Thủ khoa ĐH Công nghiệp Hà Nội và sự “giằng xé” với quyết định đi học

HUYÊN NGUYỄN |

Chàng trai xứ Nghệ Nguyễn Đình Sinh đã mất nhiều ngày để quyết định nhập học và trở thành thủ khoa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với Sinh đi học đại học hay đi làm thuê để kiếm 4 triệu đồng/tháng chăm lo cho gia đình là một quyết định khó khăn.

Lo ngại chi phí học tập, không xin được việc

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Diễn Châu, Nghệ An trong thiệt thòi khi thiếu sự chỉ bảo của cha, cậu học trò Nguyễn Đình Sinh vẫn luôn nỗ lực học tập vươn lên vì được yêu thương trong vòng tay che chở, chỉ bảo của mẹ và dì. Gia đình khó khăn, mẹ phải đi làm giúp việc ở Quảng Ninh, nên ngay khi bước vào lớp 10 Trường THPT Diễn Châu 3, Sinh đã nung nấu ý định học xong sẽ đi làm để kiếm tiền báo đáp công nuôi dưỡng của mẹ và dì.

Sinh tâm sự: “Mỗi tháng mẹ đi làm thuê được 3,5 triệu đồng, trong đó tiền chữa bệnh tiểu đường của mẹ hàng tháng đã lên tới 2 triệu đồng. Mẹ và dì sức khoẻ cũng ngày càng yếu nên để có tiền trang trải chi phí cho em đi học cũng rất khó khăn. Vì thế, dù biết mức điểm 26,25 khối C của mình có thể đỗ nhiều trường nhưng em định rằng sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ”.

Ngay sau khi thi xong Sinh đã bắt xe ra Quảng Ninh đi làm thuê, vừa kiếm tiền lo cho cuộc sống vừa tiện chăm sóc mẹ.

“Trước mắt, em đi làm thuê kiếm tiền ở Quảng Ninh, lương hàng tháng khoảng 4 triệu đồng, trong đó 3 triệu gửi cho mẹ và dì sinh sống và thuốc men, còn 1 triệu em chi tiêu sinh hoạt. Em thấy đi đại học cũng tốt nhưng ngoài việc mẹ và dì khó nuôi được em ăn học thì nhiều người cũng sợ học xong không xin được việc”, Sinh lo lắng.

Đó cũng là lí do khiến chàng trai hiếu thảo, hiếu học phải đấu tranh tư tưởng, giằng xé giữa việc đi học hay không đi học đại học. “Mặc dù, mẹ và dì đều khuyên không phải lo lắng, nên đi học vì tương lai của con. Em biết là vậy nhưng vẫn rất phân vân. Thế rồi, em càng đi hỏi ý kiến bạn bè, người thân thì lại càng rối vì mỗi người một ý”.

Hành trình thuyết phục “chàng trai hiếu thảo”

Là thí sinh có điểm cao nhất đăng ký vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhưng để thuyết phục được Sinh nhập học là cả một hành trình của các thầy, cô giáo.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội động viên Sinh trong ngày nhập học. Ảnh: AC
Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội động viên Sinh trong ngày nhập học. Ảnh: AC

Ông Trần Ngọc Khánh - Trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên cho biết: “Ngay sau khi có danh sách thí sinh trúng tuyển, nhà trường đã liên hệ với Sinh để thông báo em là thí sinh có điểm cao nhất của trường. Thế nhưng, câu trả lời của Sinh khiến chúng tôi suy nghĩ. Em nói không có ý định đi học đại học mà sẽ tới Quảng Ninh để tìm việc làm thêm giúp đỡ gia đình”.

Biết được hoàn cảnh của Sinh, Hiệu trưởng nhà trường đã quyết định ngoài việc cấp học bổng 100% học phí toàn khóa học sẽ thực hiện miễn phí ở Ký túc xá 4 năm học cho em. Đồng thời, bố trí việc làm thêm tại căng tin nhà trường cho Sinh có thêm thu nhập mỗi tháng. Trong thời gian học, nhà trường và các doanh nghiệp đối tác sẽ tiếp tục tặng học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Để giải quyết bài toán “đầu ra” cho Sinh, đại diện nhà trường cho biết hiện nay trường đã hợp tác với hơn 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, mỗi năm đưa trên 2.000 sinh viên thực tập, làm việc ở nước ngoài; 95% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp 6 tháng đến 1 năm. Nếu Sinh nỗ lực và đạt thành tích tốt trong học tập thì câu chuyện việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ được giải quyết vô cùng dễ dàng.

Thế nhưng với điều kiện tốt nhất như vậy nhưng Sinh vẫn nhất quyết không đi học, bởi lo lắng cho gia đình.

Cảm phục trước tấm lòng hiếu thảo và năng lực học tốt của Sinh, các thầy, cô Trường Đại học Công nghiệp quyết tâm “chinh phục” cậu nam sinh này. Sau đó, nhiều giảng viên của trường được phân công quan tâm hỏi han, tư vấn, định hướng cho Sinh. Sau nhiều ngày kiên trì thuyết phục, thời điểm cuối cùng kết thúc thời gian đăng ký nhập học, Sinh mới ra bưu điện chuyển phát nhanh thủ tục nhập học về trường.

“Lúc đó, chúng tôi vô cùng xúc động và thở phào vì không bỏ lỡ một nhân tài do điều kiện khó khăn mà không thể đi học” – ông Khánh chia sẻ.

6.000 thí sinh đã đến nhập học vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tại cơ sở Hà Nam.
6.000 thí sinh đã đến nhập học vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại cơ sở Hà Nam. Ảnh: AC

Chia sẻ về quyết định nhập học này, cậu học trò Nguyễn Đình Sinh tâm sự: “Em suy nghĩ mất 4 đêm mới đưa ra quyết định nhập học. Chắc lúc trước em nghĩ hơi cạn. Khi em bước vào cổng trường đại học là muốn đi học luôn vì có rất nhiều bạn. Em muốn học tập thật tốt để ra trường có việc làm ổn định kiếm tiền nuôi mẹ và dì vì đây là 2 người phụ nữ quan trọng nhất đối với em. Em thấy em hơn người khác là vì họ chỉ có một người mẹ còn em có tới hai người mẹ”.

Sinh cũng không quên bày tỏ cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho con đường học tập của em. Em cho biết đã quyết tâm đi học là em sẽ cố gắng học tập không phụ lòng quan tâm chu đáo của các thầy cô và tình cảm của mẹ và dì dành cho em.

Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng nguyện vọng và thí sinh đăng ký xét tuyển. Hơn 63.000 thí sinh đã đăng ký với 103.119 lượt nguyện vọng vào trường.

Đến hết ngày 15.8, đã có 7.000 thí sinh đăng ký xác nhận nhập học. Năm học 2019 – 2020, ngoài việc nhà trường cấp học bổng 100% học phí 4 năm học cho thủ khoa các khối, nhà trường còn cấp học bổng 100% học phí năm thứ nhất cho 15 thí sinh khác.

Trong thời gian học, nhà trường và các doanh nghiệp đối tác sẽ tiếp tục tặng học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng 177 học sinh là con công nhân học giỏi

Diệu Thuý |

Ngày 20.8, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tổ chức lễ tuyên dương học sinh là con công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập, vượt khó học giỏi năm học 2018- 2019.

Công bố tân thủ khoa các trường đại học, có thí sinh đạt 2 điểm 10

Tâm An |

Sau khi kết thúc đợt nhập học đầu tiên, nhiều trường đại học đã công bố tân thủ khoa của các trường.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019

Bích Hà |

Sáng 9.8, Đại học Công nghiệp Hà Nội  công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo của trường năm 2019.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khen thưởng 177 học sinh là con công nhân học giỏi

Diệu Thuý |

Ngày 20.8, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tổ chức lễ tuyên dương học sinh là con công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập, vượt khó học giỏi năm học 2018- 2019.

Công bố tân thủ khoa các trường đại học, có thí sinh đạt 2 điểm 10

Tâm An |

Sau khi kết thúc đợt nhập học đầu tiên, nhiều trường đại học đã công bố tân thủ khoa của các trường.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019

Bích Hà |

Sáng 9.8, Đại học Công nghiệp Hà Nội  công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo của trường năm 2019.