Vụ hàng trăm học sinh nhập viện cấp cứu tại Ninh Bình: Nhiều học sinh đã xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến thông tin hàng trăm học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa trưa tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, (TP .Ninh Bình, Ninh Bình) vào chiều ngày 5.10, trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 6.10, ông Phạm Cầm Kỳ- Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này, còn gần 30 học sinh vẫn đang nằm điều trị và theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe của các cháu đã ổn định.

Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình, chiều 5.10, trên 300 học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Sau khi được sơ cứu và chăm sóc từ tối ngày 5.10 đến khoảng 9h sáng ngày 6.10, đã có khoảng 300 học sinh đã được xuất viện, sức khỏe bình thường. Số còn lại đang được theo dõi thêm, tình hình sức khỏe của các cháu đã tương đối ổn định, không có nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Tự, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết: Sự việc xảy ra vào chiều ngày 5.10, sau khi các cháu ăn trưa tại trường xong, đến khoảng 13h cùng ngày thì có một cháu có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt. Ngay lập tức các cô giáo ở đây đã đưa các cháu xuống phòng y tế của trường để khiểm tra.

Đến khoảng 15h thì có nhiều cháu bị đau bụng, buồn nôn nên nhà trường đã gọi xe cấp cứu đưa các cháu vào viện, đồng thời thông báo sự việc với các cơ quan chức năng của thành phố.

Trong bữa trưa các cháu ăn cơm, tôm rang, ruốc gà và canh. Nước uống của các cháu thì được nhà trường sử dụng hệ thống lọc tinh khiết RO và đã được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình kiểm định chất lượng.

Học sinh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình
“Hiện nhà trường có 1.360 học sinh, trong đó học sinh ăn bán trú là 953 học sinh. Nguồn thực phẩm được nhà trường ký hợp đồng với những cơ sở cung cấp có uy tín, và được cơ quan chức năng cấp phép. Trước mắt, trong lúc chờ các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến việc các cháu bị đau bụng nhập viện, nhà trường đã thông báo tạm thời dừng việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Đồng thời, chúng tôi mua nước lọc ở ngoài để cho các cháu uống” – ông Tự cho biết.

Học sinh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn. Ảnh: NT
Học sinh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn. Ảnh: NT
Hiện UBND thành phố Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ sở y tế quan tâm sát sao tới sức khỏe các học sinh bị ảnh hưởng. Đồng thời, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên để có biện pháp xử lý.
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: 150 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng

TH |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Giang, tính đến 14h chiều 3.10, có khoảng 150 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 87 học sinh đang được điều trị tại các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn.

Chồng chết, vợ nguy kịch vì ngộ độc sau khi uống rượu thuốc

LH |

Hai vợ chồng cùng sử dụng rượu ngâm cây thuốc (không rõ loại) rồi rơi vào tình trạng mệt mỏi, đau đầu. Khi người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu, người chồng đã tử vong, người vợ trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin chính thức vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong và nguy kịch nghi do ngộ độc tại Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và lo toàn bộ kinh phí điều trị cho gia đình bệnh nhân. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Giang: 150 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng

TH |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Giang, tính đến 14h chiều 3.10, có khoảng 150 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 87 học sinh đang được điều trị tại các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn.

Chồng chết, vợ nguy kịch vì ngộ độc sau khi uống rượu thuốc

LH |

Hai vợ chồng cùng sử dụng rượu ngâm cây thuốc (không rõ loại) rồi rơi vào tình trạng mệt mỏi, đau đầu. Khi người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu, người chồng đã tử vong, người vợ trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin chính thức vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong và nguy kịch nghi do ngộ độc tại Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và lo toàn bộ kinh phí điều trị cho gia đình bệnh nhân.