Cầu "Đón bình minh" có vốn đầu tư 500 tỉ đồng ở Quảng Trị bao giờ thi công?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công công trình cầu “Đón bình minh” bắc qua sông Thạch Hãn.

Ngày 24.3, ông Võ Phong Luân - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở xây dựng cầu Thạch Hãn 1 (cầu Đón bình minh) bắc qua sông Thạch Hãn (thuộc Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1), bước tiếp theo sẽ lựa chọn đơn vị thiết kế bản vẽ thi công. Khi có thiết kế bản vẽ thi công, sẽ trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt rồi mới lựa chọn nhà thầu để thi công.

“Công trình này có rất nhiều ý nghĩa với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nên chúng tôi cố gắng làm nhanh. Sớm nhất đến cuối tháng 6, đầu tháng 7.2022 mới có thể khởi công xây dựng” – ông Võ Phong Luân, cho biết.

Theo ông Luân, cây cầu có chiều dài hơn 1,3km, khổ cầu rộng hơn 17m, có giá trị xây lắp gần 500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Phương án thiết kế kiến trúc cầu Thạch Hãn 1 với ý tưởng chủ đạo của cây cầu là “Đón bình minh” do Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải thiết kế. Phương án cầu làm 2 trụ tháp nghiêng, tạo hình chữ V, 2 mặt phẳng dây, trong đó các dây văng được bố trí song song để không bị rối tại mọi góc nhìn.

Khi hoàn thành, cầu Thạch Hãn 1 bắc qua sông Thạch Hãn nối liền huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà. Cây cầu này có ý nghĩa quan trọng trong dự án Đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 2.060 tỉ đồng.

Khi đưa vào sử dụng, sẽ tạo ra trục giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, các khu dịch vụ - du lịch dọc bờ biển và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

“Khi hoàn thành, cầu sẽ nối đôi bờ, nối con đường dài khoảng 12km, mặt cắt 59m từ phố về biển. Lúc đó, kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt các vùng quê dọc tuyến đường đi qua và thu hút khách du lịch từ các nước trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây” – ông Võ Phong Luân, cho biết thêm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 440 tỉ đồng mở rộng đường Xuyên Á ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 (đường Xuyên Á) đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 ở tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng, chủ đầu tư dự án là Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Quảng Ninh, Bắc Giang khảo sát đường "tắt" kết nối Hạ Long - Bắc Giang

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (20.3), ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đã đi khảo sát đề xuất đầu tư đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan của 2 tỉnh.

Thủ tướng kiểm tra thực tế đề xuất làm đường kết nối Bình Phước - Đồng Nai

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 20.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra thực tế đề xuất làm đường kết nối giao thông Bình Phước - Đồng Nai.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hơn 440 tỉ đồng mở rộng đường Xuyên Á ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 (đường Xuyên Á) đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 ở tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng, chủ đầu tư dự án là Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Quảng Ninh, Bắc Giang khảo sát đường "tắt" kết nối Hạ Long - Bắc Giang

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (20.3), ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đã đi khảo sát đề xuất đầu tư đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan của 2 tỉnh.

Thủ tướng kiểm tra thực tế đề xuất làm đường kết nối Bình Phước - Đồng Nai

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 20.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra thực tế đề xuất làm đường kết nối giao thông Bình Phước - Đồng Nai.