Thêm 1 trường được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bộ GDĐT đã phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo quyết định của Bộ GDĐT, Trường Đại học Hà Nội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi.

Đã có 4/7 đơn vị được Bộ GDĐT cấp phép tổ chức thi HSK. Ảnh minh hoạ: Vân Trang
Đã có 4/7 đơn vị được Bộ GDĐT cấp phép tổ chức thi HSK. Ảnh minh hoạ: Vân Trang

Trường gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK theo định kỳ 6 tháng một lần. Trường cũng chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GDĐT và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm tổ chức thi.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK là 5 năm tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Theo thông tin từ Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi HSK/HSK Khẩu ngữ của đông đảo thí sinh, điểm thi Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội mở đợt thi HSK/HSK Khẩu ngữ hình thức thi trên máy tại điểm thi vào ngày 18.2 với gần 1.000 thí sinh đăng kí dự thi.

Ngoài ra, năm 2023, Điểm thi Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội còn mở 8 đợt thi vào các ngày 25.2; 11.3; 18.3; 9.4; 16.7; 20.8; 15.10; 18.11 với hình thức thi trên máy tại điểm thi.

Bộ GDĐT đã phê duyệt cho Trường đại học Thành Đông (Hải Dương), Trường đại học Sư phạm TP.HCM, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh) tổ chức thi cấp chứng chỉ này.

Như vậy, Trường Đại học Hà Nội là đơn vị thứ tư trong bảy đơn vị tổ chức thi chứng chỉ HSK tại Việt Nam được cấp phép tổ chức thi trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Vụ bát nháo thi chứng chỉ ngoại ngữ: Chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nhóm PV |

Trước phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng ngang nhiên mua bán đáp án đề thi chứng chỉ ngoại ngữ của Trung tâm APTIS G-EASY do một người tự xưng là Quách Chí Dũng làm chủ, đại diện công ty liên kết tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam cho biết, đã có công văn báo cáo cơ quan chức năng, đề nghị điều tra làm rõ.

Thanh tra việc gian lận thi chứng chỉ ngoại ngữ sau phản ánh của Lao Động

Nhóm PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có kế hoạch kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu có vi phạm trong việc liên kết tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam sau phản ánh của Báo Lao Động.

Ngang nhiên gian lận thi chứng chỉ ngoại ngữ, trách nhiệm thuộc về ai?

Nhóm PV |

Ngay khi vừa được cấp phép tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Aptis, nhiều trung tâm, cá nhân ngang nhiên thực hiện hành vi gian lận, như thách thức cơ quan quản lý.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời

Quang Việt |

Sáng 4.3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời ở tuổi 56 tại TPHCM, do bị đột quỵ sau khi được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

U20 Việt Nam thắng U20 Qatar và dấu ấn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn

PHẠM ĐÌNH |

U20 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U20 Qatar, qua đó giành quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết giải U20 Châu Á 2023.

Man City thắng dễ Newcastle, bám đuổi sát nút Arsenal

Chi Trần |

Man City đánh bại Newcastle với tỉ số 2-0, qua đó tạm thời rút gọn cách biệt với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tiền tuyến

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thị sát tiền tuyến ở miền đông Ukraina trong bối cảnh cuộc chiến giành Bakhmut đang diễn ra ác liệt.

Nhiều người dân gặp khó khi đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID

HỮU CHÁNH |

Nhiều người dân gặp khó trong quá trình đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID do gặp phải một số vấn đề như hệ thống báo lỗi, liên quan đến mật khẩu, gặp sự cố khi đăng nhập tài khoản vào thiết bị mới...

Vụ bát nháo thi chứng chỉ ngoại ngữ: Chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nhóm PV |

Trước phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng ngang nhiên mua bán đáp án đề thi chứng chỉ ngoại ngữ của Trung tâm APTIS G-EASY do một người tự xưng là Quách Chí Dũng làm chủ, đại diện công ty liên kết tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam cho biết, đã có công văn báo cáo cơ quan chức năng, đề nghị điều tra làm rõ.

Thanh tra việc gian lận thi chứng chỉ ngoại ngữ sau phản ánh của Lao Động

Nhóm PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có kế hoạch kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu có vi phạm trong việc liên kết tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam sau phản ánh của Báo Lao Động.

Ngang nhiên gian lận thi chứng chỉ ngoại ngữ, trách nhiệm thuộc về ai?

Nhóm PV |

Ngay khi vừa được cấp phép tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Aptis, nhiều trung tâm, cá nhân ngang nhiên thực hiện hành vi gian lận, như thách thức cơ quan quản lý.