Trình ba phương án khắc phục sạt lở nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh

PHAN TUẤN |

Các cơ quan chức năng đã đề xuất 3 phương án khắc phục hậu quả sạt lở trên tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Dự kiến thời gian khởi công khắc phục sự cố công trình là 31.12.2024.

Trước đó, vào đầu tháng 8.2023, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng và lan rộng.

Sau đó, tại khu vực sạt trượt này tiếp tục bị đứt gãy lan rộng, sụt lún sâu từ 1 - 3m. Cụ thể, tại vị trí làn đường gom, mặt đường bê tông nhựa xuất hiện ba vị trí nứt, đứt gãy, sạt lở với tổng chiều dài khoảng 140m.

Tại làn đường chính, mặt đường bê tông nhựa xuất hiện các vết nứt, lún với tổng chiều dài khoảng hơn 127m. Đối với sự việc này, UBND tỉnh Đắk Nông đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Theo Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Nông, hiện nay đơn vị chức năng tính toán 3 phương án xử lý, khắc phục sự cố sụt, lún đường Hồ Chí Minh.

Trong đó, phương án 1, cơ quan chức năng sẽ xây dựng cầu cạn trên phạm vi mặt đường bị sụt lún, đối với phạm vi mặt đường còn lại đang ổn định thì giữ nguyên.

Ngoài ra, phương án 1 cũng sẽ cải tạo hệ thống thu gom nước mặt và xử lý bề mặt taluy nền đường. Tổng mức đầu tư theo phương án 1 dự kiến khoảng 193 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến khoảng 12 tháng.

Phương án 2, cải tạo tuyến, dịch tim tuyến về phía bên phải vào trong khu vực ổn định. Phương án này cũng kết hợp cải tạo hệ thống thu gom nước mặt và xử lý một phần bề mặt ta luy nền đường. Tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến khoảng 8 tháng.

Phương án 3, thiết kế kè chắn ta luy, kết hợp cải tạo bề mặt ta luy nền đường, cải tạo hệ thống thu gom nước mặt, khôi phục phạm vi công trình bị hư hỏng. Tổng mức đầu tư của phương án dự kiến khoảng 130 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến khoảng 9 tháng.

Cũng liên quan đến sự việc này, trước đó, vào ngày 21.9.2023, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Nông đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sự cố.

Trên cơ sở đề xuất của Tổ giám định số 1314, Sở Giao thông - Vận tải đề nghị nhà đầu tư BOT tổ chức triển khai kiểm định nguyên nhân sự cố để phục vụ công tác giám định công trình.

Hiện nay, nhà đầu tư BOT đã hoàn thành công tác kiểm định, gửi báo cáo kết quả. Phía Tổ giám định số 1314 đang thực hiện công tác giám định sự cố theo quy định.

Khi có kết quả giám định sự cố công trình, nhà đầu tư BOT sẽ tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khắc phục sự cố từ nguồn thu phí của "Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 - Km887 theo hợp đồng BOT".

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư BOT sẽ tổ chức lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Dự kiến thời gian khởi công khắc phục sự cố là 31.12.2024.

PHAN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mưa xuống sạt lở nghiêm trọng, cấm ô tô vào đường 965 vùng đệm Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tình hình nắng nóng khô hạn đã gây sạt lở, sụt lún ở các xã của huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) nhưng hiện nay, khi mưa xuống tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn, giao thông đứt quãng, đường 965 đã cấm ô tô đi vào.

Hậu quả nặng nề do sạt lở đất ở các tỉnh vùng cao

Tân Văn |

Người dân tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi mới đây xảy một vụ sạt lở đất cướp đi 3 mạng người trong một gia đình.

Cấm các phương tiện qua đèo Thị để khắc phục sạt lở hầm đường sắt ở Phú Yên

Phương Thảo |

Chiều tối 21.5, Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã phát đi thông báo về việc tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, để xử lý sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh (đoạn qua huyện Tuy An).

Huy động 17 ôtô để chuyển tải khách do hầm đường sắt qua Phú Yên bị sạt lở

Hoài Luân |

Hầm đường sắt Bắc - Nam qua Phú Yên vẫn đang bị chia cắt do sự cố sạt lở. Ngành đường sắt phải huy động 17 ôtô để kịp chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu bị gián đoạn.

Viện trưởng một cơ sở đào tạo ở Huế bị tố đi công tác nhiều bất thường, gây lãng phí

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Viện trưởng Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế bị “tố” thường xuyên cùng Phó Viện trưởng đi công tác, có dấu hiệu gây lãng phí đối với đơn vị.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đủ khả năng vô địch AVC Challenge Cup 2024

HOÀI VIỆT |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng tuyệt đối ở 4 trận tại vòng bảng giải bóng chuyền nữ quốc tế AVC Challenge Cup 2024.

Cảnh giác với chiêu thức lừa đảo sau lời chào mời trên mạng xã hội

HẠNH AN |

“Em là sinh viên đại học, năm nay 21 tuổi hiện đang ở gần khu vực của anh. Em muốn làm một người bạn tình lâu dài với anh…” là một trong số nhiều lời giới thiệu gửi công khai qua mạng xã hội TikTok.

Giá thuê "chạm đáy", nhiều mặt bằng trên đất vàng ở Hà Nội vẫn ế ẩm

Nhật Minh |

Hà Nội - Dù nằm tại các tuyến phố lớn, được xem là vị trí đắc địa để kinh doanh, buôn bán, thế nhưng nhiều mặt bằng vẫn treo biển cho thuê trong thời gian dài.

Mưa xuống sạt lở nghiêm trọng, cấm ô tô vào đường 965 vùng đệm Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tình hình nắng nóng khô hạn đã gây sạt lở, sụt lún ở các xã của huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) nhưng hiện nay, khi mưa xuống tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn, giao thông đứt quãng, đường 965 đã cấm ô tô đi vào.

Hậu quả nặng nề do sạt lở đất ở các tỉnh vùng cao

Tân Văn |

Người dân tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi mới đây xảy một vụ sạt lở đất cướp đi 3 mạng người trong một gia đình.

Cấm các phương tiện qua đèo Thị để khắc phục sạt lở hầm đường sắt ở Phú Yên

Phương Thảo |

Chiều tối 21.5, Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã phát đi thông báo về việc tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, để xử lý sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh (đoạn qua huyện Tuy An).

Huy động 17 ôtô để chuyển tải khách do hầm đường sắt qua Phú Yên bị sạt lở

Hoài Luân |

Hầm đường sắt Bắc - Nam qua Phú Yên vẫn đang bị chia cắt do sự cố sạt lở. Ngành đường sắt phải huy động 17 ôtô để kịp chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu bị gián đoạn.