Quảng Ngãi

Trợ lực cho học sinh miền núi thi tốt nghiệp THPT

Hà Phương |

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 đang cận kề, thời gian này, các trường THPT trên toàn tỉnh đang tăng tốc ôn tập cho học sinh. Ở các trường miền núi, việc ôn luyện cũng diễn ra rất tích cực, không kể ngày đêm.

Ngoài sự hướng dẫn ôn tập của giáo viên, các em học sinh trường THPT Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) còn tổ chức ôn theo nhóm vào ban đêm dưới sự giám sát của giáo viên bộ môn. Mỗi nhóm sẽ được phân chia cho phù hợp với trình độ và môn thi theo tổ hợp mà các em đã đăng kí.

Em Hồ Thị Thùy, lớp 12 Trường THPT Tây Trà, cho biết: “Học bằng cách này, chúng em có thể bổ sung kiến thức cho nhau, em bị hổng kiến thức môn này, thì có bạn khác giúp em. Cùng hỗ trợ nhau sẽ nhớ bài tốt hơn, lâu hơn .”

Cô Vương Thị Phượng, Giáo viên Trường THPT Tây Trà, chia sẻ: “Trợ giúp cho các em học sinh ôn thi tốt nghiệp vào ban đêm được nhiều trường miền duy trì từ nhiều năm nay. Việc tổ chức tăng tiết ôn tập, phụ đạo tăng cường nhằm giúp các em làm quen với tính chất với cuộc thi, tức là cho thi thử, cho làm quen với đề thi mẫu, đề thi giới thiệu THPT quốc gia. Từ đó các em bám sát vào nội dung chương trình học và mẫu sách ôn tập của Bộ Giáo dục- Đào tạo đưa ra.”

Các em học sinh miền núi đang tích cực ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới. Ảnh: Hà Phương
Các em học sinh miền núi đang tích cực ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới. Ảnh: Hà Phương

Còn tại huyện miền núi Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi), ngoài những giờ ôn vào ban ngày, các thầy cô giáo còn tranh thủ ban đêm xuống nhà bán trú ôn tập thêm cho học sinh, giúp các em có kiến thức vững vàng hơn.

Cứ vào mỗi tối thứ 2 và thứ 4, thầy Đặng Công Nguyên, giáo viên dạy toán Trường THPT huyện Minh Long lại đến khu bán trú để ôn bài cho học trò của mình.

“Môn Toán có rất nhiều em học yếu, bởi vậy, ngoài tăng cường phụ đạo các em ở trên lớp thì buổi tối tôi xuống giúp cho các em ôn tập”, thầy Nguyên nói.

Thầy Đặng Công Nguyên đang ôn bài cho các em . Ảnh: Hà Phương
Thầy Đặng Công Nguyên đang ôn bài cho học sinh . Ảnh: Hà Phương

Minh Long là huyện miền núi, đa phần học sinh có học lực rất yếu, vì vậy, ngoài những bài giảng trên lớp, nhiều giáo viên tận tụy còn tìm cách ôn tập thêm cho các em vào buổi tối với mong muốn các em đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi THPT Quốc gia sắp đến.

Đêm ở khu bán trú Trường THPT Minh Long, mỗi phòng là một giáo viên kèm cặp ôn bài cho học sinh. Những em có nhu cầu xét tuyển đại học, cao đẳng thì được các thầy cô bồi dưỡng nâng cao. Còn những em thi chỉ để xét tốt nghiệp, kiến thức sẽ nhẹ hơn.

Em Đinh Thị Thé, học sinh lớp 12C1 Trường THPT huyện Minh Long xúc động: “Ngoài giờ lên lớp các thầy cô còn xuống vào ban đêm, xuống tận phòng chỉ dạy cho chúng em, chúng em sẽ cố gắng ôn tập thật tốt để đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia để không phụ lòng thầy cô”.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.