Vụ hơn 300 học sinh ở Ninh Bình nhập viện cấp cứu: Do món ruốc gà nhiễm độc tố tụ cầu vàng

Bích Hà |

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), qua điều tra ban đầu cho thấy thức ăn gây ngộ độc cho hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) là do món ruốc gà nhà trường tự chế biến có nhiễm tụ cầu vàng.

Liên quan đến vụ hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng phải nhập viện sau bữa trưa tại trường với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), vào 15h ngày 5.10, tại Trường tiểu học Đinh tiên hoàng (TP.Ninh Bình) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 352 trẻ mắc/926 học sinh với biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã cử đoàn công tác do TS Cao Văn Trung - Phó trưởng Phòng giám sát Ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền Thông làm trưởng đoàn đi Ninh Bình hỗ trợ điều tra ngộ độc thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình cũng đã lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm, tạm thời đình chỉ hoạt động động bếp ăn của nhà trường.

Sau khi xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định món ruốc thịt gà do nhà trường tự chế biến bị nhiễm khuẩn.

Ông Vũ Mạnh Dương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình - cũng thông tin, Sở mới nhận được thông báo từ Trung ương về kết quả xét nghiệm mẫu phẩm thức ăn và nước uống tại bữa trưa trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Kết quả cho thấy trong món ruốc gà có độc tố tụ cầu vàng. Độc tố này khi nấu chín vẫn không tiêu diệt được.

Khuẩn tụ cầu vàng còn có thể xuất hiện khi thực phẩm để lâu không được bảo quản tốt, quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh...

Ngay khi biết nguồn gây ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình tiến hành niêm phong cửa hàng, tiêu hủy toàn bộ lô hàng tại hộ kinh doanh cung cấp ruốc gà cho nhà trường.

Hiện sức khỏe của học sinh bị ngộ độc đã ổn định. Tất cả đều không còn triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Hiện chỉ còn 3 học sinh phải nằm viện điều trị, trong đó có 1 học sinh bị viêm Amidan, 2 học sinh sốt nhẹ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ hàng trăm học sinh nhập viện cấp cứu tại Ninh Bình: Nhiều học sinh đã xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến thông tin hàng trăm học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa trưa tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, (TP .Ninh Bình, Ninh Bình) vào chiều ngày 5.10, trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 6.10, ông Phạm Cầm Kỳ- Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này, còn gần 30 học sinh vẫn đang nằm điều trị và theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe của các cháu đã ổn định.

Ninh Bình: Hàng trăm học sinh nhập viện do đau bụng, buồn nôn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.10, hàng trăm học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP. Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, đau đớn.,đ;

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Vụ hàng trăm học sinh nhập viện cấp cứu tại Ninh Bình: Nhiều học sinh đã xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến thông tin hàng trăm học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa trưa tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, (TP .Ninh Bình, Ninh Bình) vào chiều ngày 5.10, trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 6.10, ông Phạm Cầm Kỳ- Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này, còn gần 30 học sinh vẫn đang nằm điều trị và theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe của các cháu đã ổn định.

Ninh Bình: Hàng trăm học sinh nhập viện do đau bụng, buồn nôn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.10, hàng trăm học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP. Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, đau đớn.,đ;