Tỉ lệ trẻ em béo phì tăng 9,5% trong đại dịch COVID-19

Trúc Ly (Theo FOXNews) |

Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy tỉ lệ trẻ em từ 5-11 tuổi mắc bệnh béo phì đã gia tăng đáng kể khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Cách đây ít ngày, tạp chí Mạng lười Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA) đã đăng tải một báo cáo về tình trạng béo phì ở trẻ em gia tăng đáng kể trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn ra. Theo đó, trẻ em thuộc độ tuổi từ 5-11 có chỉ số khối cơ thể (BMI) tăng trung bình 1,57 lần và tỉ lệ béo phì tăng thêm 9,5%.

Cụ thể, các nhà khoa học đã thực hiện phương pháp “Nghiên cứu thuần tập hồi cứu” với những trẻ em có ít nhất 1 lần kiểm tra chỉ số BMI trước và sau khi đại dịch COVID-19 bùng nổ.

Để đảm bảo tính công bằng và ngẫu nhiên, những trẻ em tham gia nghiên cứu có tỉ lệ nam nữ cân bằng và thuộc mọi sắc tộc từ gốc châu Á, gốc Tây Ban Nha tới châu Phi. Sau khi đánh giá dữ liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tỉ lệ trẻ em béo phì đã gia tăng từ 36,2% lên 45,7% so với trước khi đại dịch diễn ra.

Tỉ lệ béo phì ở trẻ em gia tăng vì COVID-19. Ảnh: AFP
Tỉ lệ béo phì ở trẻ em gia tăng vì COVID-19. Đồ hoạ: Việt Dũng.

“Béo phì ở trẻ em không phải là một bệnh lý dễ dàng để điều trị, nhất là trong thời kỳ các hoạt động thể chất bị giới hạn như hiện tại. Tỉ lệ béo phì gia tăng gần 10% thực sự là một con số đáng báo động, nó cho thấy việc các bậc phụ huynh cần lưu tâm tới con trẻ hơn nữa trong thời gian giãn cách” – Tiến sĩ Brian Jessen, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết

Trên thực tế, nghiên cứu của JAMA có thể không chính xác hoàn toàn do dữ liệu phân tích được dựa trên các cuộc thăm khám trực tiếp, tuy vậy, kết quả nhận được vẫn đáng ghi nhận. Các nhà nghiên cứu cho rằng nên tiếp tục mở rộng việc theo dõi chỉ số BMI của trẻ em trong thời gian tới để tìm ra những giải pháp kịp thời nhất.

Trước đó, một nghiên cứu được thực hiện vào đầu tháng 5 cũng cho ra kết quả tương tự sau khi các nhà khoa học phân tích chỉ số khối cơ thể của 300.000 trẻ em trên toàn nước Mỹ trong độ tuổi từ 2-17. Kết quả cho thấy, có tới 15,4% số trẻ em tham gia nghiên cứu có tình trạng béo phì, tỉ lệ gia tăng đáng kể so với thời gian trước đó.

Trúc Ly (Theo FOXNews)
TIN LIÊN QUAN

Béo phì ở trẻ nhỏ có hại như thế nào?

Việt Dũng (Theo Daily mail) |

Một nghiên cứu do các nhà khoa học tới từ nước Anh thực hiện đã chỉ ra rằng, những người thừa cân khi còn nhỏ có nguy cơ mắc các bệnh lý mãn tính như đau lưng, cao huyết áp, béo phì ở tuổi trung niên.

Phát hiện nguy cơ chết người của bệnh béo phì ở trẻ em

Trần Minh Tiến |

Các nhà khoa học Israel đã phát hiện ra rằng thừa cân hoặc mắc bệnh béo phì ở tuổi vị thành niên là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ sớm, bất kể có mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hay không.

Những thói quen tiềm ẩn nguy cơ béo phì ở trẻ bố mẹ cần biết

Hồng Nhật |

Béo phì gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Do đó, bố mẹ cần phát hiện và kịp thời ngăn chặn nguy cơ béo phì ở trẻ

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Béo phì ở trẻ nhỏ có hại như thế nào?

Việt Dũng (Theo Daily mail) |

Một nghiên cứu do các nhà khoa học tới từ nước Anh thực hiện đã chỉ ra rằng, những người thừa cân khi còn nhỏ có nguy cơ mắc các bệnh lý mãn tính như đau lưng, cao huyết áp, béo phì ở tuổi trung niên.

Phát hiện nguy cơ chết người của bệnh béo phì ở trẻ em

Trần Minh Tiến |

Các nhà khoa học Israel đã phát hiện ra rằng thừa cân hoặc mắc bệnh béo phì ở tuổi vị thành niên là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ sớm, bất kể có mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hay không.

Những thói quen tiềm ẩn nguy cơ béo phì ở trẻ bố mẹ cần biết

Hồng Nhật |

Béo phì gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Do đó, bố mẹ cần phát hiện và kịp thời ngăn chặn nguy cơ béo phì ở trẻ