Đền thờ các Vua Hùng ở Cần Thơ: Hứa hẹn là điểm đến lịch sử văn hóa ý nghĩa

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ – Sau hơn 2 năm thi công, công trình Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ đã cơ bản hoàn thiện. Đền được kỳ vọng sẽ là công trình kiến trúc thu hút nhiều du khách tham quan.

Sẵn sàng cho Lễ khánh thành

Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ được đầu tư vốn khoảng 129,5 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến lịch sử, văn hóa thú vị cho du khách trên cả nước. Đến nay, sau 30 tháng thi công, chỉ còn ít ngày nữa công trình sẽ chính thức khánh thành vào tối 6.4. Qua đó, đền thờ Vua Hùng Cần Thơ sẽ phục vụ du khách đến thăm viếng và dâng hương từ ngày 7.4.

Toàn cảnh Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.
Toàn cảnh Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, đến thời điểm hiện tại, các hạng mục công trình đã hoàn thành. Các hạng mục còn lại như nhà điều hành, nhà quản lý cũng đang được kiểm tra, rà soát để tiến tới hoàn thiện.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, đây là công trình lớn, là điểm nhấn văn hóa, du lịch của thành phố Cần Thơ, do đó trước khánh thành phải được chuẩn bị, kiểm tra, rà soát kỹ càng. Song, khi du khách đến tham quan thăm viếng, cũng phải nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K theo quy định để phòng chống dịch COVID-19.

Bộ trống đồng Cửu Long.
Bộ 9 trống đồng Cửu Long.

Bên cạnh công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Đền thờ các Vua Hùng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cũng gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị cho Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX trong thời gian tới. Đối với Hội thi đờn ca tài tử, tất cả 21 tỉnh thành phía Nam đã đăng ký tham gia hội thi. Về Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX diễn tại Cần Thơ hiện đã có 30 gian hàng đăng ký, với 89 loại bánh từ 165 nghệ nhân.

Sau Lễ khánh thành Đền thờ các Vua Hùng, Liên hoan Đờn ca Tài tử và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ hứa hẹn sẽ là điểm nhấn du lịch thú vị tại Cần Thơ.

 

Thông tin thêm với phóng viên, ông Tuấn cũng cho hay, ngoài các sự kiện du lịch nổi bật trong đầu tháng 4, thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện đến cuối năm 2022 để thu hút khách tham quan.

Các hoạt động chủ yếu hướng đến điểm nhấn du lịch tại các địa phương như: Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc mùng 5.5 âm lịch ở quận Thốt Nốt, điểm nhấn văn hóa tại quận Bình Thủy, Ngày hội sinh thái tại huyện Phong Điền vào tháng 9, ngày du lịch Việt Nam tại quận Cái Răng, ngày hội hoa đăng Ninh Kiều vào dịp cuối năm,…

Như vậy, Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng sẽ là sự kiện trọng đại mở màn cho một năm du lịch đầy kỳ vọng của thành phố Cần Thơ. Đây cũng là giải pháp phục hồi du lịch thành phố nói riêng và ĐBSCL nói chung vực dậy sau khoảng thời gian “ngủ đông” vì đại dịch COVID-19.

Đảm bảo an ninh tuyệt đối

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự các sự kiện trọng đại của TP, các thành viên Tiểu ban an ninh trật tự và y tế đã báo cáo cụ thể tiến độ triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đã tiến hành khảo sát thực tế các địa điểm tổ chức, tình hình giao thông các tuyến đường, phác thảo sơ đồ bố trí lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và Nhân dân cả nước đến tham dự sự kiện, lễ hội.

Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ.
Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, Trưởng Tiểu ban, đề nghị các thành viên Tiểu ban tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, đồng thời tăng cường sự phối hợp thực hiện tốt giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các sự kiện.

Qua đó, các phương án đảm bảo về y tế, phòng chống dịch COVID-19; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự để các sự kiện, lễ hội được diễn ra trang trọng, an toàn.

TẠ QUANG - PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đảm bảo an ninh tuyệt đối tại Lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự để các sự kiện trong sự kiện Lễ Khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng.

Cận cảnh đúc 9 trống đồng cung tiến Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Nhân dịp khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, các nghệ nhân đến từ Thanh Hóa đúc 9 trống đồng mang tên Cửu Long.

Ngày 6.4 khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 22.3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022 tại UBND thành phố Cần Thơ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cần Thơ: Đảm bảo an ninh tuyệt đối tại Lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự để các sự kiện trong sự kiện Lễ Khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng.

Cận cảnh đúc 9 trống đồng cung tiến Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Nhân dịp khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, các nghệ nhân đến từ Thanh Hóa đúc 9 trống đồng mang tên Cửu Long.

Ngày 6.4 khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 22.3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022 tại UBND thành phố Cần Thơ.