Thông tin mới nhất về điểm chuẩn 2018 của các trường công an, quân đội

Bích Hà |

Điểm chuẩn vào các trường khối Công an, quân đội có thể giảm so với năm trước, nhưng sẽ tùy từng tổ hợp.

Ngày 11.7, Bộ GDĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 và phổ điểm từng môn thi. Với thống kê phổ điểm được công bố, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm 2018 sẽ giảm so với năm 2017, mức giảm tùy thuộc vào từng ngành.

Với các trường khối công an, quân đội - luôn nằm trong top có điểm chuẩn cao nhất - do chỉ tiêu ít, nên nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ ít biến động so với các năm, hoặc sẽ giảm nhẹ.

Tại sự kiện Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ năm 2018 diễn ra ngày 15.7, rất nhiều thí sinh đã quan tâm tới thông tin điểm chuẩn của khối ngành công an, quân đội.

Đa số các câu hỏi đều muốn biết với mức điểm các thí sinh đang có thì khả năng đỗ vào các trường công an, quân đội ra sao? Năm ngoái có những thí sinh đạt 30 điểm/3 môn vẫn bị trượt vì thua ở điểm ưu tiên, liệu năm nay điều này có lặp lại?

Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Thư kí tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công an - do phổ điểm năm nay ở các khối đều nghiêng về hướng thấp, nên dự báo điểm chuẩn vào các trường khối Công an có thể giảm so với năm trước. Mức giảm ít hay nhiều sẽ tùy từng tổ hợp.

Ngoài ra, cơ hội cho các bạn nữ được vào học ngành công an sẽ vô cùng ít, khi mỗi ngành học không tuyển quá 10% chỉ tiêu thí sinh nữ.

Còn đại tá Vũ Xuân Tiến - Trưởng ban Thư kí, Ban tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng đưa ra lưu ý đối với các thí sinh: Những thí sinh muốn đăng ký dự tuyển vào các trường quân đội phải qua sơ tuyển thì mới đủ điều kiện xét tuyển.

Hiện nay, có nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường quân đội nhưng lại không qua sơ tuyển. Những thí sinh này sẽ không đủ điều kiện để tuyển sinh vào khối trường quân đội. Đại tá Tiến khuyên thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng sang các khối ngành khác.

Kỳ tuyển sinh năm 2018, chỉ tiêu vào các trường công an nhân dân (CAND) năm nay giảm mạnh, chỉ có 1.192 chỉ tiêu vào 5 học viện, giảm hơn 300 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Năm nay, có 5 học viện, đại học CAND tuyển sinh là: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

Hai trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân không tuyển sinh bậc đại học năm 2018.

Vì chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của các trường công an đều giảm so với năm trước, trong khi lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường này vẫn rất đông, nên điểm chuẩn nếu giảm sẽ chỉ giảm nhẹ, biến động không nhiều.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn năm 2018 của Đại học Y Hà Nội dự kiến giảm mạnh

Đặng Chung |

Với phổ điểm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tương đối thấp, nên dự kiến mức điểm chuẩn vào Trường ĐH Y Hà Nội năm nay sẽ giảm so với năm 2017. Ngành Y đa khoa khả năng giảm từ 3-4 điểm.

Danh sách điểm chuẩn dự kiến năm 2018 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 13.7, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) và dự báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 của trường.

Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu, nhiều trường dưới 15 điểm

Phan Anh - Đỗ Phương |

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm, nhiều trường Đại học sẽ có điểm chuẩn dưới 15 điểm… là dự đoán của nhiều chuyên gia giáo dục sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điểm chuẩn năm 2018 của Đại học Y Hà Nội dự kiến giảm mạnh

Đặng Chung |

Với phổ điểm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tương đối thấp, nên dự kiến mức điểm chuẩn vào Trường ĐH Y Hà Nội năm nay sẽ giảm so với năm 2017. Ngành Y đa khoa khả năng giảm từ 3-4 điểm.

Danh sách điểm chuẩn dự kiến năm 2018 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 13.7, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) và dự báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 của trường.

Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu, nhiều trường dưới 15 điểm

Phan Anh - Đỗ Phương |

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm, nhiều trường Đại học sẽ có điểm chuẩn dưới 15 điểm… là dự đoán của nhiều chuyên gia giáo dục sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.