LĐLĐ CÀ MAU GÓP Ý BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI):

Đề nghị tuổi hưu theo ngành, giảm giờ làm

NHẬT HỒ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo luật, các cử tri đóng góp một số nội dung: Quyền và lợi ích cho lao động hợp đồng và thử việc. Tuổi nghỉ hưu nên quy định theo ngành, lĩnh vực, đặc thù công việc, đảm bảo sự công bằng cho người lao động. Việc nâng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 tuổi cho nam và 55 lên 60 tuổi cho nữ là cần thiết. Đề xuất nên có quy định cụ thể để bảo vệ lao động nữ sau khi nghỉ hậu sản. Tổ chức công đoàn, doanh nghiệp cần tạo mối quan hệ gắn kết với công nhân, để đôi bên cùng phát triển…

Theo ông Võ Thanh Tòng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - hiện nay giờ làm việc giữa công chức, viên chức, lao động nhà nước (40 giờ/tuần) với lao động trong doanh nghiệp (48 giờ/tuần) có sự chênh lệch. Đề nghị nên giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần và nâng ngày nghỉ lễ, tết trong năm, bởi so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam là nước có số ngày nghỉ ít nhất.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trương Minh Hoàng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của cử tri. Đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Trong hai ngày 10 - 11.10, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

Cần Thơ: Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và tọa đàm chăm sóc sắc đẹp

Thành Nhân |

Ngày 10.10, Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ phối hợp với CĐCS Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019) và kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Nhiều góp ý thẳng thắn, thiết thực

Lục Tùng |

Đề cập đến tuổi nghỉ hưu, nhiều đại biểu thẳng thắn cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu như dự luật là không thiết thực và thiếu nhân văn...

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Trong hai ngày 10 - 11.10, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

Cần Thơ: Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và tọa đàm chăm sóc sắc đẹp

Thành Nhân |

Ngày 10.10, Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ phối hợp với CĐCS Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019) và kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Nhiều góp ý thẳng thắn, thiết thực

Lục Tùng |

Đề cập đến tuổi nghỉ hưu, nhiều đại biểu thẳng thắn cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu như dự luật là không thiết thực và thiếu nhân văn...