Phớt lờ biển cấm
Sáng 24.8, ghi nhận của PV Lao Động, tại cầu vượt Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện qua lại khá đông. 2 bên đầu cầu vượt được lắp đặt các biển cấm xe môtô, xe gắn máy, xe đạp, xe thô sơ. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút, PV ghi nhận được hàng chục phương tiện xe máy len giữa xe tải, xe container để "phi" lên cầu vượt này. Đáng nói, có trường hợp tài xế không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn lao xe lên cầu.
Anh Nguyễn Hồng Hải - lái xe taxi ở Hải Phòng - cho biết, "Hàng ngày, tôi chở khách nhiều lần qua cầu vượt Lê Hồng Phong và cầu vượt Hồ Sen - Nguyễn Bỉnh Khiêm và thường xuyên bắt gặp xe máy, xe máy điện đi lên cầu. Vào giờ cao điểm, lượng xe đông, xe máy đi lên cầu vượt là rất nguy hiểm cho các phương tiện".
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người điều khiển phương tiện xe máy, xe thô sơ cố tình di chuyển qua cầu vượt Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm và Hồ Sen - Nguyễn Bỉnh Khiêm gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Mới đây, chỉ trong sáng 22.8, Đội Cảnh sát giao thông số 1 phát hiện, xử lý 20 trường hợp vi phạm.
Đáng nói, nhiều trường hợp khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông đã quay đầu xe trên cầu, tăng tốc độ bỏ chạy, thậm chí đi len giữa dòng xe ô tô đầu kéo hoặc quay ngược ngay trên cầu vượt để trốn tránh xử phạt, gây nguy hiểm.
Tăng cường xử phạt hành vi vi phạm
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng, cầu vượt Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm và Hồ Sen - Nguyễn Bỉnh Khiêm và cầu vượt Lạch Tray có lượng xe ô tô tải qua lại rất lớn, trung bình khoảng 40.000 lượt xe/ngày đêm. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông khi nằm trên trục quốc lộ nối đến cảng biển. Nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản, do đó, việc cấm xe máy, xe gắn máy và các loại xe thô sơ lên cầu là cần thiết.
Theo điểm i, khoản 3, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vi phạm sau: “Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”.
Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.
Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp này. Đồng thời, tuyên truyền người dân chấp hành quy định an toàn giao thông, hạn chế tình trạng mô tô, xe gắn máy đi lên cầu vượt, gây mất an toàn.