Tắc đường toàn tuyến, 3 trạm thu phí quốc lộ 51 vẫn chưa thu phí không dừng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Quốc lộ 51 thường xuyên tắc đường. Tuyến đường dài hơn 70km đặt 3 trạm thu phí thì đoạn trạm thu phí T2 (tại xã Long Phước, huyện Long Thành) tắc đường liên tục. Hiện cả 3 trạm thu phí trên quốc lộ 51 vẫn thu phí thủ công, không áp dụng thu phí không dừng ETC để giảm bớt ùn tắc.

Quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc giao thông

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, trên tuyến đường quốc lộ 51, đoạn ngay khu vực ngã tư Vũng Tàu, cổng 11, TP Biên Hoà (Đồng Nai), và các giao lộ chạy dọc tuyến như Châu VĂn Lồng, Nguyễn Văn Tỏ, ngã ba Nhơn Trạch, đường chuyên dùng thường xuyên xảy ra tắc đường khi gặp các sự cố như phương tiện chết máy, tai nạn giao thông, mưa ngập…

Đoạn trạm thu phí T2 (xã Long Phước, huyện Long Thành) là “điểm nóng” thường xuyên xảy ra tắc đường đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ, tắc đường kéo dài đến ngã ba Nhơn Trạch. Đoạn vòng xoay giao đường cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây cũng là điểm tắc đường…

Trạm thu phí T2 thường xuyên xảy ra tắc đường trên quốc lộ 51. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trạm thu phí T2 thường xuyên xảy ra tắc đường trên quốc lộ 51. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 51, tình trạng quá tải trên quốc lộ 51 đã diễn ra từ năm 2018. Thống kê cho thấy, thiết kế đáp ứng của tuyến đường này là dưới 15.000 lượt xe/ngày đêm, nhưng đến nay lưu lượng đã vượt gấp đôi, gấp ba…

“Trước đây tình trạng kẹt xe chỉ xảy ra vào ngày lễ, nay kẹt cả ngày thường” - ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (BVEC), chủ đầu tư dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 51, chia sẻ.

Cũng theo ông Hà, tình trạng tắc đường trên quốc lộ 51 là toàn tuyến chứ không phải chỉ riêng khu vực trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51. Nguyên nhân do gần như toàn tuyến quốc lộ 51 đã trở thành đường thành phố, đường đô thị. Các nút giao ngã ba Nhơn Trạch, đường chuyên dùng (Đồng Nai), nút giao Mỹ Xuân (Bà Rịa-Vũng Tàu) đều ùn tắc…

Vì sao quốc lộ 51 chưa thu phí không dừng ETC?

Trước tình trạng ùn tắc thường xuyên, nhưng 3 trạm thu phí trên quốc lộ 51 vẫn thu phí thủ công, nhiều cử tri tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên tục phản ánh về tình trạng chưa thu phí không dừng ETC khiến tình trạng tắc đường càng thêm trầm trọng.

Quốc lộ 51 tắc đường cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Hà Anh Chiến
Quốc lộ 51 tắc đường cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại văn bản trả lời đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thu phí điện tử không dừng tại dự án quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ Giao thông vận tải cho biết: Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 51 có thời gian thu phí dự kiến trên 20 năm, kết thúc vào ngày 12.1.2030. Tuy nhiên, phương án tài chính dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đi vào khai thác năm 2018 “gánh” 60% lưu lượng xe của quốc lộ 51 chưa thực hiện được, vì đến nay cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu chưa khởi công, dẫn đến lưu lượng xe thực tế trên quốc lộ 51 cao hơn phương án tài chính.

Do đó, thời gian thu phí của dự án kết thúc sớm hơn so với hợp đồng đã ký, dự kiến còn lại dưới 3 năm.

Trong khi đó, nếu đầu tư hệ thống thiết bị thu phí không dừng tại dự án này (với 30 làn thu phí) khoảng 80-90 tỉ đồng sẽ không hiệu quả, có thể gây lãng phí. Với lý do nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và quyết định chưa triển khai thu phí điện tử không dừng tại dự án này.

Ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc BVEC cho biết, để giảm tắc đường, đơn vị đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ chấp thuận cho phép BVEC triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí trên quốc lộ 51.“Chúng tôi đã ký hợp đồng với đơn vị thu phí không dừng, chỉ chờ được chấp thuận là chúng tôi triển khai ngay”, ông Hà nói.

Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là việc chưa thống nhất thời gian tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Ông Hà cho biết, trong quá trình đàm phán, nhà đầu tư mong muốn được hoàn vốn đủ, có đủ thời gian tạo lợi nhuận. 

Bộ Giao thông vận tải đã và đang chỉ đạo Tổng cục đường bộ và BVEC đàm phán, thương thảo, xử lý dứt điểm các vướng mắc để ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian hoàn vốn của dự án.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Trạm thu phí quốc lộ 51 kiến nghị triển khai thu phí không dừng ETC

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (BVEC) cho biết, vừa có kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận cho phép BVEC triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí trên quốc lộ 51.

Cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 51 gây ách tắc giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 19.6, trên quốc lộ 51, đoạn phường An Hòa, TP.Biên Hòa đã xảy ra 1 vụ cháy xe đầu kéo, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 51.

Va chạm xe ben tại "điểm đen" trên quốc lộ 51 khiến 1 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.6, cơ quan chức năng đang điều tra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải ben và xe máy xảy ra tại đoạn ngã ba sân Golf với quốc lộ 51 (TP.Biên Hoà) khiến một người bị tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, đây là điểm đen tai nạn giao thông làm nhiều người tử vong trước đó.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trạm thu phí quốc lộ 51 kiến nghị triển khai thu phí không dừng ETC

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (BVEC) cho biết, vừa có kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận cho phép BVEC triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí trên quốc lộ 51.

Cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 51 gây ách tắc giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 19.6, trên quốc lộ 51, đoạn phường An Hòa, TP.Biên Hòa đã xảy ra 1 vụ cháy xe đầu kéo, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 51.

Va chạm xe ben tại "điểm đen" trên quốc lộ 51 khiến 1 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.6, cơ quan chức năng đang điều tra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải ben và xe máy xảy ra tại đoạn ngã ba sân Golf với quốc lộ 51 (TP.Biên Hoà) khiến một người bị tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, đây là điểm đen tai nạn giao thông làm nhiều người tử vong trước đó.