Tất bật thi công trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước 1 ngày thông xe

HÀ ANH CHIẾN - LÒ VĂN HỢP |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận kết nối cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với Phan Thiết và thông suốt với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức khánh thành và cho xe chạy. Theo ghi nhận của phóng viên, những công việc cuối cùng như treo biển báo trên giá long môn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tôn hộ lan, trạm thu phí... đang được gấp rút hoàn thiện.

 
Theo ghi nhận của phóng viên đoạn qua tỉnh Đồng Nai - trước ngày khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào ngày 29.4 và đưa vào khai thác cho xe chạy ngay sau đó nhằm phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ 30.4 - các công nhân đang tất bật thi công các hạng mục cuối cùng.
 
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có điểm đầu từ đoạn QL1A đi Mỹ Thạnh (cách quốc lộ 1A khoảng 2,6km), tỉnh Bình Thuận. Điểm cuối kết nối với tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tại khoảng Km43+125. Chiều dài tuyến khoảng 99 Km. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kì khoảng 12.577 tỉ đồng.
 
Việc khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dự kiến ngày 29.4 sẽ góp phần từng bước hoàn chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam, đặc biệt là tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 1.3.2016.
 
Tuyến cao tốc này cũng rút ngắn hành trình từ TP Hồ Chí Minh đến các trung tâm du lịch và mở ra cơ hội đầu tư vào khu vực Nam Trung bộ; khắc phục tình trạng ách tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên QL1A.
 
Trong giai đoạn khai thác tạm, phương tiện lưu thông trên tuyến chính và ra, vào các đường nhánh tại 3 nút giao liên thông gồm: Nút giao kết nối cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tại Km 43+125, nút giao QL1 (xã Xuân Tâm, Xuân Lộc) tại Km 62+997 và nút giao Km 0+00 nối QL1 đi Mỹ Thạnh (cách QL1 khoảng 2,6km) thuộc Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
 
Bộ Giao thông vận tải cũng vừa phê duyệt phương án tổ chức phân luồng giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, theo đó ô tô được chạy tốc độ tối đa 120km/h ngay sau thông xe.
 
Sau khi lắp đặt xong giá long môn, lực lượng công nhân tiếp tục thi công lắp đặt hệ thống biển báo, hướng dẫn trên giá long môn.
 
Những công đoạn cuối cùng trước khi đưa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào khai thác từ ngày 29.4.
 
Lực lượng công nhân được huy động tối đa để thi công những ki-lô-mét cuối cùng của hạng mục hàng rào tôn hộ lan.
 
Các cabin trạm thu phí cũng được khẩn trương hoàn thành. Đây là cabin thu phí cho đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn chưa thu phí.
 
Công nhân tranh thủ ăn tại công trường trước khi tiếp tục thi công các hạng mục cuối cho ngày khánh thành 29.4.
 
Sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này còn giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá giữa khu vực đầu mối trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Trung bộ cũng như từ Bắc vào Nam.
 
Đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, du lịch dọc tuyến, các khu du lịch sinh thái dọc biển của Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà.
HÀ ANH CHIẾN - LÒ VĂN HỢP
TIN LIÊN QUAN

Mất 9 tháng nữa mới có 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.4, Ban quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, quy mô 2 trạm là 4 ha.

Kiểm tra nghiệm thu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước ngày thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị đại diện chủ đầu tư) về việc kiểm tra công tác nghiệm thu dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để đưa vào khai thác sử dụng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Từ TPHCM đi Phan Thiết rút ngắn còn 2 tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thông xe đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Sau khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 5-6 tiếng như trước đây xuống còn khoảng 2 tiếng.

Sau trận mưa lớn, Đại lộ Thăng Long nhiều đoạn nước ngập như sông

Vương Trần |

Sau trận mưa lớn sán g 29.4, nhiều đoạn đường trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) xảy ra tình trạng nước mưa ngập sâu.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4: Miền Bắc trở mưa lớn trong ngày đầu nghỉ lễ

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía bắc có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19 - 22 độ C.

Campuchia tiết lộ chi phí tổ chức SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Một quan chức cấp cao của Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia (CAMSOC), đã thông tin chi tiết về số tiền chi ra cho sự kiện này, cũng như Asean Para Games sau đó.

Về quê nghỉ lễ 30.4-1.5: Đi từ nhà trọ ra bến xe cũng mất 65 phút

Nhóm PV |

Hà Nội - Mưa lớn sáng ngày 29.4 khiến mọi ngả đường đổ về cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội tắc cứng, nhiều người mất cả giờ đồng hồ để di chuyển ra bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4-1.5.

Người dân ùn ùn đổ về cửa ngõ Miền Tây rời TP Hồ Chí Minh đi nghỉ lễ

Nguyên Chân |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 29.4, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau hướng về Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) để rời thành phố bắt đầu kì nghỉ lễ khiến đoạn đường này rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Mất 9 tháng nữa mới có 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.4, Ban quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, quy mô 2 trạm là 4 ha.

Kiểm tra nghiệm thu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước ngày thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị đại diện chủ đầu tư) về việc kiểm tra công tác nghiệm thu dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để đưa vào khai thác sử dụng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Từ TPHCM đi Phan Thiết rút ngắn còn 2 tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thông xe đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Sau khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 5-6 tiếng như trước đây xuống còn khoảng 2 tiếng.