Hai xe chở khách về quê ăn tết tông nhau, hàng chục người mắc kẹt

Huân Cao |

Vào khoảng 7h sáng nay (2.2), tại quốc lộ 1A đoạn qua phường Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), hai xe chất lượng cao chở khách về quê ăn tết đã tông vào nhau kinh hoàng, khiến hành khách la hét hoảng loạn.

Theo đó, xe khách biển kiểm soát 93B 00728 chạy từ Bình Phước về miền Trà Vinh đã tông vào xe khách mang biển kiểm soát 60 B04948 chạy từ Đồng Nai về Cần Thơ.

Cả hai xe đều chở đầy ắp khách về quê ăn tết, khi đến đoạn QL1A, thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 theo hướng ngã tư Bình Phước về bến xe An Sương, bất ngờ xe biển số 93B 00728 tông vào xe 60B 04948 làm cả hai xe hư hỏng nặng.

Do cả 2 xe đều đi tốc độ cao nên khi tông vào nhau gây tiếng động lớn, khiến cả trăm hành khách hoảng loạn.

Hành khách Nguyễn Thị Diệu cho biết, chị và gia đình làm công nhân ở Bình Phước, đang trên đường về quê Trà Vinh ăn tết.

"Khi xe lao đi tốc độ nhanh trên quốc lộ, tôi đang ngồi cho con ăn bánh thì nghe một tiếng ầm vang trời. Cả xe chao đảo, nhiều hành khách ngã xuống nền xe. Nhiều người hoảng loạn la hét, tôi vội la lên tìm con thì phát hiện cháu bị rớt xuống ghế, khóc sợ hãi" - chị Diệu nói.

Anh Huỳnh Văn Tú là hành khách ngồi hàng đầu xe kể lại với PV Báo Lao Động rằng anh không nghĩ mình còn sống và may mắn thế này.

"Cú tông của 2 xe vào nhau quá mạnh làm tôi bật ngã ra sau, bất tỉnh. Sau đó tôi tỉnh lại thì thấy đầu xe khách nát bét, cửa xe bị dính chặt nên hành khách không thể thoát ra ngoài. Nhiều người la hét trong hoảng loạn và khóc trong tuyệt vọng."

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, PV Báo Lao Động ghi nhận hơn 40 hành khách biển số 93B 00728 vẫn còn mắc kẹt trong xe, lực lượng Công an quận 12 và nhiều người dân phải đập phá cửa để giải thoát hành khách ra ngoài.

Trao đổi với PV Báo Lao Động tại hiện trường, đại diện Công an quận 12 cho biết, trước mắt là giải cứu toàn bộ hành khách trên 2 xe ra ngoài.

"Rất may là không ai thương vong, một số hành khách bị thương phần mềm ngoài và hoảng loạn tâm lý sẽ được đưa vào bệnh viện quận để điều trị kịp thời" - đại diện Công an quận 12 nói.

 
Cú tông mạnh khiến cả 2 xe đều hư hỏng nặng.
 
May là xe lao vào con lươn nên đã hãm tốc độ và dừng lại.
 
Lực lượng công an và nhiều người dân phải phá cửa để giải thoát hành khách.
 
Hành khách xe 60B 049 48 được giải thoát hết ra ngoài kịp thời.
 
Trong khi hành khách xe 93B 007 28 vẫn còn mắc kẹt trong xe.
 
Xe đã được cắt phá cửa xong và bắt đầu giải cứu hành khách.
 
Chị Nguyễn Thị Diệu và con được giải thoát ra mới tin rằng mình còn sống và an toàn.
 
Anh Huỳnh Văn Tú và vợ được giải thoát ra xe.
 
Ngồi đầu xe, anh Tú chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng và cứ nghĩ mình đã mất tết.
 
Hành khách đã được giải thoát.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Lái ôtô đường dài về quê dịp tết, những điều tài xế nên chú ý

Thế Kỷ |

Những ngày giáp Tết, nhiều gia đình sống và làm việc tại các thành phố lớn đã bắt đầu lên kế hoạch du xuân, trong đó, nhiều người chọn cách về quê để chúc tết họ hàng. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất mà các gia đình có ôtô gặp phải là việc lái xe cả quãng đường dài hàng trăm km suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Ngã văng xuống đường trước đầu container, 2 mẹ con thoát chết thần kỳ

T.K (Nguồn video: Fb Nguyễn Tân) |

Xe ôtô 4 chỗ va quệt với một xe máy đi cùng chiều khiến 2 người ngồi sau xe máy (có 1 trẻ em) rơi văng xuống đất. Điều khiến người xem thót tim chính là cùng lúc đó, một xe container chạy hướng ngược chiều đi tới, rất may cả 2 người đã tránh kịp. Nhiều người sau khi xem clip bàng hoàng nhận xét "chắc thần chết nghỉ tết sớm".

Rời thủ đô nghỉ Tết: “Đường về quê còn xa lắm”

Hà Phương - Tô Thế |

Từ 26 tháng Chạp, người lao động ở Hà Nội bắt đầu chuẩn bị về quê bắt đầu chuỗi ngày nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Tình trạng tắc đường, chờ đợi mua vé xe... khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lái ôtô đường dài về quê dịp tết, những điều tài xế nên chú ý

Thế Kỷ |

Những ngày giáp Tết, nhiều gia đình sống và làm việc tại các thành phố lớn đã bắt đầu lên kế hoạch du xuân, trong đó, nhiều người chọn cách về quê để chúc tết họ hàng. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất mà các gia đình có ôtô gặp phải là việc lái xe cả quãng đường dài hàng trăm km suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Ngã văng xuống đường trước đầu container, 2 mẹ con thoát chết thần kỳ

T.K (Nguồn video: Fb Nguyễn Tân) |

Xe ôtô 4 chỗ va quệt với một xe máy đi cùng chiều khiến 2 người ngồi sau xe máy (có 1 trẻ em) rơi văng xuống đất. Điều khiến người xem thót tim chính là cùng lúc đó, một xe container chạy hướng ngược chiều đi tới, rất may cả 2 người đã tránh kịp. Nhiều người sau khi xem clip bàng hoàng nhận xét "chắc thần chết nghỉ tết sớm".

Rời thủ đô nghỉ Tết: “Đường về quê còn xa lắm”

Hà Phương - Tô Thế |

Từ 26 tháng Chạp, người lao động ở Hà Nội bắt đầu chuẩn bị về quê bắt đầu chuỗi ngày nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Tình trạng tắc đường, chờ đợi mua vé xe... khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.