Gọi điện cầu cứu khi gặp cảnh sát giao thông, "ma men" không thoát phạt

Thành Nhân |

Bến Tre - Bị kiểm tra nồng độ cồn, nhiều “ma men” tìm đủ cách kéo dài thời gian, dùng điện thoại cầu cứu. Tuy nhiên, các trường hợp đều bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) kiên quyết xử lý theo quy định.

Tối 13.10, phóng viên Báo Lao Động có dịp tham gia cùng Tổ công tác Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 57C. Khi vừa đến đoạn qua địa bàn thị trấn Tiên Thủy, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nhiều người điều khiển xe có dấu hiệu nghi vấn vi phạm về nồng độ cồn (theo hướng từ thị trấn Tiên Thủy về hướng TP Bến Tre).

Khoảng 21h23, Tổ công tác CSGT Công an huyện Châu Thành kiểm tra nồng độ cồn tài xế điều khiển xe mô tô màu trắng mang biển kiểm soát 71B4 – 519.XX. Qua kết quả của máy đo là 0,885 mg/lít khí thở. Cán bộ cảnh sát giao thông đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ đối với tài xế này.

Qua kiểm tra, tài xế này tên là N.T.K (40 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến tre). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tài xế K gọi điện thoại để nhờ sự can thiệp nhưng không được và sau đó ký tên vào biên bản.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sau gần 3 giờ kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, 9 trường hợp điều khiển xe mô tô trên đường, trong người hơi thở có nồng độ cồn vượt quá cho phép. Còn 1 trường hợp điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi và vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Đại úy Trần Nguyễn Việt Thái - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) - cho biết, thời gian vừa qua, việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn được quán triệt theo tinh thần “không có ngoại lệ”, không có can thiệp, tác động để bỏ qua hành vi vi phạm. Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an huyện Châu Thành còn phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tập trung lực lượng và phương tiện để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp nào chây ì, chống đối, cản trở việc kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông thì lực lượng chức năng sẽ củng cố, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Tài xế điều khiển xe mô tô, trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá cho phép gọi điện nhờ ai đó để cầu cứu can thiệp nhưng không được. Ảnh: Thành Nhân
Tài xế điều khiển xe mô tô, trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá cho phép gọi điện nhờ ai đó để cầu cứu can thiệp nhưng không được. Ảnh: Thành Nhân

Theo Đại úy Trần Nguyễn Việt Thái, để tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong thời gian tới trên địa bàn, Đội CSGT Công an huyện Châu Thành đã tham mưu Ban lãnh đạo Công an huyện Châu thành có kế hoạch phối hợp với Công an cấp xã trên địa bàn, nhằm huy động tối đa lực lượng cùng tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, để hình thành ý thức thói quen đối với người dân “đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Theo số liệu của Đội CSGT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), trong 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành đã lập 2.115 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 509 trường hợp (03 ô tô, 506 mô tô), đã ra quyết định xử phạt vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền hơn 2.6 tỉ đồng và tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 276 trường hợp.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tổ công tác của Bộ Công an mật phục bắt ma men tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong ngày đầu ra quân, Tổ công tác số 5, của Bộ Công an tiến hành kiểm soát hơn 2.000 phương tiện ở Ninh Bình, xử lý 55 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp trong ngành quân đội vi phạm.

Bắt "ma men" vượt chốt, đâm bị thương chiến sĩ công an ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đang lập hồ sơ xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn, đâm xe vào cảnh sát giao thông.

Mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn, "ma men" trên đường giảm hẳn

Vương Trần |

Từ việc mạnh tay với xử lý vi phạm nồng độ cồn nên việc chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông tăng lên rõ rệt. Nhiều tài xế đã chấp hành nghiêm túc hơn việc “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Paragon thua lỗ triền miên

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT - chủ đầu tư dự án chung cư Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị cư dân phản đối về việc tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà không đúng với thiết kế ban đầu. Trong khi đó, nhìn vào kết quả kinh doanh, doanh nghiệp này thua lỗ triền miên trong những năm qua.

Mưa lớn cuốn trôi cầu dân sinh, bơm nước cứu nhà sách trong đêm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương mưa lớn liên tục xảy ra trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nước đã cuốn trôi 2 cây cầu dân sinh ở thành phố Thuận An, nhiều xe bị chết máy cuốn trôi. Một nhà sách bị nước tràn vào, lực lượng chức năng phải bơm cứu tài sản ngay trong đêm 15.10.

Lương chưa được 4 triệu đồng/tháng, nhiều kế toán trường học xin nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Ngay cả khi đã làm việc hàng chục năm, vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, nhiều nhân viên kế toán trường học vẫn quyết định xin nghỉ việc. Hiện tại, khi nhắc đến công việc kế toán, họ càng không bao giờ nghĩ sẽ quay lại làm nghề.

Cúc họa mi đầu mùa xuống phố, giá "chát" vẫn hút khách mua

Linh Trang - Thu Thủy |

Những ngày này, dạo quanh phố phường Hà Nội không khó để bắt gặp những gánh cúc họa mi cánh trắng, nhụy vàng khoe sắc.

Có nước hiệu trưởng phải từ chức nếu dạy thêm, học thêm

Trà My |

Khác với Việt Nam, tại nhiều nước trên thế giới, việc học thêm được tổ chức hoàn toàn dựa trên nhu cầu của học sinh nên không tạo áp lực cho người học.

Tổ công tác của Bộ Công an mật phục bắt ma men tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong ngày đầu ra quân, Tổ công tác số 5, của Bộ Công an tiến hành kiểm soát hơn 2.000 phương tiện ở Ninh Bình, xử lý 55 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp trong ngành quân đội vi phạm.

Bắt "ma men" vượt chốt, đâm bị thương chiến sĩ công an ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đang lập hồ sơ xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn, đâm xe vào cảnh sát giao thông.

Mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn, "ma men" trên đường giảm hẳn

Vương Trần |

Từ việc mạnh tay với xử lý vi phạm nồng độ cồn nên việc chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông tăng lên rõ rệt. Nhiều tài xế đã chấp hành nghiêm túc hơn việc “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.