Phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron thứ 6 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ca nhiễm biến chủng Omicron thứ 6 được phát hiện tại TPHCM là một tiếp viên hàng không người Đài Loan (Trung Quốc), đã được cách ly từ khi nhập cảnh.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết như trên tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch chiều 4.1.

Theo ông Tâm, hiện tại, TPHCM đã ghi nhận ca thứ 6 nhiễm biến chủng Omicron. Người này là tiếp viên hãng hàng không, người Đài Loan (Trung Quốc).

Bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam ngày 29.12.2021, được cách ly và lấy mẫu ngày 30.12.2021. Kết quả xét nghiệm dương tính, ngày 31.12.2021 người này được đưa về Bệnh viện dã chiến số 12 (TP.Thủ Đức - nơi thu dung, điều trị riêng các ca nghi ngờ và xác định nhiễm Omicron). Kết quả giải trình tự gene virus ngày 3.1 xác định người này nhiễm biến chủng Omicron.

Trả lời câu hỏi về biện pháp tăng cường khi phát hiện biến chủng mới từ người nhập cảnh, ông Tâm cho biết, trước đó, UBND TPHCM đã xây dựng thế trận y tế chặt chẽ, nhằm ứng phó biến chủng mới. Kế hoạch gồm: Tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu hàng không, hàng hải; giám sát tại cộng đồng; xét nghiệm và giải trình tự gene virus nếu người nhập cảnh dương tính và sẽ đưa đi cách ly ngay. Các trường hợp có khả năng nhiễm Omicron cách ly riêng, khu trú tại Bệnh viện dã chiến 12 để hạn chế lây lan.

Theo ông Tâm, hiện kế hoạch này vẫn được triển khai chặt chẽ và chưa có thay đổi gì. Omicron là biến chủng mới, khó lường nên ngành Y tế vẫn theo dõi sát diễn tiến các ca bệnh để điều chỉnh kế hoạch.

Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết thêm, các bệnh nhân nhiễm Omicron đang điều trị tại TPHCM gần như không triệu chứng, chưa thấy có trường hợp chuyển biến nặng.

Về kế hoạch ứng phó biến chủng mới, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho hay kể từ đầu tháng 12, đơn vị đã thực hiện tái cấu trúc các bệnh viện, phân bổ lại khoa, phòng hợp lý. Ngoài 9 bệnh viện dã chiến đã giải thể, TPHCM còn 13 bệnh viện khác với sức chứa hơn 20.000 giường cùng hơn 8.000 giường tại các cơ sở địa phương.

"Hệ thống điều trị vẫn kịp thời đáp ứng nếu có tình huống xấu xảy ra. Sở Y tế cũng phân công công tác điều trị, chuyển viện phù hợp với tình hình hiện nay", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói.

Bà Mai cho hay riêng đối với gói thuốc C kháng virus, ngành Y tế còn trên 7.000 liều đáp ứng đối tượng đủ điều kiện sử dụng. Thời gian tới, Sở Y tế xin Bộ Y tế thêm 25.000 liều để đáp ứng nhu cầu trong điều kiện gia tăng ca nhiễm trên địa bàn.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Số ca mắc mới và tử vong đều đang giảm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với nhiều tín hiệu lạc quan như số ca mắc mới, số ca tử vong giảm… chúng ta có niềm tin công tác chống dịch năm 2022 của TPHCM sẽ có kết quả ngày càng tốt hơn - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM cho biết.

Học sinh lớp 7 đến 12 ở TPHCM đi học trở lại: Lớp đi đủ, lớp vắng 1/2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hôm nay (4.1), cùng lớp 9 và 12, thêm 4 khối lớp ở TPHCM đi học trở lại. Với học sinh lớp 7, 8, 10, 11, đây là ngày đầu các em đi học trực tiếp sau 8 tháng gián đoạn.

Việt Nam đã ghi nhận 24 ca bệnh nhiễm biến chủng mới Omicron

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 2.1 đến 16h ngày 3.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM: Số ca mắc mới và tử vong đều đang giảm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với nhiều tín hiệu lạc quan như số ca mắc mới, số ca tử vong giảm… chúng ta có niềm tin công tác chống dịch năm 2022 của TPHCM sẽ có kết quả ngày càng tốt hơn - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM cho biết.

Học sinh lớp 7 đến 12 ở TPHCM đi học trở lại: Lớp đi đủ, lớp vắng 1/2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hôm nay (4.1), cùng lớp 9 và 12, thêm 4 khối lớp ở TPHCM đi học trở lại. Với học sinh lớp 7, 8, 10, 11, đây là ngày đầu các em đi học trực tiếp sau 8 tháng gián đoạn.

Việt Nam đã ghi nhận 24 ca bệnh nhiễm biến chủng mới Omicron

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 2.1 đến 16h ngày 3.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron.