Đường 6,7km nối 2 cao tốc ở Hà Nội sau gần 1 năm thi công

HỮU CHÁNH |

Phần lớn mặt bằng chưa được bàn giao khiến nhà thầu chỉ thi công trên phạm vi hẹp dự án đường nối 2 tuyến cao tốc ở Hà Nội, vốn 5.200 tỉ đồng.

Trở lại công trường xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình những ngày đầu tháng 9.2024, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận dự án không có nhiều tiến triển so với thời điểm cách đây 4 tháng (tháng 5.2024).

Sau gần 1 năm khởi công, nhà thầu mới chỉ thi công trên phạm vi hẹp thuộc xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trên công trường, lác đác máy móc, công nhân làm việc.

Các công việc chính trên công trường chủ yếu là thi công hạng mục cọc khoan nhồi, đúc cấu kiện bê tông phục vụ thi công hạng mục cầu vượt. Đoạn tuyến còn lại dài hơn 6km chưa được triển khai xây dựng do chưa có mặt bằng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình khởi công tháng 10.2023.

Công trình có tổng mức đầu tư 5.249 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư. Thành phố dự kiến đến năm 2026 sẽ hoàn thành tuyến đường dài 6,7km, mặt cắt ngang 120-180m.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, việc thực hiện đầu tư dự án sẽ từng bước hoàn chỉnh toàn bộ đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; phát triển mở rộng Thủ đô Hà Nội về phía Tây, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng nhanh; là động lực phát triển đô thị vệ tinh Hòa Lạc và chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội cho biết, để triển khai dự án phải thu hồi, giải phóng mặt bằng khoảng 105,8ha. Đến nay, Ban Quản lý dự án đã nhận bàn giao 7,6ha mặt bằng trên địa bàn xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất).

Tại đây, nhà thầu hiện đang triển khai công tác thi công hạng mục cọc khoan nhồi (45/68 cọc), đúc cấu kiện bê tông (13/128 dầm) phục vụ thi công hạng mục cầu vượt đường quy hoạch Km2+522,5 (thuộc gói thầu số 31).

Hiện nay, chủ đầu tư và nhà thầu đang chờ mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công. Tuy nhiên, với khối lượng mặt bằng dự án lớn, nếu không sớm được bàn giao sẽ rất khó để đảm bảo tiến độ dự án được hoàn thành vào năm 2026 như UBND TP Hà Nội yêu cầu.

Một số hình ảnh ghi nhận trên công trường dự án:

Sau một năm thi công, nhà thầu mới chỉ triển khai xây dựng trên khu đất thuộc xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh
Sau gần một năm thi công, dự án mới chỉ triển khai thi công trên khu đất thuộc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh
Các công việc chính trên công trường chủ yếu là thi công hạng mục cọc khoan nhồi, đúc cấu kiện bêtông phục vụ thi công hạng mục cầu vượt. Ảnh: Hữu Chánh
Các công việc chính trên công trường chủ yếu là thi công hạng mục cọc khoan nhồi, đúc cấu kiện bê tông phục vụ thi công hạng mục cầu vượt. Ảnh: Hữu Chánh
a
Một trụ cầu vượt đang trong quá trình hoàn thiện là kết quả rõ rệt nhất của dự án này sau gần 1 năm thi công. Ảnh: Hữu Chánh
a
Máy móc tập kết trên công trường dự án. Ảnh: Hữu Chánh
a
Đến nay, chủ đầu tư mới nhận bàn giao 7,6/105,8ha từ địa phương và đang chờ mặt bằng để tiếp tục thi công. Ảnh: Hữu Chánh
Hiện đoạn 6,7 km từ đại lộ Thăng Long đi cao tốc Hà Nội - Hòa Bình là đường đồng bằng nhỏ hẹp, xuống cấp, gây khó khăn cho phương tiện
Tuyến Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Hà Nội - Hòa Bình nhiều phương tiện di chuyển. Ảnh: Hữu Chánh
Dự án hoàn thành (dự kiến năm 2026) sẽ giúp thông suốt tuyến cao tốc từ đại lộ Thăng Long đi Hòa Bình, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cao tốc từ Hà Nội đi Hòa Bình.
Dự án hoàn thành (dự kiến năm 2026) sẽ giúp thông suốt tuyến cao tốc từ Đại lộ Thăng Long đi Hòa Bình, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cao tốc từ Hà Nội đi Hòa Bình. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Đường rộng 40m nối hai quận Hà Nội trước tháng thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài nối quận Nam Từ Liêm với Hà Đông sắp hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 10.10 sau gần 2 năm thi công.

Mong chờ dự án mở đường rộng 80m, vốn gần 19.000 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Người Hà Nội mong dự án mở rộng Quốc lộ 21 sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thi công để giải quyết tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông.

Cảnh tượng đìu hiu công trường dự án chống ùn tắc ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công trường dự án "giải cứu" ùn tắc cửa ngõ phía Nam thời gian qua rơi vào cảnh đìu hiu, thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng.

Nhiều sản phẩm quảng cáo bị đặt vào nội dung vi phạm

KHÁNH AN |

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị Công ty RTB, Công ty Dailymotion chấm dứt việc đặt các sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, tặng quà vùng lũ lụt Thái Nguyên

Việt Bắc |

Chiều 12.9, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đã tới thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi lũ lụtThái Nguyên.

Bắt cựu thẩm phán Chánh tòa hành chính Kiên Giang do nhận hối lộ

NGUYÊN ANH |

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thu - cựu Thẩm phán, Chánh tòa hành chính TAND tỉnh Kiên Giang bị Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt tạm giam vì nhận hối lộ.

Công an thông tin về vụ đào trộm mộ tống tiền 5 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ đào trộm mộ, lấy đi một phần hài cốt rồi tống tiền 5 tỉ đồng, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ việc.

Nga tăng cường tấn công Ukraina bằng pháo tầm xa

Anh Vũ (Bộ Quốc phòng Nga) |

Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo tự hành và pháo tầm xa vào lực lượng Ukraina.

Đường rộng 40m nối hai quận Hà Nội trước tháng thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài nối quận Nam Từ Liêm với Hà Đông sắp hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 10.10 sau gần 2 năm thi công.

Mong chờ dự án mở đường rộng 80m, vốn gần 19.000 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Người Hà Nội mong dự án mở rộng Quốc lộ 21 sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thi công để giải quyết tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông.

Cảnh tượng đìu hiu công trường dự án chống ùn tắc ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công trường dự án "giải cứu" ùn tắc cửa ngõ phía Nam thời gian qua rơi vào cảnh đìu hiu, thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng.