Tìm cách gỡ khó cho Trường Đại học Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 11.1 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, chưa có thông báo kết luận chính thức liên quan đến buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành liên quan, với Trường Đại học Quảng Bình về việc nợ lương viên chức và người lao động tại trường này.

Chưa có kết luận chính thức về phương án xử lý

Theo Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Bình, trong phiên họp Thường trực Tỉnh uỷ vào ngày 2.1.2024, tham dự họp có đại diện lãnh đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở GDĐT, Giám đốc Sở Tài Chính và Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, sau khi nghe đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình báo cáo tình hình hoạt động và tài chính của nhà trường, Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình đã có ý kiến chỉ đạo.

Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, khẩn trương tìm giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn hiện nay của Trường Đại học Quảng Bình, nhất là về công tác bảo đảm tài chính để chi trả lương, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, giảng viên, người lao động phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm ổn định tình hình, yên tâm công tác; hỗ trợ trường Đại học Quảng Bình thực hiện bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm. Đồng thời yêu cầu nhà trường cần năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu các đề tài khoa học để tạo nguồn thu bảo đảm cho hoạt động.

Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình cũng chỉ đạo Trường Đại học Quảng Bình sớm rà soát, xây dựng đề án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước thực hiện bảo đảm lộ trình tự chủ tài chính.

Đã có sai phạm liên quan

Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, Trường Đại học Quảng Bình hiện là cơ sở đào tạo trình độ đại học duy nhất tại Quảng Bình. Trường hiện có 236 viên chức và người lao động, trong đó có 154 giảng viên và 82 viên chức làm công tác hành chính, nhân viên phục vụ. Trong tổng số 236 viên chức và người lao động, có 99 viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, 137 viên chức và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách tự trang trải của nhà trường.

Thời điểm trước, công tác tuyển sinh tại Trường Đại học cơ bản đạt yêu cầu đề ra, có thời điểm trường tuyển sinh được 10.000 sinh viên. Tuy nhiên,, những năm gần đây công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, như năm học 2023-2024 trường Đại học Quảng Bình chỉ tuyển được hơn 300 sinh viên; hiện nay toàn trường chỉ có hơn 1.000 sinh viên mà phần lớn là sinh viên ngành sư phạm; sinh viên trong diện nộp học phí chưa đến 400 sinh viên nên nguồn thu của nhà trường rất ít. Trong khi đó, số giảng viên dôi dư nhiều nên không thể đủ tiền để chi trả.

Trường Đại học Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Trường Đại học Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long

Để giải quyết khó khăn trên, lãnh đạo nhà trường cho biết là đã có chủ trương tạo điều kiện cho giảng viên chuyển việc; tạm thời trong thời gian không có giờ dạy ở trường, trường cũng tạo điều kiện cho người ta đi làm; đồng thời tạm dừng hợp đồng đợt 1 đối với một số giảng viên, nhân viên do không bố trí được lịch giảng, giờ làm việc với lý do không có sinh viên...

Theo ông Nguyễn Đức Vượng - hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình, trường đang dần nâng cao mức tự chủ. Nhưng đánh giá trong thời gian tới thì nguồn thu của trường vẫn không thể đảm bảo cho việc chi trả lương cho cán bộ, giảng viên hưởng lương ngoài ngân sách.

Về việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước tại Trường Đại học Quảng Bình, trước đó, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy: Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước có nội dung không đúng quy định.

UBKT Tỉnh uỷ Quảng Bình xác định, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Hoàng Dương Hùng - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình; trách nhiệm tham mưu, thực hiện thuộc về đồng chí Mai Thị Huyền Nga - Đảng ủy viên, Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản lý đầu tư, Kế toán trưởng trường.

Như Báo Lao Động đã thông tin, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Quảng Bình đang bị nợ lương kéo dài. Theo phản ánh, hiện 105 viên chức và người lao động chưa được nhận lương từ 2 tháng đến 6,5 tháng. Trong đó, 75 viên chức bị nợ lương 6,5 tháng, 30 viên chức bị nợ lương 6 tháng, 15 lao động hợp đồng bị nợ lương 2 tháng nên đời sống của viên chức và người lao động gặp rất nhiều khó khăn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thầy cô bị nợ lương

My An |

Chuyện giáo viên lương thấp thì nghe nói nhiều, nhưng việc bị nợ lương đến nửa năm thì bắt đầu xảy ra vài nơi khiến các giáo viên phải kêu cứu, thậm chí ngừng việc.

Viên chức và người lao động tại Đại học Quảng Bình kêu cứu

LÊ PHI LONG |

Viên chức và người lao động tại Trường Đại học Quảng Bình đang bị nợ lương kéo dài từ 2 tháng đến 6,5 tháng, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Điều đáng nói, việc giải quyết khó khăn và kiến nghị của người lao động chưa thực hiện đúng quy trình.

Doanh nghiệp được nợ lương người lao động tối đa bao lâu?

nam dương |

Bạn đọc có email nguyenoanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi lấy lý do khó khăn, nợ lương kéo dài. Xin hỏi, doanh nghiệp được nợ lương người lao động tối đa trong bao lâu?

Nhạc viện TPHCM tìm hiểu việc Lưu Thiên Hương tố cáo bị đồng nghiệp hành xử bạo lực

Anh Trang |

Báo Lao Động liên hệ với Giám đốc Nhạc viện TPHCM chiều ngày 12.1 để tìm hiểu thêm về sự việc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố cáo bị đồng nghiệp có hành xử bạo lực.

Mặt bằng "đắt xắt ra miếng" vẫn được nhiều thương hiệu ngành F&B săn đón

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Từ đầu năm 2023 đến nay, hàng loạt mặt bằng ở thành phố được người thuê trả lại. Điều này tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành Thực phẩm và Đồ uống (F&B) lựa chọn những mặt bằng đẹp tại các vị trí đặc địa của TPHCM để phát triển kinh doanh của họ.

Đại án Việt Á, Viện Kiểm sát bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho 2 bị cáo

Việt Dũng |

Người không nhận tiền của Việt Á là Nguyễn Thành Danh cùng cựu nhân viên cũ bất ngờ được Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Mức giá bất ngờ của biển số ngũ quý 1 đẹp nhất phiên đấu giá biển số 12.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong sáng 12.1, đã diễn ra phiên đấu giá 3.500 biển số đẹp của các tỉnh thành trên cả nước. Kết thúc phiên đấu giá lần này, các biển số siêu đẹp của Hà Nội đều có mức giá tiền tỉ như: 30L-088.99; 30K-939.99;...

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Chí Long |

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam.

Thầy cô bị nợ lương

My An |

Chuyện giáo viên lương thấp thì nghe nói nhiều, nhưng việc bị nợ lương đến nửa năm thì bắt đầu xảy ra vài nơi khiến các giáo viên phải kêu cứu, thậm chí ngừng việc.

Viên chức và người lao động tại Đại học Quảng Bình kêu cứu

LÊ PHI LONG |

Viên chức và người lao động tại Trường Đại học Quảng Bình đang bị nợ lương kéo dài từ 2 tháng đến 6,5 tháng, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Điều đáng nói, việc giải quyết khó khăn và kiến nghị của người lao động chưa thực hiện đúng quy trình.

Doanh nghiệp được nợ lương người lao động tối đa bao lâu?

nam dương |

Bạn đọc có email nguyenoanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi lấy lý do khó khăn, nợ lương kéo dài. Xin hỏi, doanh nghiệp được nợ lương người lao động tối đa trong bao lâu?