Chưa chào đời đã được chọn nghề
Khác với bạn bè cùng trang lứa, thay vì nỗ lực ôn tập, làm tốt bài thi tại kì thi Tốt nghiệp THPT 2023, em H.N.M (thí sinh tại điểm thi Hậu Giang) ép mình làm nửa đề thi vì chỉ cần đỗ tốt nghiệp thay vì học đại học theo nguyện vọng của gia đình.
Theo em M, ngay từ đầu, em đã có hướng cho bản thân sau khi thi tốt nghiệp THPT. "Em rất thích công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, vừa được đi đó đây khám phá, vừa có thể kiếm được tiền nên ngay từ khi học cấp 3, em đã ước mơ sau này có thể trở thành một Vlogger" - em M cho biết.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy những video trải nghiệm thực tế mà M đăng tải trên mạng xã hội, M đã chịu không ít sức ép, rào cản từ phía gia đình. Được biết, gia đình M đều công tác trong ngành y, khi em còn chưa chào đời, ba mẹ đã muốn em trở thành một bác sĩ tương lai.
"Ba nói, nếu em theo nghề y, ba mẹ sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho em còn em chọn nghề khác, em phải tự lo liệu. Đỉnh điểm nhất chính là lúc viết hồ sơ đăng kí nguyện vọng, mẹ đã khóc lóc rất nhiều, bỏ ăn nhiều ngày tạo sức ép để em phải đăng kí nguyện vọng ngành y", em M chia sẻ.
Thấy rõ bản thân không đủ sức để theo ngành học này, M nhiều lần trò chuyện, tâm sự với ba mẹ mong tìm tiếng nói chung nhưng đều bị gạt đi.
"Không còn sự lựa chọn, trong kì thi tốt nghiệp vừa rồi, em chỉ làm nửa đề thi. Có những câu em biết kết quả là đúng nhưng em vẫn chọn đáp án khác. Em chỉ mong điểm của mình vừa đủ đỗ tốt nghiệp, có như vậy ba mẹ sẽ không còn kì vọng vào em nữa", em M nói.
Tương tự, với đam mê theo học ngành du lịch, em V.T.T.P (thí sinh tại điểm thi TP Cần Thơ) cũng gặp phải áp lực từ phía gia đình. "Ba mẹ không ngăn cấm đam mê của em nhưng lại rất buồn nếu em không thi vào ngành kế toán", P cho biết.
Theo em P, bản thân chỉ giỏi các môn xã hội nhưng từ cuối lớp 12, em đã phải gồng mình ôn tập thêm các môn tự nhiên để thi vào ngành kế toán vì muốn ba mẹ vui lòng.
Cần góc nhìn thoáng từ phụ huynh
Hoàn thành chương trình THPT và thi lên đại học là con đường truyền thống mà nhiều phụ huynh vẫn định hướng cho con em mình. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh hiện nay đã thay đổi, có cái nhìn thoáng hơn về ngành nghề, sở thích của con cái.
Chị Lương Thị Kiều Oanh (phụ huynh có con thi tốt nghiệp THPT 2023) cho biết, có nhiều trường hợp các em học sinh không được cha mẹ ủng hộ, ngăn cấm, cự tuyệt ngành học của con khiến nhiều em áp lực, có em còn trầm cảm nặng.
"Ngay từ đầu, tôi đã xác định, chỉ cần con cảm thấy thích và quyết tâm theo đuổi với lựa chọn của mình là được. Còn kết quả điểm thi của con thế nào, có đỗ đại học hay không, tôi không đặt nặng", chị Oanh nói.
Đồng quan điểm, chị Nguyễn Hồng Nhung (Ninh Kiều, Cần Thơ) chia sẻ: Phụ huynh khi bỏ lỡ ước mơ của bản thân thời trẻ thì lại kì vọng con mình hoàn thành ước mơ của bản thân mà chưa từng nghĩ rằng điều đó lại tạo áp lực cho con.
"Muốn con học ngành mình chọn, phụ huynh cũng vì mong sau này con cái có việc làm ổn định. Nhưng hiện nay, học sinh có quá nhiều cơ hội, không nghề này thì nghề khác. Nhiều bạn trẻ kinh doanh trên mạng xã hội cũng đã thành công nên việc ép con mình đi theo lối mòn là không cần thiết" - chị Hạnh nói.
Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng kí dự thi. Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày mai 18.7 sẽ có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên website các sở sở Giáo dục và Đào tạo. Theo kế hoạch, từ ngày 18 - 27.7, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo bài thi.