TPHCM: Các trường sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai

TÂM AN |

Nhiều trường học tại TPHCM đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập vào ngày mai (ngày 1.3).

Theo kế hoạch, ngày mai (1.3), học sinh toàn TPHCM sẽ đi học trở lại sau những ngày nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Vì vậy, nhiều trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, khuôn viên khu vui chơi trong trường để chuẩn bị đón học sinh nhập học trở lại.

Công tác phòng, chống dịch được các trường đặc biệt chú trọng, nhất là ở bậc học Mầm non. Ghi nhận tại trường Mầm non Sóc Nâu (quận Gò Vấp), trường đã gửi thông báo đến phụ huynh về việc khai báo y tế trực tuyến để chuẩn bị cho học sinh đến trường. Công tác vệ sinh cũng được nhà trường chú trọng, việc đo thân nhiệt, rửa tay đã được duy trì từ trước tới nay.

Ông Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, quận 10), thông tin nhà trường đã khử khuẩn, tổng vệ sinh để đón học sinh quay trở lại. Trường đã chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế, nước rửa tay, dụng cụ đo thân nhiệt, nón chống bắn tia để gửi đến học sinh trong ngày đầu tiên quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

"2.000 phiếu khai báo y tế cũng đã được in sẵn để học sinh kịp khai báo rồi mới vào lớp học. Tất cả vì sự an toàn tuyệt đối của giáo viên và học sinh" - ông Phú cho biết.

Để không tập trung cùng lúc quá nhiều học sinh, một số trường đã có những kịch bản bố trí các lớp vào học cũng như ra về vào các khu giờ lệch nhau.

Ông Lê Ngọc Quỳnh - Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quang Khải (quận Gò Vấp) cho biết: “Để đảm bảo việc giữ khoảng cách giữa các học sinh, nhà trường dự kiến cho học sinh học lệch thời gian khoảng 10 phút. Đối với các học sinh lớp 1, nhà trường sẽ cho ra về từ 16h, khối lớp 2 ra về từ 16h10, khối lớp 3 ra về khi 16h20 và khối lớp 4,5 ra về từ 16h30”.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM), vấn đề an toàn khi học sinh đi học lại được các trường đặt lên hàng đầu. Nhiều trường đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị để phòng, chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, phun khử khuẩn. Hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt, khai báo y tế nghiêm túc trước khi vào học.

Về kế hoạch dạy học, Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, thời gian học online không phải học sinh nào cũng tiếp thu được 100% kiến thức, việc dạy học còn nhiều tồn tại chưa khắc phục như điều kiện đường truyền, thiết bị.

Vì thế, Sở GDĐT đã có chỉ đạo giáo viên các cấp học phải rà soát lại tình hình dạy học qua mạng khi học sinh đi học trở lại. Các thầy cô có kế hoạch bổ sung, củng cố chung trên lớp hoặc có những giúp đỡ riêng cho từng học sinh.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Bố trí các lớp vào học và ra về lệch giờ nhau để giãn cách phòng dịch

Chân Phúc |

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc học sinh đi học trở lại từ ngày 1.3, hiện các trường học trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt triển khai các công tác vệ sinh, khử khuẩn trong khu vực toàn trường và đưa ra các kịch bản phòng, chống dịch khi học sinh nhập học lại.

Phải thực sự an toàn mới cho học sinh trở lại trường

Bích Hà |

Từ ngày 1.3, sẽ có thêm 10 địa phương đón học sinh trở lại sau 1 tháng tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên, hoàn thành kế hoạch năm học vẫn là “mục tiêu kép” toàn ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện. Để thực hiện điều này, các cơ sở giáo dục đã có nhiều giải pháp, chuẩn bị sẵn sàng để đón người học.

Giáo dục 24/7: Học sinh tại Hải Dương có thể học online đến giữa tháng 3

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 26.2: Học sinh tại Hải Dương có thể học online đến giữa tháng 3; Nhiều trường đại học có chính sách ưu tiên với học sinh giỏi cấp THPT; Các trường quân đội không tuyển sinh ngành tài chính, quan hệ quốc tế năm 2021;...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bố trí các lớp vào học và ra về lệch giờ nhau để giãn cách phòng dịch

Chân Phúc |

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc học sinh đi học trở lại từ ngày 1.3, hiện các trường học trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt triển khai các công tác vệ sinh, khử khuẩn trong khu vực toàn trường và đưa ra các kịch bản phòng, chống dịch khi học sinh nhập học lại.

Phải thực sự an toàn mới cho học sinh trở lại trường

Bích Hà |

Từ ngày 1.3, sẽ có thêm 10 địa phương đón học sinh trở lại sau 1 tháng tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên, hoàn thành kế hoạch năm học vẫn là “mục tiêu kép” toàn ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện. Để thực hiện điều này, các cơ sở giáo dục đã có nhiều giải pháp, chuẩn bị sẵn sàng để đón người học.

Giáo dục 24/7: Học sinh tại Hải Dương có thể học online đến giữa tháng 3

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 26.2: Học sinh tại Hải Dương có thể học online đến giữa tháng 3; Nhiều trường đại học có chính sách ưu tiên với học sinh giỏi cấp THPT; Các trường quân đội không tuyển sinh ngành tài chính, quan hệ quốc tế năm 2021;...