi lá tròn đang đỏ rực giữa vịnh Hạ Long, khiến du khách ngây ngất chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn và hòa mình vào vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới.

Đà Nẵng đón hàng nghìn lượt khách bay ngày đầu năm 2024

THÙY TRANG |

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế với hơn 15.500 lượt khách, trong đó số chuyến bay quốc tế dự kiến 50 chuyến với khoảng 7.500 lượt khách.

Chào đón những công dân nhí 2024 vào đúng thời khắc chuyển giao năm mới

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2024, tại Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) đã đón nhiều em bé chào đời. Gia đình sản phụ và các y bác sĩ đều vỡ òa cảm xúc khi gặp được những thiên thần nhỏ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 gọi tên Bùi Thị Xuân Hạnh

Mai Hương |

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 chính thức khép lại với vị trí cao nhất thuộc về Bùi Thị Xuân Hạnh.

2 tàu biển siêu sang cùng gần 4.000 khách chào năm mới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 31.12.2023, 2 tàu biển siêu sang đem theo gần 4.000 du khách Mỹ, châu Âu… đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Du khách cùng thủy thủ đoàn của 2 tàu sẽ chào mừng năm mới 2024 trên vịnh Hạ Long.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Thu hút khách quốc tế nhưng đừng quên nguồn khách du lịch nội địa

Lê Thanh Phong |

Trong 11 tháng năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 11,2 triệu lượt, vượt kế hoạch đề ra đầu năm 40%.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đông nhất từ đầu năm 2023

Ý Yên |

Hơn 1,23 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 11, tăng 11% so với tháng 10, trong đó các thị trường châu Âu được miễn visa tăng mạnh.

Du khách quốc tế ngây ngất với sắc thu vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày này, trời dịu mát, nắng như dát vàng trên những vách núi đá, trên những thảm rừng giữa núi non trùng điệp đúng mùa cây sòi lá tròn đang đỏ rực giữa vịnh Hạ Long, khiến du khách ngây ngất chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn và hòa mình vào vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới.