Bất an với những “cụ” cầu ở huyện vùng sâu Cần Thơ

Tạ Quang - Trúc Linh |

Cần Thơ - Nhiều chiếc cầu tại xã Trường Long (huyện Phong Điền) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại của học sinh và người dân vô cùng khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ đang đến gần...

Trăn trở trước mùa mưa lũ

Trường Long là một xã vùng sâu thuộc huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ). Không chỉ là địa phương có truyền thống cách mạng, nơi đây còn là vùng đất màu mỡ, có sản lượng cây, trái dồi dào. Đến nay, do lâu năm, một số cây cầu của xã đã bị xuống cấp, khiến việc đi lại của học sinh cũng như việc giao thương, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Toàn cảnh cây cầu Trà Ếch.
Toàn cảnh cây cầu Trà Ếch đang xuống cấp nặng.

Đáng nói, nhiều cầu có bề ngang hẹp, dốc đã xảy ra những sự cố khi người dân đi qua cầu. Đặc biệt, vào mùa mưa, việc di chuyển của người dân và các cháu học sinh lại càng khó khăn do dễ gây trơn trượt.

Bên cạnh đó, có những cầu nhịp giữa được đan bằng sắt, mỗi khi có xe qua, âm thanh lớn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người già và trẻ em sống quanh cầu vào ban đêm.

Một số đoạn lan can của cầu Trà Ếch bị hoen rỉ và không có lan can.
Một số đoạn lan can của cầu Trà Ếch bị hoen rỉ, mục gãy.

Sinh sống nhiều năm ngay cây cầu Trà Ếch đã xuống cấp, ông Lê Hoàng Sỹ (sinh năm 1967, ấp Trường Ninh A, xã Trường Long) chia sẻ: Ngày trước, khi chưa có cầu, người dân nơi đây chủ yếu di chuyển, mua bán bằng đường thủy. Khi vận động được kinh phí, địa phương cho xây dựng chiếc cầu trong sự hồ hởi của bà con. Thợ làm cầu chủ yếu là người dân sống trong khu vực. Trải qua nhiều tháng vất vả, người dân cũng có được chiếc cầu để đi lại.

Có những đoạn lan can được thay thế bằng thân tre.
Có những đoạn lan can được thay thế tạm bợ bằng thân tre.

Nhưng đến thời điểm này, qua sử dụng khoảng 15 năm, chiếc cầu đã xuống cấp, đặc biệt là bộ phận thành cầu bị hoen rỉ, trụ đá và nhịp giữa bị hư hỏng nặng.

“Việc đi lại của người dân chúng tôi vô cùng khó khăn. Đặc biệt là những người buôn bán phải chở hàng hóa nặng, mỗi khi qua cầu phải có người đẩy tiếp mới qua được. Chưa nói đến các cháu học sinh đi học rất bất tiện và không an toàn”, ông Sỹ chia sẻ thêm.

Cách đó không xa khoảng 500m, cầu Ba Bích cũng với tình trạng xuống cấp.
Cách đó không xa khoảng 500m, cầu Ba Bích cũng đang trong tình trạng xuống cấp.

Cách đó khoảng 500m, cầu Ba Bích cũng đang trong tình trạng tương tự. Bà Nguyễn Thị Mới (70 tuổi) cho biết, bà cũng đã nhiều lần nhặt gạch, đá san lấp những chỗ nước đọng, đất lún trước chân cầu để các cháu học sinh, cũng như người dân dễ dàng di chuyển hơn, nhưng thực tế vẫn không mấy khả quan.

Bà Mới cũng lo lắng, đây là khu vực gần trường học nên học sinh đi lại vô cùng vất vả. Thời gian tới là mùa mưa nên việc đi lại sẽ rất khó khăn và nguy hiểm.

Chung tay cho những chiếc cầu mới

Chia sẻ khó khăn với địa phương, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Văn phòng đại diện tại ĐBSCL, Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ và địa phương để chung tay vận động xây một số cây cầu mới thay thế những chiếc cầu cũ nát.

Cầu Trà Ếch.
Cầu Trà Ếch xuống cấp nặng đang cần được thay mới.

Ông Lê Văn Ảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long (huyện Phong Điền) cho hay, năm nay xã Trường Long được định hướng xây dựng thành xã nông thôn mới nâng cao. “Việc xây dựng cầu không những giúp thúc đẩy kinh tế của địa phương mà còn tạo điều kiện giúp các em học sinh đi lại thuận lợi, hàng hóa nông sản của người dân được dễ dàng lưu thông”, ông Ảnh nói.

Theo ông Ảnh, hiện tại trên địa bàn xã Trường Long có khoảng 5 cây cầu đang trong tình trạng xuống cấp. Qua công tác vận động người dân, địa phương đề xuất ưu tiên xây dựng 3 cây cầu mới nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, liên kết các khu vực trong xã và tỉnh Hậu Giang.

Đó là cầu bắc qua rạch Trà Ếch (nối liền hai xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) có chiều ngang 1.7m, chiều dài khoảng 25m; cầu bắc qua kênh Ba Bích đi qua hai ấp Trường Ninh A và Trường Thọ, có chiều ngang 2m, chiều dài khoảng 15m và cầu bắc qua rạch Đìa Muồng ở ấp Trường Phú B, xã Trường Long có chiều ngang 2m, chiều dài khoảng 17m.

Theo kế hoạch, địa phương dự tính xây cây cầu mới với chiều ngang 3,5m, chiều dài được giữ như cũ nhằm đảm bảo lưu thông cũng như độ an toàn và sử dụng được lâu dài.

Ông Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phong Điền thông tin thêm, tổng kinh phí dự kiến xây dựng 3 chiếc cầu trên khoảng 1,5 tỉ đồng. Trong đó, địa phương đề xuất Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng hỗ trợ vận động 70%, ngân sách địa phương đối ứng kinh phí 30% còn lại. "Phòng Kinh tế hạ tầng huyện đang gấp rút hoàn thiện dự toán chính thức và triển khai bản vẽ cụ thể để phối hợp với LĐLĐ Thành phố sớm hoàn thiện thủ tục theo quy định" - ông Hiếu thông tin thêm.

Tạ Quang - Trúc Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ xe rác làm sập cầu ở Cần Thơ: Một phần cầu bị hỏng nặng, phải xây mới

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Thủy Lợi (xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bị xe tải chở rác có khối lượng 15 tấn của Công ty TNHH Xây dựng Đỗ Duy lưu thông qua làm sập cầu.

Đền thờ các Vua Hùng ở Cần Thơ: Hứa hẹn là điểm đến lịch sử văn hóa ý nghĩa

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ – Sau hơn 2 năm thi công, công trình Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ đã cơ bản hoàn thiện. Đền được kỳ vọng sẽ là công trình kiến trúc thu hút nhiều du khách tham quan.

Mưa lớn, ùn tắc kéo dài trong giờ tan tầm tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhiều tuyến đường giao thông ùn tắc nghiêm trọng trong giờ tan tầm tại Cần Thơ trong chiều 31.3 khiến nhiều người tham gia giao thông vất vả trên đường trở về nhà.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vụ xe rác làm sập cầu ở Cần Thơ: Một phần cầu bị hỏng nặng, phải xây mới

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Thủy Lợi (xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bị xe tải chở rác có khối lượng 15 tấn của Công ty TNHH Xây dựng Đỗ Duy lưu thông qua làm sập cầu.

Đền thờ các Vua Hùng ở Cần Thơ: Hứa hẹn là điểm đến lịch sử văn hóa ý nghĩa

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ – Sau hơn 2 năm thi công, công trình Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ đã cơ bản hoàn thiện. Đền được kỳ vọng sẽ là công trình kiến trúc thu hút nhiều du khách tham quan.

Mưa lớn, ùn tắc kéo dài trong giờ tan tầm tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhiều tuyến đường giao thông ùn tắc nghiêm trọng trong giờ tan tầm tại Cần Thơ trong chiều 31.3 khiến nhiều người tham gia giao thông vất vả trên đường trở về nhà.