Vụ hàng trăm tỉ đồng ngân sách cho hoạt động giáo dục ở Thái Nguyên: Có dấu hiệu bao che?

Đặng Chung |

Cơ quan chức năng tại Thái Nguyên cho rằng việc chi sai, nhập nhèm chỉ dừng ở số tiền hơn 7 triệu đồng mà một Hiệu trưởng “gửi nhờ” vào tài khoản của giáo viên. Tuy nhiên, theo phản ánh của giáo viên, số tiền chi sai không chỉ dừng lại có vậy.

Liệu có bao che?

Sau loạt bài phản ánh từ 30.5-18.6 về việc tỉnh Thái Nguyên có ngân sách hỗ trợ hoạt động giảng dạy lên tới hàng trăm tỉ đồng, nhưng tiền đó đi đâu, chi tiêu ra sao, nhiều giáo viên không hề hay biết. Nhiều giáo viên mầm non dạy trẻ khuyết tật hòa nhập, nhưng không được trả tiền hỗ trợ…, Báo Lao Động đã nhận được Công văn số 992 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thái Nguyên báo cáo, thông tin về vụ việc.

Theo đó, Sở đã yêu cầu các phòng giáo dục khẩn trương kê khai để thanh toán tiền cho giáo viên trước ngày 30.6.

Tuy nhiên, theo phản ánh của giáo viên mầm non ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên), đến ngày 9.7, họ vẫn chưa nhận được tiền dạy thay những định mức bị thiếu. Hiện mới chỉ có những giáo viên được thuê khoán nhận đủ 3,8 triệu đồng/tháng theo đúng Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 5.1.2018 mà tỉnh ban hành.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tại Thái Nguyên cho rằng việc chi sai, nhập nhèm chỉ dừng ở số tiền hơn 7 triệu đồng mà một Hiệu trưởng “gửi nhờ” vào tài khoản của giáo viên. Còn giáo viên thì cho rằng số tiền chi sai không chỉ dừng lại có vậy.

 
 Quyết định chi ngân sách hỗ trợ hoạt động giảng dạy ở tỉnh Thái Nguyên.
 

Theo một giáo viên ở Trường Mầm non Tân Khánh (huyện Phú Bình), sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài và có nêu tên trường trên mặt báo, Phòng GDĐT huyện Phú Bình đã về trường họp 2 buổi. Nội dung chủ yếu xoáy sâu vào số tiền “chuyển nhờ” mà hiệu trưởng giải trình là chi tiết tết cho giáo viên. Trong khi nhiều điểm mà hiệu trưởng trả lời bất nhất về việc chi tiêu gói hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng của tỉnh lại chưa được làm rõ.

“Tại buổi họp đầu tiên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Khánh đã công khai số tiền chi tiêu từ gói hỗ trợ 149 tỉ đồng mà tỉnh rót xuống cho tất cả các trường công lập trên địa bàn tỉnh. Hiệu trưởng đọc báo cáo và nói rằng đến nay số tiền thuê khoán giáo viên chỉ còn 102.707.202 đồng.

Nhưng tại buổi họp thứ hai, kế toán lại nói một con số khác, là chỉ còn 97 triệu đồng. Đến đầu tháng 7, trong cuộc làm việc với cơ quan chức năng, hiệu trưởng lại báo cáo một con số khác. Chúng tôi không hiểu mỗi lần họp lại ra một con số, số liệu chi tiêu bất nhất như vậy mà các lãnh đạo không đặt câu hỏi sao?”- một giáo viên Trường Mầm non Tân Khánh chia sẻ.

Giáo viên cũng cho rằng, việc Phòng GDĐT huyện Phú Bình chỉ xoáy sâu vào số tiền chuyển nhờ vào tài khoản giáo viên, mà không đả động đến số tiền chi từ gói hỗ trợ định mức khoán mà tỉnh giao, có phải là đang bao che sai phạm?

Không chỉ trường Tân Khánh, Trường mầm non xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình) cũng xảy ra chuyện "chuyển nhờ" tiền vào tài khoản giáo viên rồi bắt các cô rút ra trả lại, nhưng chưa hề bị thanh tra.

Mong muốn của giáo viên mầm non ở Thái Nguyên là tỉnh cần thành lập đoàn thanh tra, rà soát tất cả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh về việc chi tiêu ngân sách chi thường xuyên và gói hỗ trợ 149 tỉ đồng theo Quyết định số 39/QĐ-UBND, chứ không chỉ dừng ở việc xử lý trường bị nêu tên trên mặt báo.

Việc thanh tra phải hỏi tâm tư của giáo viên, xem tiền có đến tay họ hay không, chứ không dừng ở việc thanh tra… trên giấy.

Tiền chậm đến tay giáo viên, ai chịu trách nhiệm?

Về những gói hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng cho hoạt động giáo dục ở Thái Nguyên, phải thừa nhận đây là một chính sách rất tốt, không phải địa phương nào cũng làm được điều này.

Nhưng sẽ rất tiếc nếu một chính sách tốt như vậy, mà số tiền chi tiêu không được công khai, minh bạch. Thậm chí nhiều giáo viên còn phản ánh, sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về tiền hỗ trợ này, họ mới hay biết.

Một chính sách tốt, nhưng giáo viên mầm non không nắm được thông tin, làm sao có sự giám sát, minh bạch? Lỗi do các địa phương không phổ biến, hay việc tuyên truyền không đạt được hiệu quả?

Trong công văn Sở GDĐT Thái Nguyên trả lời Báo Lao Động, lý do được Sở đưa ra cho việc chậm chi trả tiền làm thêm giờ là vì việc thống kê thừa giờ của các trường thực hiện khi kết thúc năm  học.

Không thể đổ lỗi cho khách quan, trong khi lỗi ở đây là do mỗi phòng giáo dục, mỗi địa phương hiểu chính sách của tỉnh một kiểu, hiểu sai cả hướng dẫn chỉ đạo của Sở.

Lỗi của các hiệu trưởng, phòng giáo dục, nhưng chưa ai nhận trách nhiệm, chỉ giáo viên phải chịu thiệt thòi.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Vụ 11 giáo viên tiếng Anh tiểu học thiệt thòi quyền lợi ở Thái Nguyên: Sẽ xét tuyển đặc cách vào biên chế

VŨ HẢI |

Sau nhiều năm gắn bó và cống hiến cho ngành giáo dục, 11 giáo viên tiếng Anh tiểu học tại TP. Sông Công (Thái Nguyên) không thể vào biên chế vì chuẩn xét tuyển đặc cách vào biên chế quá cao. Tuy nhiên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh cũng như UBND TP.Sông Công chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

"Lập lờ" hàng trăm tỉ đồng ngân sách hỗ trợ giáo dục ở Thái Nguyên: Giải trình lý do tiền chưa đến tay giáo viên

Đặng Chung |

Việc hiểu không đúng chính sách, dẫn đến chậm trễ trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho giáo viên mầm non là trách nhiệm của cơ quan chức năng ở Thái Nguyên, chứ không thể đổ lỗi vì lý do khách quan hay vì phụ huynh…

Kỳ 2: Hàng trăm tỉ đồng ngân sách giáo dục ở Thái Nguyên về đâu?

Ngô Phong - Đặng Chung - Hữu Long |

Giáo viên phải sống tằn tiện bằng đồng lương eo hẹp, trong khi hàng trăm tỉ đồng là kinh phí hỗ trợ hoạt động giảng dạy lại đang “lúng túng” trong việc giải ngân. Kết quả là giáo viên chịu thiệt thòi, còn những người liên quan vẫn đang đùn đẩy trách nhiệm.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Vụ 11 giáo viên tiếng Anh tiểu học thiệt thòi quyền lợi ở Thái Nguyên: Sẽ xét tuyển đặc cách vào biên chế

VŨ HẢI |

Sau nhiều năm gắn bó và cống hiến cho ngành giáo dục, 11 giáo viên tiếng Anh tiểu học tại TP. Sông Công (Thái Nguyên) không thể vào biên chế vì chuẩn xét tuyển đặc cách vào biên chế quá cao. Tuy nhiên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh cũng như UBND TP.Sông Công chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

"Lập lờ" hàng trăm tỉ đồng ngân sách hỗ trợ giáo dục ở Thái Nguyên: Giải trình lý do tiền chưa đến tay giáo viên

Đặng Chung |

Việc hiểu không đúng chính sách, dẫn đến chậm trễ trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho giáo viên mầm non là trách nhiệm của cơ quan chức năng ở Thái Nguyên, chứ không thể đổ lỗi vì lý do khách quan hay vì phụ huynh…

Kỳ 2: Hàng trăm tỉ đồng ngân sách giáo dục ở Thái Nguyên về đâu?

Ngô Phong - Đặng Chung - Hữu Long |

Giáo viên phải sống tằn tiện bằng đồng lương eo hẹp, trong khi hàng trăm tỉ đồng là kinh phí hỗ trợ hoạt động giảng dạy lại đang “lúng túng” trong việc giải ngân. Kết quả là giáo viên chịu thiệt thòi, còn những người liên quan vẫn đang đùn đẩy trách nhiệm.