Số lượng đăng kí tăng vọt
Năm học 2017 - 2018, Hà Nội tiếp tục thực hiện phương án tuyển sinh trực tuyến, đây được coi là phương án hữu hiệu vừa giảm “sức nóng” của kỳ tuyển sinh, tránh được việc đi lại nhiều lần, xếp hàng chen nhau mua hồ sơ của phụ huynh tại các trường. Sau ngày mở cổng đăng ký tuyển sinh đầu tiên, ghi nhận nhanh cho thấy, việc đăng ký trực tuyến diễn ra thuận lợi.
Tại Phòng GDĐT quận Cầu Giấy, gần 100 cuộc điện thoại của phụ huynh gọi về trong buổi sáng ngày đầu tuyển sinh đầu cấp để hỏi những thắc mắc trong quá trình đăng ký. Thực tế cũng đăng ký đã xuất hiện lỗi in ấn, một số trường đã in thiếu số 0 ở đầu mã số đăng ký vì thế khiến phụ huynh không đăng ký được. Một số phụ huynh khác cũng đã phải trực tiếp đến trường để giải quyết trục trặc trong quá trình đăng ký trực tuyến như chuyển hộ khẩu muộn… Tuy nhiên, việc này cũng nhanh chóng được bộ phận tuyển sinh hướng dẫn với phụ huynh giải quyết.
Chị Nguyễn Trúc Quỳnh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị vừa hoàn thành việc đăng ký trực tuyến vào lớp 1 cho con vào sáng 15.6. “Với hướng dẫn chi tiết của Sở GDĐT chỉ mất khoảng 10 phút, phụ huynh đã có thể đăng ký xong. Với phương thức này, tôi không còn phải xin nghỉ làm để đi nộp hồ sơ hay dậy sớm để đi xếp hàng như những năm trước”, chị Quỳnh cho hay.
Ông Phạm Quốc Toản - Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GDĐT Hà Nội) - cho biết, tính đến 17h ngày 15.6, tổng số hồ sơ đăng ký trực tuyến vào lớp 1 của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đạt gần 39.000 hồ sơ, cao gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm trước. Quận Hà Đông là đơn vị có số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến nhiều nhất, với gần 2.800 hồ sơ; tiếp đến là quận Hoàng Mai 2.500 hồ sơ... Phản ánh từ các đơn vị cho thấy, hệ thống phần mềm tuyển sinh hoạt động ổn định, không có tình trạng nghẽn mạng.
Nhiều thí sinh trượt từ “vòng gửi xe”
Mặc dù phương thức tuyển sinh mới tiết kiệm thời gian và được đánh giá là giảm áp lực nhưng nhiều phụ huynh vẫn tỏ ra không vui vì tiêu cực trong xét tuyển và khó chọn trường theo ý muốn. Chị Thu Hiền (Liễu Giai, Hà Nội) cho biết: “Với vị trí nhà mình, để con đi học đúng tuyến xa hơn cả trái tuyến vì nhà giáp với địa danh lân cận hơn. Bên cạnh đó, nếu cho con học đúng tuyến thì chất lượng trường cũng không cao. Đây cũng là lí do nhiều phụ huynh chấp nhận đi xa vẫn mong con học trái tuyến”.
Chị Hiền cũng chỉ ra rằng, với phương thức xét tuyển đầu cấp như hiện nay, tưởng chừng sẽ giảm áp lực nhưng thực ra không phải. Vì sau khi chuyển sang hình thức thi xét tuyển thì quá nhiều những bộ hồ sơ nộp vào lớp 6 với điểm 10 tuyệt đối. Nhiều trường có số hồ sơ toàn điểm 10 nộp vào nhiều nên lại phải thêm tiêu chí phụ. Đây là điều gây ra áp lực cực lớn với học sinh, phụ huynh.
Chị Thu Hiền phân tích thêm, các em không những phải cố gắng học để có kết quả loại giỏi vào cuối năm mà còn phải tham gia rất nhiều cuộc thi để cuối năm có được “các tiêu chí đẹp”. Nhiều phụ huynh muốn con mình được vào “trường ngon” nên tìm cách “chạy” tiêu chí. Nếu như trước đây phụ huynh chỉ tốn các khoản để các em học thêm nhằm giúp học sinh học tốt hơn thì bây giờ không chỉ tốn tiền để các em học thêm mà còn phải tốn tiền để “chạy tiêu chí” và phải mất công sức, thời gian nữa. Như vậy, xét bằng học bạ sẽ thiếu khách quan, công bằng có khi còn tiêu cực hơn cả thi nữa, chị Hiền nhận định.
Cũng trong tình cảnh dở khóc dở cười, nhiều phụ huynh cho biết, con mình trượt từ "vòng gửi xe" vào các trường chất lượng bởi cháu “lỡ” để 1 điểm kém từ những năm học đầu mặc dù những năm gần đây cháu học rất tốt.