Trường Tiểu học Sơn Đồng bị “tố” lạm thu: Phụ huynh vẫn "ngóng" câu trả lời thỏa đáng

Đặng Chung |

Gần nửa tháng trôi qua, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thông tin Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị tố lạm thu, đến nay phụ huynh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức của lãnh đạo nhà trường và Phòng GDĐT huyện Hoài Đức về những khoản thu -chi đầu năm học.

Những ngày qua, sự việc phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng bức xúc, phản đối các khoản thu chi đầu năm học của nhà trường đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo phản ánh của phụ huynh, họ được trường thông báo đóng góp đầu năm với tổng số tiền lên đến 7-8 triệu đồng tùy từng khối.

Sau khi phản ánh, đến nay phụ huynh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức của lãnh đạo nhà trường và Phòng GDĐT huyện Hoài Đức về sự việc.

Chia sẻ với Lao Động, một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết, những ngày qua chị như “ngồi trên lửa”, vì lo con mình sẽ bị trù dập sau khi đứng lên phản đối các khoản thu-chi của nhà trường. Chị càng lo hơn khi chờ mãi mà chưa thấy phản hồi của cơ quan chức năng.

Phụ huynh M.T (có con học lớp 1 Trường Tiểu học Sơn Đồng) cũng băn khoăn: “Liệu vụ việc có bị chìm xuồng, liệu cơ quan chức năng có bao che cho nhà trường? Những ngày qua, giáo viên trong trường vẫn âm thầm đi trả lại một số khoản đã thu của phụ huynh, hoặc thông qua đại diện hội phụ huynh để trả. Tôi và nhiều phụ huynh khác vẫn kiên quyết không nhận lại, vì chưa có câu trả lời rõ ràng từ lãnh đạo nhà trường".

Chị L.T.H (có con học lớp 3 tại Trường Tiểu học Sơn Đồng) thẳng thắn: “Nếu nhà trường vẫn không có câu trả lời rõ ràng, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn lên các cấp cao hơn, đề nghị làm rõ các khoản thu-chi của Trường Tiểu học Sơn Đồng”.

Một phụ huynh khác bày tỏ mong muốn: "Chúng tôi mong lãnh đạo trường giải thích rõ lý do tại sao phụ huynh đã đóng một số khoản tiền theo yêu cầu của trường từ cuối tháng 8.2018, mà họ lại bảo chưa thu? Những khoản phụ huynh đã đóng được sử dụng với mục đích gì, hiện đang ở đâu?

Tại sao lúc đóng tiền, nhà trường chỉ yêu cầu ký nhận mà không có phiếu thu? Lý do nhà trường trả lại phụ huynh một số khoản tiền là gì?”.

Liên quan đến vụ việc Trường Tiểu học Sơn Đồng bị “tố” lạm thu, chia sẻ trên một bản tin của Kênh VTC1, ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - thông tin: Ngay khi tiếp nhận thông tin về sự việc, Sở đã cử cán bộ về xác minh và có những phản ánh thông tin đúng.

Sở GDĐT Hà Nội đã yêu cầu dừng các khoản thu không theo đúng tinh thần chỉ đạo trước đó, kiến nghị UBND huyện Hoài Đức thanh tra và xử lý trách nhiệm của hiệu trưởng và những người liên quan trong việc thu-chi không đúng.

Theo đại diện Sở GDĐT Hà Nội, các khoản thu mà nhà trường giải trình là phục vụ trực tiếp cho học sinh, nhưng các khoản thu này đã bãi bỏ, như khoản thu tự nguyện để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị “tố” lạm thu: Được mời lên trả lại tiền, phụ huynh từ chối nhận

Đặng Chung |

Phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, ngày 7.9, họ nhận được đề nghị nhận lại một số khoản tiền đầu năm đã đóng, sau khi tố nhà trường lạm thu.

Vụ lạm thu tại Trường tiểu học Sơn Đồng: “Lo sợ con em bị trù dập, ai còn dám lên tiếng nữa”

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều phụ huynh tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bày tỏ lo lắng sau khi lên tiếng về những thông tin bất hợp lý trong việc thu học cả năm tại Trường Tiểu học Sơn Đồng.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố “lạm thu”: Vì sao phụ huynh nói đã đóng, nhà trường khẳng định chưa thu?

Đặng Chung |

Trong khi phụ huynh của Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) khẳng định họ đã phải đóng nhiều khoản tiền từ khi năm học mới chưa chính thức bắt đầu, thì lãnh đạo nhà trường lại báo cáo lên cấp trên là trường chưa hề tiến hành thu. Đâu là sự thật, tiền phụ huynh nói đã đóng hiện đang ở đâu?

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị “tố” lạm thu: Được mời lên trả lại tiền, phụ huynh từ chối nhận

Đặng Chung |

Phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, ngày 7.9, họ nhận được đề nghị nhận lại một số khoản tiền đầu năm đã đóng, sau khi tố nhà trường lạm thu.

Vụ lạm thu tại Trường tiểu học Sơn Đồng: “Lo sợ con em bị trù dập, ai còn dám lên tiếng nữa”

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều phụ huynh tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bày tỏ lo lắng sau khi lên tiếng về những thông tin bất hợp lý trong việc thu học cả năm tại Trường Tiểu học Sơn Đồng.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố “lạm thu”: Vì sao phụ huynh nói đã đóng, nhà trường khẳng định chưa thu?

Đặng Chung |

Trong khi phụ huynh của Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) khẳng định họ đã phải đóng nhiều khoản tiền từ khi năm học mới chưa chính thức bắt đầu, thì lãnh đạo nhà trường lại báo cáo lên cấp trên là trường chưa hề tiến hành thu. Đâu là sự thật, tiền phụ huynh nói đã đóng hiện đang ở đâu?