96 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27.4 đến 1.5.2019, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 96 người và bị thương 96 người. Trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải, không xảy ra TNGT và không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng .

Theo ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia, nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tăng rất cao trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua. Cả nước đã để xảy ra 137 vụ TNGT, trong đó đường bộ xảy ra 135 vụ, làm chết 94 người và bị thương 96 người; Đường sắt để xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

So sánh với 4 ngày kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm ngoái, bình quân số người chết trong 5 ngày nghỉ Lễ 30.4 - 1.5.2019 là 19,2 người/ngày, giảm so với bình quân số người chết/ngày kỳ nghỉ lễ năm 2018.

Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, lực lượng CSGT đường bộ cả nước xử lý 11.968 trường hợp vi phạm, phạt tiền 15,262 tỉ đồng; tạm giữ 138 ôtô, 2.288 môtô và 2.274 giấy tờ các loại. Trong lĩnh vực đường thủy: Xử lý 2.342 trường hợp vi phạm TTAGT; phạt tiền 984 triệu đồng.

Riêng ngày 1.5, lực lượng CSGT đường bộ cả nước xử lý 2.512 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2,564 tỉ đồng; tạm giữ 27 ôtô, 442 môtô và 423 giấy tờ các loại. Trong lĩnh vực đường thủy: Xử lý 247 trường hợp vi phạm TTAGT và phạt tiền 219 triệu đồng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sau 3 ngày nghỉ lễ, gần 60 người chết do tai nạn giao thông

Phạm Đông - Đặng Tiến |

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, sau 3 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, cả nước đã xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 60 người tử vong.

2 ngày nghỉ lễ, 69 người thương vong vì tai nạn giao thông

HUYÊN NGUYỄN |

Sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30.4 - 1.5, cả nước đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người.

16 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (27.4.2019), toàn quốc xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người và 15 người bị thương (đều là TNGT đường bộ). So với ngày nghỉ đầu tiên của năm 2018 (dịp lễ 30.4.2018), TNGT tăng 4 vụ, tăng 4 người chết và tăng 8 người bị thương.

Trên 600 người thiệt mạng mỗi tháng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, quý I.2019 tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm mạnh và sâu trên cả 3 tiêu chí, nhưng vẫn còn hơn 1.900 người thiệt mạng trong 3 tháng (tính trung bình mỗi tháng vẫn có hơn 600 người chết vì TNGT).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sau 3 ngày nghỉ lễ, gần 60 người chết do tai nạn giao thông

Phạm Đông - Đặng Tiến |

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, sau 3 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, cả nước đã xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 60 người tử vong.

2 ngày nghỉ lễ, 69 người thương vong vì tai nạn giao thông

HUYÊN NGUYỄN |

Sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30.4 - 1.5, cả nước đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người.

16 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (27.4.2019), toàn quốc xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người và 15 người bị thương (đều là TNGT đường bộ). So với ngày nghỉ đầu tiên của năm 2018 (dịp lễ 30.4.2018), TNGT tăng 4 vụ, tăng 4 người chết và tăng 8 người bị thương.

Trên 600 người thiệt mạng mỗi tháng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, quý I.2019 tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm mạnh và sâu trên cả 3 tiêu chí, nhưng vẫn còn hơn 1.900 người thiệt mạng trong 3 tháng (tính trung bình mỗi tháng vẫn có hơn 600 người chết vì TNGT).