Vi phạm nồng độ cồn, nhiều người biện minh do vui tiệc cuối năm

HOÀNG LỘC |

Trong thời gian cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khi bị thổi nồng độ cồn, nhiều người biện minh là do có tiệc vui cuối năm ở nơi làm việc nên dùng rượu, bia.

Từ 18h - 22h ngày 5.2, lực lượng CSGT thực hiện kiểm tra trên 200 phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 4 xe máy do người điều khiển vi phạm nồng độ cồn. Khi bị lập biên bản vi phạm, nhiều người biện minh cho rằng mình chỉ uống vui 1 – 2 ly nước có cồn ở tiệc tất niên.

Cụ thể, lúc 19h30, ông L.T.P (sinh năm 1970, ở TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết, sau tiệc tất niên tại công ty, ông điều khiển xe máy về thì bị lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện ông vi phạm 0,579 miligram/lít khí thở.

Theo ông P, ông làm tài xế ôtô cho một công ty ở KCN Hòa Phú nên rất hạn chế uống rượu bia hay chất có cồn khác. Hôm nay công ty mở tất niên, anh em trong công ty quý nên mời uống vài ly bia.

“Sau khi dùng tiệc xong, thấy trong người còn rất tỉnh nên tôi chạy về nhà cách đây khoảng 50km. Khi bị kiểm tra nồng độ cồn, biết là mình sai nên những chú Công an kêu tôi làm gì, tôi đều chấp hành”, ông P cho biết thêm.

Đa số người dân biết khi có nồng độ cồn trong người mà tham gia giao thông là vi phạm. Ảnh: Hoàng Lộc
Đa số người dân biết khi có nồng độ cồn trong người mà tham gia giao thông là vi phạm. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng vì muốn vui với anh, em cuối năm, nên ông N.T.M (sinh năm 1975, ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,094miligram/lít khí thở. Ông M cho biết, ông là thương lái giao các loại trái cây cho các sạp bán ở chợ Phú Quới, huyện Long Hồ. Hôm nay là buổi giao trái cây cuối năm nên những tiểu thương tổ chức bữa tiệc nhỏ, ông có uống vài ly rượu.

“Bình thường về nhà, tôi mới tổ chức nhậu, nhưng hôm nay chuyến giao hàng cuối của năm 2023 (âm lịch), muốn giữ mối làm ăn lâu dài nên có sử dụng 1 – 2 ly rượu rồi chạy về thì bị kiểm tra”, ông M cho biết thêm.

Trung tá Hồ Quốc Doanh - Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết, lực lượng đã lập chốt kiểm tra phát hiện 4 trường hợp vi phạm với lý do vui tiệc cuối năm.

Trung tá Doanh thông tin, lái xe khi đã uống rượu bia dù ít, hay nhiều có thể gây nguy hiểm cho bản thân họ và những người xung quanh. CSGT kiểm tra nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn tài xế sử dụng rượu bia rồi lái xe, đồng thời, tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

“Thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long. Phòng CSGT Công an tỉnh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ xuyên suốt các ngày trong tuần với 4 ca trực 24/24h”, Trung tá Doanh cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông vẫn nói “có nhậu nhưng lái được”

HOÀNG LỘC |

CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra, lập chốt kiểm soát nồng độ cồn, nhiều người vi phạm khăng khăng đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, lái xe khăng khăng vẫn còn chừa đường về

HOÀNG LỘC |

Khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nhiều “ma men” biện minh cho việc vi phạm của mình. Có người quanh co, tự cho rằng mình còn đủ khả năng tham gia giao thông.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Mỹ không kích diệt chỉ huy nhóm thân Iran ở Baghdad

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ không kích ở Baghdad, Iraq ngày 7.2, diệt một chỉ huy của nhóm vũ trang thân Iran có liên quan tới cuộc không kích tại Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng.

Huấn luyện viên Vũ Quang Bảo qua đời ở tuổi 69

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đột ngột qua đời rạng sáng 8.2, hưởng thọ 69 tuổi.

Sự nghiệp đình đám của nữ diễn viên bỏ showbiz làm công nhân vệ sinh

MINH PHONG |

Trước khi rời bỏ giới giải trí Hàn Quốc, nữ diễn viên Choi Kang Hee từng gia nhập đội ngũ minh tinh hạng A, sở hữu hàng loạt bộ phim nổi tiếng.

Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông vẫn nói “có nhậu nhưng lái được”

HOÀNG LỘC |

CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra, lập chốt kiểm soát nồng độ cồn, nhiều người vi phạm khăng khăng đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, lái xe khăng khăng vẫn còn chừa đường về

HOÀNG LỘC |

Khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nhiều “ma men” biện minh cho việc vi phạm của mình. Có người quanh co, tự cho rằng mình còn đủ khả năng tham gia giao thông.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".