CSGT Bình Định bóc tách "ma men" ra khỏi dòng người ngày cận Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, nhiều "ma men" quay đầu bỏ chạy, đưa ra nhiều lý do "khó đỡ" để xin lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) bỏ qua lỗi vi phạm.

"Ma men" vội quay xe khi gặp chốt CSGT

Đêm 21.1, theo chân Tổ công tác số 6 (Đội CSGT Đường bộ tuyến QL19 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định) tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên tuyến QL19C, đoạn qua địa bàn xã Phước An (huyện Tuy Phước), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận hàng loạt trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Khoảng 19h cùng ngày, khi thấy lực lượng TTKS đang dừng các phương tiện phía trước để kiểm tra nồng độ cồn, ông Huỳnh Hữu Th (SN 1971, trú TP Quy Nhơn) đã vội quay đầu xe và bỏ chạy. Nhận thấy ông Th có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đã cử lực lượng cơ động ngăn chặn, tiến hành đưa trường hợp này về chốt kiểm tra để lập biên bản xử lý.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện xe máy. Ảnh: Hoài Luân
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện xe máy. Ảnh: Hoài Luân

Thừa nhận bản thân có sử dụng rượu bia, ông Th trình bày: Sau khi ăn tiệc tất niên, tôi lấy xe máy đi mua thuốc cho vợ. Đi được hơn 10m thì thấy CSGT nên tôi quay đầu xe để về nhà. Vừa quay đầu đã bị yêu cầu dừng đo nồng độ cồn. Không ngờ đi sang đường tầm hơn chục mét mà vẫn bị phạt, sau lần này tôi không dám đi xe máy khi uống rượu bia nữa.

Được lực lượng cơ động đưa về chốt sau khi quay đầu bỏ chạy, ông Phạm Văn Th (SN 1952, trú xã Phước An, huyện Tuy Phước) trần tình với CSGT lý do khó từ chối rượu bia và xin được bỏ qua lỗi vi phạm.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế ô tô, xe tải. Ảnh: Hoài Luân
Kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế ô tô, xe tải. Ảnh: Hoài Luân

"Nhà có đám tiệc nên tôi uống có 2 lon, không có say, đi rất chậm mà cũng bị chặn xe kiểm tra. Lúc nãy thấy CSGT phía trước nên tôi quay đầu xe, đi được một đoạn thì công an dừng và đưa về đây. Giờ về nhà ngủ chứ xe bắt rồi, tôi có xin mà không được", ông Th giải thích.

Trong thời gian Tổ công tác số 6 lập chốt xử lý, có nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Một số người quanh co, không chịu đo nồng độ cồn, dùng nhiều chiêu trò để xin xỏ bỏ qua lỗi vi phạm, khiến lực lượng CSGT mất nhiều thời gian để giải thích, vận động các trường hợp này chấp hành.

s
Tổ TTKS lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Hoài Luân

Nhiều trường hợp tăng ga bỏ chạy, luồng lách giữa các dòng phương tiện nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Tổ công tác đã chia nhỏ lực lượng, đón lõng các "ma men" không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thay đổi chốt chặn để không bỏ lọt "ma men"

Trao đổi với Lao Động, thiếu tá Phùng Quang Thái - Tổ trưởng Tổ công tác số 6, Đội CSGT Đường bộ tuyến QL19 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định) cho biết, thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng đã tiến hành TTKS, xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên tuyến QL19.

"Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện và lập biên bản 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, một số trường hợp quay đầu xe bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra. Đối với những trường hợp này, chúng tôi đã bố trí lực lượng TTKS cơ động để xử lý.

s
Thiếu tá Phùng Quang Thái chỉ đạo lực lượng đón lõng "ma men". Ảnh: Hoài Luân

Bên cạnh việc xử lý nồng độ cồn, chúng tôi cũng tuyên truyền đến các tài xế, người điều khiển xe máy thực hiện đúng quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe", để đảm bảo an toàn cho bản thân người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông trên đường.

Lực lượng cũng kiểm tra ma túy đối với các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, đặc biệt là các tài xế xe tải, xe khách đường dài", thiếu tá Phùng Quang Thái thông tin.

Theo thiếu tá Phùng Quang Thái, về việc thực hiện chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng kiểm tra xuyên suốt, từ ban ngày cho đến ban đêm, thời gian thực hiện liên tục từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để không bỏ lọt "ma men", lực lượng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo Công an tỉnh Bình Định, trong 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, CSGT toàn toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 1.804 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,2 tỉ đồng, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với 360 trường hợp, tạm giữ 658 phương tiện các loại.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 700 ma men ở Hải Dương bị xử phạt với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng

Hoàng Thông |

Trong vòng một tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương đã xử phạt 2.682 trường hợp, phạt tiền hơn 8 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 927 trường hợp, tạm giữ 1.257 phương tiện. Riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn 727 trường hợp với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Hơn 9.000 ma men bị xử lý trong 4 ngày thực hiện cao điểm

Việt Dũng |

Trong 4 ngày thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, có hơn 9.000 "ma men" trên cả nước bị lực lượng chức năng xử lý.

Gọi điện cầu cứu khi gặp cảnh sát giao thông, "ma men" không thoát phạt

Thành Nhân |

Bến Tre - Bị kiểm tra nồng độ cồn, nhiều “ma men” tìm đủ cách kéo dài thời gian, dùng điện thoại cầu cứu. Tuy nhiên, các trường hợp đều bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) kiên quyết xử lý theo quy định.

Trây ỳ nợ thuế ở Thái Bình, một loạt chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin công khai từ Cục thuế tỉnh Thái Bình, trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024, các Chi cục thuế trực thuộc đã ban hành 21 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 21 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 21 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh vì trây ỳ nợ thuế.

Ôtô thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê xe môtô của cảnh sát

Tô Thế |

Một tài xế đã điều khiển ôtô vượt qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, sau đó đâm và kéo lê xe môtô của cảnh sát trên đường.

Báo Malaysia khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam nhờ chính sách visa

Minh Anh |

Tờ News Straits Times của Malaysia đã có bài viết khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam với du khách toàn cầu nhờ chính sách visa cởi mở.

Điểm tích cực của tuyển Việt Nam nhìn từ thất bại tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam thất bại về mặt kết quả nhưng vẫn có những mặt tích cực được thể hiện tại Asian Cup 2023.

Cuộc sống của công nhân đảo lộn dưới cái rét 10 độ C

Minh Hương - Quế Chi |

Trời giá rét tại Hà Nội những ngày này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của công nhân thuê trọ. Để ứng phó với cái rét, công nhân chỉ còn cách mặc thật nhiều áo và đắp chăn dày khi đi ngủ.

Hơn 700 ma men ở Hải Dương bị xử phạt với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng

Hoàng Thông |

Trong vòng một tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương đã xử phạt 2.682 trường hợp, phạt tiền hơn 8 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 927 trường hợp, tạm giữ 1.257 phương tiện. Riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn 727 trường hợp với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Hơn 9.000 ma men bị xử lý trong 4 ngày thực hiện cao điểm

Việt Dũng |

Trong 4 ngày thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, có hơn 9.000 "ma men" trên cả nước bị lực lượng chức năng xử lý.

Gọi điện cầu cứu khi gặp cảnh sát giao thông, "ma men" không thoát phạt

Thành Nhân |

Bến Tre - Bị kiểm tra nồng độ cồn, nhiều “ma men” tìm đủ cách kéo dài thời gian, dùng điện thoại cầu cứu. Tuy nhiên, các trường hợp đều bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) kiên quyết xử lý theo quy định.