Thủ khoa khối D1 tỉnh Thanh Hoá và bước ngoặt trong giai đoạn gấp rút

VÂN MY |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023, em Lê Thị Mai Anh - học sinh lớp 12, Trường THPT Thiệu Hóa (Thanh Hóa) không chỉ xuất sắc nắm giữ vị trí thủ khoa khối D toàn tỉnh mà còn có số điểm cao xếp thứ 4 cả nước.

Chưa từng nghĩ đến ngôi vị thủ khoa

Mai Anh đã đạt 9,6 môn Toán, 9 điểm môn Ngữ Văn và 10 điểm môn tiếng Anh, tổng điểm khối D01 là 28,6 điểm.

Suốt thời gian qua, nữ sinh chưa một lần nghĩ đến việc mình sẽ trở thành thủ khoa của toàn tỉnh với số điểm ấn tượng như vậy. Thậm chí, đến trước hôm biết điểm thi Mai Anh vẫn còn chấp niệm với lời nói cô nàng sẽ trượt trong một lần đi xem Tarot từ trước.

“Em không nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa. Nên khi biết tin, thực sự em rất bất ngờ và hạnh phúc” - Mai Anh cho hay.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Mai Anh cho biết mình không có bí quyết gì đặc biệt, chủ yếu là ôn luyện trên lớp và học trên mạng. Thời gian rảnh, Mai Anh còn xem phim, đọc truyện.

“Do gia đình không có nhiều điều kiện, nên em chủ yếu học trên lớp và về nhà tự học trên mạng. Tầm 2 tháng cuối, em mới bắt đầu tăng tốc, vì cũng có kiến thức nên trước nên việc ôn thi của em không gặp quá nhiều khó khăn. Em tạo cho mình một không gian học tập khá thoải mái, thỉnh thoảng sẽ xem bói, đọc truyện và xem phim” - nữ sinh vui vẻ nói.

Mai Anh (ngoài cùng bên trái) là nữ thủ khoa khối D tỉnh Thanh Hoá đồng thời đạt điểm cao thứ 4 cả nước.
Mai Anh (ngoài cùng bên trái) là nữ thủ khoa khối D tỉnh Thanh Hoá đồng thời đạt điểm cao thứ 4 cả nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rẽ ngành ngay từ phút chót

Với điểm số 28,6 điểm, Mai Anh chỉ đặt bút đăng ký nguyện vọng vào khoa Toán và Tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, trong thâm tâm nữ sinh vẫn có một niềm đam mê mãnh liệt những ngành công nghệ. Nhưng điều kiện gia đình hạn chế, nên em đành tạm gác lại ước mơ này.

“Năm 10, 11 em học khối A01 vì lúc đó dự định sẽ thi các ngành nghề liên quan đến công nghệ. Nhưng do điều kiện gia đình không cho phép, nên em quyết định theo đuổi ngành Sư phạm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Khi chuyển qua khối D01, em có một chút buồn vì trước đó thầy cô khối A đã giúp đỡ em rất nhiều” - Mai Anh tâm sự.

Tuy đã chuyển sang thi khối D01, nhưng điểm số ở khối A01 của Mai Anh cũng ấn tượng không kém khi tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Anh đạt 28,1 điểm.

Chị Lê Thị Dinh - chị gái Mai Anh cho hay: “Trong suốt quá trình ôn thi, Mai Anh chủ yếu tự học vì gia đình không có nhiều điều kiện để cho em đi học thêm".

Cũng giống như em gái mình, thành tích thủ khoa của Mai Anh là điều mà chị Dinh chưa bao giờ nghĩ tới. Đây chính là món quà lớn nhất mà nữ sinh Trường THPT Thiệu Hóa dành tặng cho gia đình và người bố đã mất của mình.

VÂN MY
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng có thủ khoa khối A thi tốt nghiệp THPT đạt 29,3 điểm

Mai Hương |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, thủ khoa khối A là em Phan Văn Trường với số điểm 29,3 điểm.

Thủ khoa các khối xét tuyển đại học năm 2023 cao nhất 29,8 điểm

Vân Trang |

Thủ khoa các khối xét tuyển đại học năm 2023 cao nhất 29,8 điểm.

Lớp học có thủ khoa kép, 2 á khoa và 32 học sinh đỗ trường chuyên ở Hà Nội

Tường Vân |

Lớp 9A2, Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) có 32/40 em trúng tuyển các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội, Đặc biệt, có 1 em là thủ khoa “kép” của 2 trường THPT chuyên.

TKV tốn cả trăm tỉ đem đá thải đổ đi nhưng người cần lại không mua được

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh vừa đồng ý với chủ trương chủ trương cho phép bán đá thải sau tuyển cho các đơn vị có nhu cầu để sử dụng, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và ngoài địa bàn tỉnh. Việc này vừa nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị ngành than, đồng thời nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch Bạc Liêu chấn chỉnh tình trạng gắn biển “cấm quay phim, chụp ảnh” tràn lan

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định chỉ có 7 cơ quan, đơn vị gắn biển cấm quay phim, chụp ảnh. Các cơ quan khác không phải để biển này.

Vụ chuyến bay giải cứu: Nói cặp số đựng rượu, trơ tráo quá không nghe được

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nêu, nếu không có việc đưa tiền trên phố Trần Bình Trọng cho Hoàng Văn Hưng chạy án cho bị cáo vụ chuyến bay giải cứu thì bản thân ông "lĩnh đủ".

Nga bức xúc về cuộc điều tra Nord Stream

Khánh Minh |

Nga tuyên bố Đức, Đan Mạch, Thụy Điển không thông báo cho Nga về cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Tạo lá chắn bảo vệ hàng nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Từ 2021 đến nay Quảng Ngãi đã đầu tư hàng nghìn tỉ đồng để xây dựng kè biển, kè sông nhằm chống sạt lở, bảo vệ nhà cửa, đất đai… của hàng nghìn hộ dân.

Đà Nẵng có thủ khoa khối A thi tốt nghiệp THPT đạt 29,3 điểm

Mai Hương |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, thủ khoa khối A là em Phan Văn Trường với số điểm 29,3 điểm.

Thủ khoa các khối xét tuyển đại học năm 2023 cao nhất 29,8 điểm

Vân Trang |

Thủ khoa các khối xét tuyển đại học năm 2023 cao nhất 29,8 điểm.

Lớp học có thủ khoa kép, 2 á khoa và 32 học sinh đỗ trường chuyên ở Hà Nội

Tường Vân |

Lớp 9A2, Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) có 32/40 em trúng tuyển các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội, Đặc biệt, có 1 em là thủ khoa “kép” của 2 trường THPT chuyên.