Trường học tại TPHCM ứng biến như thế nào với biến chủng Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các trường học tại TPHCM đang thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường, ứng phó với biến chủng Omicron.

Chiều 7.1, tại họp báo thường kỳ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM, ông Lê Duy Tân - Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GDĐT TPHCM) cho biết những tín hiệu vui, kết quả tốt trong việc tổ chức cho học sinh từ khối 7-12 đi học trở lại.

Sau 4 tuần triển khai dạy học trực tiếp đối với học sinh hai khối 9 và 12 và một tuần triển khai mở rộng đối với các khối 7, tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp cụ thể là khối 7 đạt 92,4%, khối 8 đạt 95,48%, khối 10 đạt 95,85% và khối 11 đạt 93,56%. Con số được ông Tân đưa ra cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ khảo sát phụ huynh đồng thuận cho con đến trường trước đó (chỉ đạt từ 60-80%).

Đối với 2 đơn vị là quận 4 và huyện Củ Chi – trước đó chưa cho học sinh đi học trở lại do phụ huynh đồng ý không cao, ông Tân cho hay, đến nay theo báo cáo của Phòng GDĐT cũng đã hoàn tất việc phối hợp với phụ huynh và nhận được trên 90% đồng thuận để chuẩn bị cho học sinh 2 địa phương này sẽ đi học trở lại từ tuần sau.

Ngoài ra, ngành GDĐT đang phối hợp với các cấp, các ngành để có những tham mưu kế hoạch tiếp tục mở rộng đối tượng học sinh đến trường đối với các bậc mầm non, tiểu học và lớp 6.

Tại họp báo, phóng viên cơ quan báo chí đặt câu hỏi về các kịch bản đến trường của TPHCM hiện nay như thế nào khi mà biến chủng Omicron đã xuất hiện và hoành hành ở một số quốc gia, trường học đã tạm dừng đến trường, như vậy nếu có ca nhiễm ngoài cộng đồng thì học sinh TPHCM có dừng đến trường hay không. Ông Tân cho hay đối với biến chủng Omicron diễn biến phức tạp thì cần có sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội để có giải pháp ứng phó.

“Bằng việc thực hiện tốt quy định 5K, thực hiện tốt quy trình ứng phó và giải quyết các tình hình phát sinh dịch bệnh trong trường học, nếu chúng ta thực hiện tốt, ý thức học sinh được nâng cao, sự phối hợp hiệu quả phụ huynh, nhà trường và cộng đồng thì tôi tin rằng việc tham gia trực tiếp tại trường của các em học sinh sẽ tiếp tục được giữ ổn định”, ông Tân cho hay.

Trả lời thêm, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, hiện nay TPHCM mới phát hiện 11 trường hợp mắc biến chủng Omicron. Thành phố đang cố gắng kiểm soát và kiểm soát tốt ca nhiễm Omicron, chưa phát hiện ca trong cộng đồng. Các đối tượng đi kèm với ca mắc Omicron đã được truy vết và xét nghiệm, qua nhiều ngày chưa phát hiện F1 dương tính.

Để đối phó với Omicron thì ngoài văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế có hướng dẫn chuyên môn về ứng phó với chủng mới Omicron cho các Ban Chỉ đạo liên ngành về việc từ khi phát hiện đến khi cách ly, truy vết và phòng ngừa có ca trong trường học.

“Trường học đã có bộ tiêu chí an toàn và được áp dụng nghiêm ngặt để học sinh đi học an toàn. Quy trình xử lý F0 cũng đang được áp dụng rất tốt trong trường học, đúng quy định và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Phụ huynh có thể yên tâm là trẻ em phải an toàn mới đến trường và ở trường thì phải an toàn”, bà Mai thông tin.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố cho biết, hiện nay thành phố tổ chức việc học trực tiếp, việc phát hiện các ca nhiễm đều xử lý theo kịch bản sẵn và phụ huynh yên tâm cho con em đến trường.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ thông tin đuổi việc giáo viên tố cáo sai phạm, uống thuốc ngủ tự tử

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận 7 cho biết, đối với các hành vi vi phạm của bà V.T.N.H - nữ giáo viên tự tử trước mặt hiệu trưởng - trong thời gian vừa qua, Trường THCS Hoàng Quốc Việt xem xét xử lý kỷ luật đúng thẩm quyền và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Các nội dung kết luận tố cáo trước đó là độc lập với việc xem xét xử lý kỷ luật bà H.

TPHCM thêm 05 trường hợp nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo báo cáo hệ thống giám sát ca bệnh, ngày 06.01.2022 TPHCM đã ghi nhận thêm 05 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron nâng tổng số ca Omiron được phát hiện tại TPHCM hiện nay là 11 ca.

Phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron thứ 6 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ca nhiễm biến chủng Omicron thứ 6 được phát hiện tại TPHCM là một tiếp viên hàng không người Đài Loan (Trung Quốc), đã được cách ly từ khi nhập cảnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Làm rõ thông tin đuổi việc giáo viên tố cáo sai phạm, uống thuốc ngủ tự tử

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận 7 cho biết, đối với các hành vi vi phạm của bà V.T.N.H - nữ giáo viên tự tử trước mặt hiệu trưởng - trong thời gian vừa qua, Trường THCS Hoàng Quốc Việt xem xét xử lý kỷ luật đúng thẩm quyền và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Các nội dung kết luận tố cáo trước đó là độc lập với việc xem xét xử lý kỷ luật bà H.

TPHCM thêm 05 trường hợp nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo báo cáo hệ thống giám sát ca bệnh, ngày 06.01.2022 TPHCM đã ghi nhận thêm 05 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron nâng tổng số ca Omiron được phát hiện tại TPHCM hiện nay là 11 ca.

Phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron thứ 6 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ca nhiễm biến chủng Omicron thứ 6 được phát hiện tại TPHCM là một tiếp viên hàng không người Đài Loan (Trung Quốc), đã được cách ly từ khi nhập cảnh.