Học sinh lớp 12 chịu áp lực
Năm 2022, hàng trăm trường đại học, cao đẳng trên cả nước đăng ký sử dụng điểm của các kỳ thi riêng để tuyển sinh. Sức nóng của mùa tuyển đã thể hiện ngay ở những đợt thi đánh giá năng lực đầu tiên khi số lượng thí sinh đăng ký quá tải so với quy mô tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG). Trong khi đó, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh phải mở rộng địa điểm thi hơn 2,4 lần so với năm 2021.
Đáng chú ý, năm 2022 là năm đầu tiên khối trường công an tổ chức bài thi tuyển sinh riêng và thực hiện xét tuyển kết hợp giữa điểm kỳ thi riêng và điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận, được tổ chức trong một buổi và diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Em Vũ Hà Linh - học sinh Trường THPT Giao Thuỷ (Nam Định) cho biết, năm nay em dự định thi vào ngành Luật của Học viện Ngân hàng. Linh quyết định xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội. Trong giai đoạn nước rút hiện nay, Linh đang cố gắng chạy đua để giành tấm vé vào đại học.
"Chỉ tiêu ít, tỉ lệ cạnh tranh cao nên em quyết định thử sức với bài thi đánh giá năng lực. Hiện tại lịch học của em dày đặc vì em vừa phải học các môn chính để thi tốt nghiệp THPT, vừa phải ôn thi đánh giá năng lực và học thêm cả tiếng Anh vào buổi tối. Em lo lắng nhất là bài thi đánh giá năng lực vì em từng đăng ký thi vào tháng 3, kiến thức rất rộng và một số đơn vị kiến thức khó đòi hỏi phải có tư duy cao. Chính vì vậy em đạt kết quả không mong muốn và quyết định thi đăng ký lại vào đợt tháng 7" - Hà Linh chia sẻ.
Có nguyện vọng thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, em Nguyễn Mai Phương - học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) - cho biết, năm 2022 trường tuyển sinh 49 chỉ tiêu nữ nên chắc chắn mức độ cạnh tranh rất cao. Mai Phương quyết định tham gia tuyển sinh theo phương thức 3 - xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với kết quả bài thi của Bộ Công an.
Nữ sinh cũng cho biết thêm, điểm mới trong phương án tuyển sinh là có thêm bài thi tuyển sinh riêng của Bộ Công an khiến áp lực học tập tăng gấp đôi. Ngoài việc học tập trên lớp, em cũng đăng ký tham gia lớp luyện thi vào buổi tối. Thời gian nước rút này em sẽ tập trung hệ thống lại kiến thức đã học và tích cực luyện đề.
Lò luyện thi đánh giá năng lực bủa vây thí sinh
Với hàng trăm trường đăng ký sử dụng kết quả của các kỳ thi riêng để xét tuyển nên thí sinh cũng rồng rắn, đổ xô tham dự. Điều này đã khiến dịch vụ mua bán tài liệu, cung cấp khóa luyện thi và bán đề thi đánh giá năng lực "lên ngôi". Không quá khó để học sinh tìm thấy và tham gia các nhóm luyện thi đánh giá năng lực trên nền tảng mạng xã hội, phổ biến nhất là mua bộ đề thi và học trực tuyến.
Theo đó, các khóa luyện thi được chào bán công khai với giá từ 1 triệu đến gần 3 triệu đồng, có nơi giảm giá sốc chỉ còn hơn 800.000 đồng.
Điển hình là khóa “Tổng ôn toàn diện luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM” của Hệ thống giáo dục HOCMAI có học phí là 2,9 triệu đồng/gói. Hệ thống này cũng tổ chức khóa luyện thi cấp tốc 90 ngày cho kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội với mức học phí 1,2 triệu đồng, nay giảm giá còn 830.000 đồng.
Trung tâm Luyện thi Marathon Eduacatione quảng cáo chương trình cấp tốc luyện thi đánh giá năng lực với quảng cáo “cơ hội đỗ đại học top đầu cả nước với chỉ 13 buổi ôn tập, luyện thi cấp tốc cam kết 800+ điểm đầu ra”.
Trên các trang mạng xã hội, thị trường ôn luyện lại càng phong phú. Theo khảo sát, các loại khoá học được quảng cáo dưới nhiều hình thức và nhiều mức giá. Thậm chí có các bài giảng có sẵn giá chỉ trên 100.000 đồng với tên gọi hấp dẫn như “Khoá ôn thi mục tiêu 900+”, “Bứt tốc về đích trong 90 ngày”. Hoặc chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, thí sinh có thể mua nhiều loại sách luyện thi đánh giá năng lực khác nhau, nhưng chất lượng chưa được kiểm chứng.
Trước tình hình trên, lãnh đạo các trường đại học cho biết, khi tổ chức kỳ thi riêng, nhà trường không phát hành tài liệu luyện thi, không tổ chức luyện thi, không khuyến khích luyện thi. Bên cạnh đó, không để phát sinh luyện thi cũng là một trong những yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các trường đại học khi tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.