LD1860: Nhà cửa, tài sản "ra đi sạch" vì căn bệnh ung thư quái ác

Trọng Thanh – Trần Vương |

Căn bệnh ung thư xương quái ác khiến chị Trịnh Thị Trâm Oanh (39 tuổi, trú tổ 2 khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) phải đau đớn từng ngày, toàn thân tê liệt, bất động. Bên mặt phải của chị Oanh bị méo do lệch hàm, nói không thành tiếng.

Đầu năm 2010, chị Oanh có dấu hiệu mệt mỏi, tay chân tê cứng, lưng đau tức. Chị đi khám thì nhận kết quả mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống cổ, đi lại khó khăn và phải chạy chữa lâu dài, tốn kém.

Từ đó, chị được gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị. Trong nhiều năm qua, chị đã có 4 đợt xuất viện rồi nhập viện dài ngày để chữa trị, phẫu thuật.

Theo các bác sĩ điều trị, căn bệnh ung thư xương toàn thân của chị Oanh là hiếm gặp, bệnh rất phức tạp. Từ một người có sức khỏe và lao động bình thường, nay toàn thân chị bị tê liệt, nằm bất động. Hàng ngày, chị chẳng ăn uống gì mà chỉ nuốt cháo lỏng, giọng nói yếu ớt, không rõ tiếng. Cứ như vậy, căn bệnh quái ác đã hành hạ chị suốt 8 năm qua.

Anh Võ Minh Nhựt (42 tuổi, chồng chị Oanh) là công nhân tại một khu công nghiệp với thu nhập ít ỏi, vì đa số thời gian anh ở nhà hoặc ở bệnh viện để chăm sóc vợ. Các con của họ còn nhỏ, cháu Võ Trịnh Thảo Vy (12 tuổi) và Võ Trịnh Thảo Ngân (6 tuổi).

Được biết, trước đây, gia đình chị sinh sống trong căn nhà nhỏ tại khối phố Viêm Trung, phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) song vì hoàn cảnh bệnh tật, đau ốm nhiều năm, lại phải chuyển viện thường xuyên, kinh tế rơi vào kiệt quệ, nên đã bán căn nhà để có tiền lo chạy chữa. Nay nhà cửa không còn, gia đình đành dắt dìu nhau thuê trọ tại khối phố Cẩm Sa (phường Điện Nam Bắc).

Chị Oanh lau vột giọt nước mắt nức nở: “Giữa lúc gia đình rơi vào khánh kiệt, một lần tôi đang làm thủ tục nhập viện thì bị kẻ gian móc túi lấy cắp hơn 30 triệu đồng. Đây là số tiền tôi vay mượn dùng để chạy chữa bệnh. Từ giữa năm 2016 đến nay, mọi tài sản của vợ chồng tôi đều thế chấp ngân hàng, hơn nữa số tiền vay mượn bà con họ hàng 100 triệu đồng không biết bao giờ mới trả được. Nhà cửa cũng chẳng còn, phải đi ở trọ, hoàn cảnh gia đình hiện nay đã đến bước đường cùng…”.

Trao đổi với PV, Trưởng khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn chia sẻ: “Chị Oanh mới về địa phương thuê căn trọ tạm trú, bản thân chị lại đau ốm nặng nằm một chỗ, gia cảnh gặp nhiều khốn đốn trong cuộc sống. Nhân đây, chúng tôi mong mọi người đồng cảm, sẻ chia cùng hoàn cảnh thương tâm này…”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Trịnh Thị Trâm Oanh (LD1860) xin gửi về địa chỉ:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Trịnh Thị Trâm Oanh, tổ 2 khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), SĐT 0906.589.497.

Trọng Thanh – Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.