Giao thông 24h: Xe buýt ngang nhiên vượt đèn đỏ rồi đâm vào xe máy

Phương Thảo |

Xe buýt ngang nhiên vượt đèn đỏ rồi đâm vào xe máy; Xe ôtô lộn nhiều vòng trên cao tốc, 1 người chết, 1 người bị thương; Sà lan gẫy đôi sau cú va vào tàu biển, 1 thuyền viên tử vong... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Xe buýt ngang nhiên vượt đèn đỏ rồi đâm vào xe máy

Sáng 7.1, tại TPHCM, một chiếc xe buýt ngang nhiên vượt đèn đỏ rồi đâm vào xe máy khiến tài xế xe máy ngã nhào ra đường, may mắn không ai bị thương.

Xe ôtô lộn nhiều vòng trên cao tốc, 1 người chết, 1 người bị thương

Khoảng 13 giờ, ngày 7.1, xe ôtô mang biển kiểm soát 67A-017-03 do anh H (37 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển, chở theo chị P và một số nệm, lưu thông theo hướng TPHCM đi TP Đà Lạt, khi đến địa phận xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ mất lái lao vào lan can bên đường khiến xe bị lật và lộn nhiều vòng.

Ảnh: Sài Gòn giải phóng.
Ảnh: Sài Gòn giải phóng.

Hậu quả, anh H tử vong tại chỗ, chị P (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) bị thương nặng.

Sà lan gẫy đôi sau cú va vào tàu biển, 1 thuyền viên tử vong

Do sương mù hạn chế tầm nhìn, một tàu biển quốc tế lớn đã va chạm với một sà lan tự hành gần cầu Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) khiến một thuyền viên tử vong.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h40 ngày 7.1, tại vị trí gần cặp phao báo hiệu hàng hải số 17/18, luồng Hòn Gai - Cái Lân, gần cầu Bãi Cháy, giữa tàu biển Daio Southem Cross (quốc tịch Panama) và sà lan tự hành BKS NB-8836.

Ảnh: Nguyễn Hùng.
Ảnh: Nguyễn Hùng.

Khi đó, tàu biển Daio Southem Cross, tải trọng 60.434 tấn, dài 210m, rộng 36,5m mang theo 20 thuyền viên (đều quốc tích Philippines), đang hành trình chở hơn 43.000 tấn dăm gỗ từ cảng Cái Lân đi Nhật Bản, đến đoạn luồng trên do trời tối, tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi sương mù đã va chạm với sà lan NB-8836, có tải trọng 1.620 tấn, chở 1.580 tấn xi măng cùng 5 thuyền viên đang di chuyển hướng ngược lại.

Vụ va chạm đã khiến sà lan NB-8836 bị gẫy đôi, 5 thuyền viên trên sà lan bị rơi xuống biển.

Hố ga bung nắp bẫy người đi đường

Theo một số người dân, hố ga trên đường Hồng Hà (quận Gò Vấp, TP.HCM) bất ngờ bị bung nắp do một số ô tô chạy qua vào gần trưa ngày 7.1.

Tuy nhiên đến đầu giờ chiều hố ga nói trên vẫn chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh: Pháp luật.
Ảnh: Pháp luật.

Theo ghi nhận, vị trí hố ga này nằm giữa đường Hồng Hà, nhiều mảnh nắp rơi xuống dưới, miệng hố có diện tích khá lớn và sâu hơn một mét.

Do lo sợ có người không chú ý rơi xuống hố nên những người dân đã đặt một số nhánh cây và vật cảnh báo xung quanh miệng hố. Tuy nhiên, một số phương tiện vẫn gặp tình huống bất ngờ do hố này nằm ngay giữa đường.

UBND phường 3, quận Gò Vấp sau khi nhận được thông tin đã phối hợp với Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 xử lý.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An: Tình người trong hoạn nạn

Kỳ Quan |

Hình ảnh chiếc xe container lao trực tiếp vào mấy chục chiếc xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) làm 4 người chết, 18 người bị thương, sẽ còn tiếp tục ám ảnh nhiều người. Nhưng cũng trong vụ tai nạn này, có những hình ảnh đầy tình người, đã làm ấm lòng bao người.

Tài xế container không biết cao tốc TPHCM–Trung Lương đã dừng thu phí

Kỳ Quan |

Hành trình chuyến hàng của tài xế Phạm Thành Hiếu nếu đi trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương sẽ gần hơn, dễ chạy và an toàn hơn rất nhiều so với đi trên QL1. Tài xế Hiếu chọn đi trên QL1 để tiết kiệm phí đường cao tốc, bởi anh không biết rằng trước đó 1 ngày, tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã dừng thu phí.

Sa thải 35 nhân viên để khắc phục sai sót trong tuyển dụng

PHÚC ĐẠT |

Chiều 3.1, ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Huế (đóng tại TP.Huế, trực thuộc Bộ GTVT) cho biết, đơn vị vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với 35 người.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An: Tình người trong hoạn nạn

Kỳ Quan |

Hình ảnh chiếc xe container lao trực tiếp vào mấy chục chiếc xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) làm 4 người chết, 18 người bị thương, sẽ còn tiếp tục ám ảnh nhiều người. Nhưng cũng trong vụ tai nạn này, có những hình ảnh đầy tình người, đã làm ấm lòng bao người.

Tài xế container không biết cao tốc TPHCM–Trung Lương đã dừng thu phí

Kỳ Quan |

Hành trình chuyến hàng của tài xế Phạm Thành Hiếu nếu đi trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương sẽ gần hơn, dễ chạy và an toàn hơn rất nhiều so với đi trên QL1. Tài xế Hiếu chọn đi trên QL1 để tiết kiệm phí đường cao tốc, bởi anh không biết rằng trước đó 1 ngày, tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã dừng thu phí.

Sa thải 35 nhân viên để khắc phục sai sót trong tuyển dụng

PHÚC ĐẠT |

Chiều 3.1, ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Huế (đóng tại TP.Huế, trực thuộc Bộ GTVT) cho biết, đơn vị vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với 35 người.