Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 thông xe sau 2,5 năm thi công

PHẠM ĐÔNG |

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 dài 3,5 km, rộng 19,25 m với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng khánh thành sáng 30.8, sau 2,5 năm thi công.

Sáng 30.8, Hà Nội đưa cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào vận hành. Lễ khánh thành dự án diễn ra nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 và 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2023).

Cầu Vĩnh Tuy 2 khởi công tháng 1.2021, song song với cầu Vĩnh Tuy 1, với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 2.055 tỉ đồng.

Cầu được thiết kế 53 nhịp, có điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), điểm cuối giao đường Long Biên - Thạch Bàn (quận Long Biên). Cầu dài 3,5 km, rộng 19,25 m với 4 làn xe, bao gồm ba làn ôtô và một làn xe hỗn hợp.

Ngày 26.8, 20 xe bồn trọng tải khoảng 15 tấn mỗi chiếc được huy động để thử tải cầu trước khi đưa vào vận hành. Bên cạnh đó, cầu Vĩnh Tuy 2 đã được thi công hệ thống chiếu sáng, lắp đặt 600 trụ đèn led ở dải phân cách giữa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, hệ thống chiếu sáng đèn led có hình tên lửa, đầu nhọn chĩa lên không trung. Đây là lần đầu tiên loại đèn này được lắp đặt trên cầu ở Thủ đô để chiếu sáng và tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho cầu.

Hoàn thành giai đoạn 2, Vĩnh Tuy (bao gồm hai cầu) sẽ là cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội bắc qua sông Hồng với 8 làn ôtô. Đây cũng sẽ là cây cầu đầu tiên tại Hà Nội có làn đường dành riêng cho xe buýt.

Cầu Vĩnh Tuy 2 hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ giảm tải cho cầu Vĩnh Tuy 1 thường xuyên ùn tắc, tăng cường lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng cao giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố.

Theo quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Thủ đô sẽ có thêm 10 cầu qua sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở (Vành đai 4), Thăng Long mới (Vành đai 3), Tứ Liên, Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), Thượng Cát, Ngọc Hồi (vành đai 3,5), cầu/hầm Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên, Vân Phúc (đường trục Bắc - Nam nối với tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 29.8, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo đã thông tin với Lao Động phương án tổ chức giao thông trên cầu Vĩnh Tuy mới (Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2).

Theo đó, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi 1 chiều trên mặt cầu Vĩnh Tuy mới – giai đoạn 2 theo hướng từ Hai Bà Trưng đi Long Biên, được phân làn phương tiện theo hướng:

3 làn xe cơ giới – làn cạnh dải phân cách giữa chiều rộng 3,75 m/mỗi làn, tốc độ khai thác tối đa 60 km/h;

1 làn xe hỗn hợp dành cho xe máy và xe thô sơ là làn cạnh lan can phải cầu, chiều rộng 4,80m, tốc độ khai thác tối đa 40 km/h.

Phân chia làn xe cơ giới với làn xe hỗn hợp bằng dải phân cách cứng và hệ thống biển báo hướng dẫn phân làn xe trên giá long môn.

Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi 1 chiều trên cầu Vĩnh Tuy mới – Giai đoạn 2 hướng từ Hai Bà Trưng đi Cầu Vĩnh Tuy mới qua 3 nhánh lên cầu:

Đi từ đường đê Nguyễn Khoái theo hướng từ cầu Thanh Trì về cầu Vĩnh Tuy rẽ phải vào vào nhánh cầu CV1B với bề rộng làn xe B=6,0m.

Đi theo đường đê Nguyễn Khoái, hướng từ cầu Chương Dương về cầu Thanh Trì muốn đi Long Biên rẽ phải theo nhánh CV1A lên cầu Vĩnh Tuy – Giai đoạn 2 với bề rộng làn xe B=7,0 m.

Đi từ đường Minh Khai và cầu cạn trên cao Vành đai 2 muốn đi Long Biên sẽ đi thẳng lên cầu Vĩnh Tuy – Giai đoạn 2...

Thời gian áp dụng ngay sau lễ thông xe vào sáng 30.8.2023.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cầu Vĩnh Tuy 2 thông xe ngày 30.8, các phương tiện di chuyển thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 29.8, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, đã có thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thông xe đưa vào khai thác cầu Vĩnh Tuy mới (cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2) và tổ chức giao thông tạm cầu Vĩnh Tuy cũ (cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1).

Sắp có hầm chui 700 tỉ đồng ở nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy

KHÁNH AN |

Hà Nội dự kiến đầu tư khoảng 500-700 tỉ đồng xây hầm chui nhằm giải quyết ùn tắc và giảm xung đột giao thông ở nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 thông xe vào ngày 30.8

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội vừa chốt thời gian tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh và 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt khách, sân bay thông thoáng cận lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày 31.8, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã đến Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2.9.

Tàn sát chim hoang dã ở Hà Nội: Chủ tịch xã hứa và đưa giải pháp

Thành Sơn |

Ông Nguyễn Văn Thêm - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thanh Oai- Hà Nội) cam kết sẽ quyết liệt xử lý, giám sát, không để tình trạng tàn sát chim hoang dã tiếp tục xảy ra trên địa bàn.

CIENCO4 dành hàng nghìn tỉ đồng cho vay, chi phí lãi vay phình to

Quang Dân |

Nửa đầu năm 2023, trữ tiền lớn cùng việc dành hàng nghìn tỉ đồng cho vay đã góp phần đưa về cho CIENCO4 gần 52 tỉ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay, tăng thêm 11% so với 6 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, nợ vay CIENCO4 có xu hướng tăng nhanh trong 6 tháng đầu năm.

Nghề ngâm mình "xúc tiền lẻ" ven sông rạch miền Tây

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo chân nhóm người làm nghề xắn đất thùng (nghề lặn lấy đất thuê) ở vùng quê nghèo huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), mới tận thấy nỗi vất vả, cực nhọc của họ khi phải ngâm mình dưới sông, mương, kênh, rạch,… cả ngày để mưu sinh, bươn chải kiếm từng đồng về lo cho gia đình.

Gần 1/3 học sinh tốt nghiệp THCS ở Điện Biên mất cơ hội học THPT

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi các trường Trung học phổ thông (THPT) tại Điện Biên công bố danh sách vào lớp 10, nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang vì con em mình không có cơ hội học tiếp THPT.

Cầu Vĩnh Tuy 2 thông xe ngày 30.8, các phương tiện di chuyển thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 29.8, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, đã có thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thông xe đưa vào khai thác cầu Vĩnh Tuy mới (cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2) và tổ chức giao thông tạm cầu Vĩnh Tuy cũ (cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1).

Sắp có hầm chui 700 tỉ đồng ở nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy

KHÁNH AN |

Hà Nội dự kiến đầu tư khoảng 500-700 tỉ đồng xây hầm chui nhằm giải quyết ùn tắc và giảm xung đột giao thông ở nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 thông xe vào ngày 30.8

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội vừa chốt thời gian tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh và 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô.