TPHCM hỗ trợ trẻ em là F0 hoặc có bố mẹ mất do COVID-19

MINH QUÂN |

Trẻ em là F0 ở TPHCM được hỗ tiền mặt 1 triệu đồng/trẻ và tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị, cách ly tập trung. Những em có bố mẹ mất do COVID-19 được miễn giảm học phí, trợ cấp hàng tháng.

Ngày 11.9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM đã thông tin về những chế độ hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trường hợp trẻ em là F0 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ và tiền ăn 80.000 đồng/trẻ/ngày trong thời gian điều trị, bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung. Ngoài ra, ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm tế.

Khi trở về nhà (sau khi điều trị và cách ly tập trung), trẻ được chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể xác minh hoàn cảnh hỗ trợ gạo, mì gói, sữa... Nếu trẻ quá khó khăn, địa phương kêu gọi các tổ chức xã hội, mạnh thường quân giúp đỡ.

Trường hợp trẻ em có bố mẹ đã qua đời do COVID-19, theo quy định mức trợ cấp hàng tháng cho trẻ mồ côi dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng.

Ngoài ra, các em còn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí, được miễn giảm học phí và các khoản khác trong nhà trường.

Thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Trẻ đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Hiện các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức đã và đang vận động chăm sóc, hỗ trợ trẻ có bố mẹ qua đời do COVID - 19 từ 3-5 triệu đồng/trẻ cùng gạo, sữa, mì, dầu ăn...

Về kế hoạch hỗ trợ những trẻ thuộc diện trên để đi học trong giai đoạn hiện nay, Sở LĐTBXH TPHCM cho biết, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương kêu gọi người dân có điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay cũ, không có nhu cầu sử dụng chia sẻ với học sinh khó khăn trong việc học trực tuyến.

Các em có gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập... sẽ được các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... quan tâm với nhiều chương trình học bổng hỗ trợ học tập.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đang điều trị cho 3.106 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Ngày 5.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố đang điều trị 42.862 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 3.106 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.770 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tỉ lệ trẻ em béo phì tăng 9,5% trong đại dịch COVID-19

Trúc Ly (Theo FOXNews) |

Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy tỉ lệ trẻ em từ 5-11 tuổi mắc bệnh béo phì đã gia tăng đáng kể khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

TPHCM nói gì về việc tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi?

Huyên Nguyễn |

Trước thông tin một quận ở TPHCM đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 loại Pfizer cho 100 trẻ em từ 12 đến hết 17 tuổi, đại diện Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tật TPHCM cho biết hiện tại Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêm đối với đối tượng này.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

TPHCM đang điều trị cho 3.106 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Ngày 5.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố đang điều trị 42.862 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 3.106 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.770 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tỉ lệ trẻ em béo phì tăng 9,5% trong đại dịch COVID-19

Trúc Ly (Theo FOXNews) |

Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy tỉ lệ trẻ em từ 5-11 tuổi mắc bệnh béo phì đã gia tăng đáng kể khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

TPHCM nói gì về việc tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi?

Huyên Nguyễn |

Trước thông tin một quận ở TPHCM đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 loại Pfizer cho 100 trẻ em từ 12 đến hết 17 tuổi, đại diện Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tật TPHCM cho biết hiện tại Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêm đối với đối tượng này.