34 dự án giao thông trọng điểm hơn 280.000 tỉ đồng ở TPHCM đều chậm

MINH QUÂN |

TPHCM - 34 dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TPHCM năm 2023 với tổng vốn hơn 280.000 tỉ đồng đều chậm tiến độ.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về tình hình thực hiện các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Theo Sở GTVT TPHCM, danh mục dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm năm 2023 trên địa bàn TPHCM gồm 34 dự án với tổng mức vốn đầu tư khoảng 280.472 tỉ đồng.

Trong đó, có 13 dự án chuẩn bị đầu tư, gồm: cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 4 TPHCM; cầu Thủ Thiêm 4; cầu Cần Giờ; cầu đường Bình Tiên; đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội) và đoạn 2 (từ ngã tư Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng) thuộc đường Vành đai 2 TPHCM; nâng tĩnh không hai cầu Bình Phước 1, Bình Triệu 1; đường liên cảng Phú Hữu - Cát Lái - Vành đai 3 TPHCM,...

21 dự án đã phê duyệt đầu tư, gồm: Metro số 1; Metro số 2, mở rộng Quốc lộ 50; Vành đai 3 TPHCM; đoạn 3 đường Vành đai 2 (từ đoạn Phạm Văn Đồng đến cầu vượt Gò Dưa), nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy,…

Sở GTVT TPHCM cho biết, tiến độ thực hiện các dự án đều chậm tiến độ với yêu cầu của UBND TPHCM. Nguyên nhân do một số chủ đầu tư thiếu chủ động, chưa quyết liệt trong việc điều hành, tổ chức thực hiện dự án.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng của một số dự án thực hiện chậm so với kế hoạch dẫn đến thời gian thực hiện các dự án kéo dài ảnh hưởng tới giao thông khu vực và gây bức xúc trong dư luận.

Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), bên cạnh khó khăn do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các thủ tục liên quan đến điều chỉnh dự án, hỗ trợ tái định cư, giá đất, quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT còn chậm.

Các chủ đầu tư cũng chưa xây dựng bảng tiến độ chi tiết thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND TPHCM. Từ đó dẫn tới không kịp thời nhận diện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (TCIP) được giao quản lý 19/34 dự án, công trình trọng điểm nhưng chưa thường xuyên tập trung, chủ động trong việc phối hợp với các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc; công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các gói thầu trên công trường còn hạn chế.

Việc này dẫn tới tiến độ thực hiện nhiều công trình còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu; tỉ lệ giải ngân vốn nhiều dự án còn thấp (tới ngày 30.9 đạt 42% kế hoạch vốn năm 2023). Việc báo cáo tình hình thực các dự án, công trình trọng điểm định kỳ của TCIP cũng không đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu; nội dung số liệu chưa được cập nhật, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị chưa đầy đủ.

Trước thực trạng trên, UBND TPHCM phê bình những chủ đầu tư không lập bảng tiến độ chi tiết triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm gửi UBND thành phố và các sở, ngành theo dõi.

Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM đối với việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ, làm chậm tiến độ dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, công trình trọng điểm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

2 dự án giao thông, môi trường gần 12.000 tỉ đồng ở TPHCM sắp về đích

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cầu Long Đại (TP Thủ Đức) và dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2, tổng vốn gần 12.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành cuối năm nay, giúp giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường.

5 dự án cầu đường hơn 22.700 tỉ đồng giải cứu kẹt xe khu Nam TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng Quốc lộ 50, cầu đường Bình Tiên, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 22.700 tỉ đồng đang và sắp triển khai giúp giải quyết tình trạng kẹt xe cho khu Nam TPHCM.

Dự án Vành đai 2 TPHCM lận đận 16 năm vẫn chưa khép kín

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường Vành đai 2 TPHCM được quy hoạch từ năm 2007 với tổng chiều dài 64km có vai trò quan trọng giúp phân luồng, giảm áp lực giao thông nội đô. Tuy nhiên, cho đến nay, đường Vành đai 2 hiện vẫn còn 14 km (chia làm 4 đoạn) chưa được khép kín.

Lonely Planet tiết lộ 3 hòn ngọc ẩn ở Việt Nam khách nước ngoài ít biết

MINH ANH (THEO LONELY PLANET) |

“Thủ phủ” cà phê Buôn Ma Thuột, “Vương quốc nước mắm” Châu Đốc ở miền Tây hay vịnh Lăng Cô yên bình là điểm đến người địa phương yêu thích nhưng khách nước ngoài ít biết ở Việt Nam.

Trực tiếp Công an Hà Nội 1-1 Hoàng Anh Gia Lai: Hiệp 2

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia Casper 2023-2024 diễn ra lúc 19h15 hôm nay, 25.11.

Bất ngờ lý do khiến 6 ngôi nhà bị sụt lún tại Hà Nội

Thu Giang |

Liên quan tới sự cố sụt lún do khoan giếng tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, chính quyền huyện Quốc Oai (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã nhanh chóng di dời 6 hộ dân ra khỏi khu vực sụt lún nguy hiểm.

Xem xét thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang

PHẠM ĐÔNG |

Theo tờ trình của Chính phủ, dự kiến sẽ thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang trên cơ sở nguyên trạng 171,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 229.162 người của huyện Việt Yên.

Nhà văn viết truyện từ tư liệu sống ngồn ngộn về nghề thợ mỏ

Anh Trang (thực hiện) |

Tác giả Nguyễn Thanh Bình chia sẻ với phóng viên Lao Động về những chất liệu đã giúp anh viết truyện ngắn “Một gia đình thợ mỏ” - tác phẩm tạo ấn tượng trong cuộc thi Sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

2 dự án giao thông, môi trường gần 12.000 tỉ đồng ở TPHCM sắp về đích

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cầu Long Đại (TP Thủ Đức) và dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2, tổng vốn gần 12.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành cuối năm nay, giúp giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường.

5 dự án cầu đường hơn 22.700 tỉ đồng giải cứu kẹt xe khu Nam TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng Quốc lộ 50, cầu đường Bình Tiên, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 22.700 tỉ đồng đang và sắp triển khai giúp giải quyết tình trạng kẹt xe cho khu Nam TPHCM.

Dự án Vành đai 2 TPHCM lận đận 16 năm vẫn chưa khép kín

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường Vành đai 2 TPHCM được quy hoạch từ năm 2007 với tổng chiều dài 64km có vai trò quan trọng giúp phân luồng, giảm áp lực giao thông nội đô. Tuy nhiên, cho đến nay, đường Vành đai 2 hiện vẫn còn 14 km (chia làm 4 đoạn) chưa được khép kín.