Hơn 1.000 chuyến xe khách phục vụ hành khách trong dịp lễ 30.4 và 1.5

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dự kiến tình hình nhu cầu đi lại sẽ gia tăng trong dịp lễ 30.4 - 1.5, các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ trên địa bàn tỉnh đã lên phương án tăng chuyến để đảm bảo vận tải hành khách.

Theo ông Đỗ Thành Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ bến xe TP Vũng Tàu, dự kiến lưu lượng hành khách sẽ tăng cao từ chiều tối 28.4 đến hết ngày 3.5, tập trung ở một số tuyến như Bà Rịa-Vũng Tàu - Đà Lạt; Bà Rịa-Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh; Bà Rịa-Vũng Tàu - Nha Trang; và một số tuyến khác.

Hiện tại, lượng xe các tuyến cố định đang đáp ứng tốt nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, các Bến xe Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị cần phải bố trí xe dự phòng để giải toả khách trong thời gian cao điểm khi lượng khách gia tăng đột biến.

Theo đó, dự kiến có hơn 1.000 chuyến xe khách đi các tỉnh phục vụ hành khách trong dịp lễ, tập trung nhiều nhất tuyến Vũng Tàu - TP Hồ Chí Minh với hơn 700 chuyến, đồng thời tăng cường cả những tuyến xe buýt.

Một đơn vị vận tải hành khách lớn trên địa bàn tỉnh là Công ty TNHH Toàn Thắng cho biết, đã dự trù khoảng 15% số phương tiện vận tải để tăng cường nếu có đông hành khách. Trong dịp lễ, doanh nghiệp này cũng tăng giá vé 20% trong 4 ngày từ 28.4 đến hết ngày 1.5.

Các chuyến tàu biển, phà biển kết nối TP Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh cũng sẽ gia tăng số chuyến để phục vụ hành khách và không tăng giá vé.

Ông Trần Song Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP) cho biết,  dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới hành khách có thể tăng gấp 3 lần bình thường, lên đến khoảng 3.000 người/ngày. Tuy nhiên, Greenlines DP sẽ tăng cường tần suất hoạt động và không tăng giá vé.

Tương tự, tuyến phà biển Vũng Tàu - Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) cũng sẽ hoạt động liên tục với 24 chuyến/ngày để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách và giá vé không thay đổi.   

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, bến xe, bến tàu về công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, ATGT các ngày nghỉ lễ.

Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới, Sở cũng yêu cầu người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng; nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách. Vận động người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng như: tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi… nên đeo khẩu trang để hạn chế dịch lây lan.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Xác thực khuôn mặt khi đi máy bay, đảm bảo an toàn an ninh cho hành khách

Minh Hạnh |

Hôm nay (17.4), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội)sẽ thí điểm xác thực khuôn mặt, vân tay hành khách khi đi máy bay. Trước đó, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng đã thực hiện thí điểm việc này.

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ thu phí không dừng vào sân bay

Hiếu Anh |

Bộ Giao thông Vận tải rất ủng hộ đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thu phí không dừng vào sân bay.

Ngành vận tải trở thành điểm sáng kinh tế quý I/2023

Xuyên Đông |

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, ngành vận tải, kho bãi tăng 6,85% so với cùng kỳ.

Lộ diện nghi phạm phá hàng loạt kính ôtô để trộm tài sản ở Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 26.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin ban đầu về việc hàng loạt xe ôtô bị đập phá kính để trộm cắp tài sản.

Dịch COVID-19 gia tăng, nhiều người băn khoăn hủy chuyến du lịch dịp 30.4

Thùy Linh |

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến không ít người dân lo ngại, đặc biệt khi dịp nghỉ lễ dài ngày đang tới rất gần, các chuyến du lịch, đi chơi xa, về thăm quê của các gia đình cũng đã được lên kế hoạch từ trước. 

Đoàn tàu metro số 1 TP Hồ Chí Minh chạy thử nghiệm đoạn trên cao

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử nghiệm đoạn trên cao từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú (TP Thủ Đức) với lộ trình dài khoảng 12,3 km trong chiều nay, ngày 26.4.

Người mua nhà khốn khổ vì lỡ mua nhà trên giấy

Gia Miêu |

Nhiều dự án bất động sản dù chưa hoàn thiện pháp lí đã cho các đơn vị phân phối triển khai bán hàng huy động vốn, để rồi sau nhiều năm không thể triển khai thì đột ngột chấm dứt hợp đồng, gây thiệt hại về quyền lợi cho người mua nhà.

1 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Một nam bệnh nhân mắc các bệnh lí tim mạch, đồng thời mắc COVID-19 đã tử vong sau gần một tuần điều trị tích cực.

Xác thực khuôn mặt khi đi máy bay, đảm bảo an toàn an ninh cho hành khách

Minh Hạnh |

Hôm nay (17.4), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội)sẽ thí điểm xác thực khuôn mặt, vân tay hành khách khi đi máy bay. Trước đó, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng đã thực hiện thí điểm việc này.

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ thu phí không dừng vào sân bay

Hiếu Anh |

Bộ Giao thông Vận tải rất ủng hộ đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thu phí không dừng vào sân bay.

Ngành vận tải trở thành điểm sáng kinh tế quý I/2023

Xuyên Đông |

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, ngành vận tải, kho bãi tăng 6,85% so với cùng kỳ.