Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng: "Mong học sinh trường chuyên không chỉ là gà nòi"

Khánh Linh - Đại Long |

Hoà Bình - Với thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng - người Việt Nam duy nhất vừa được Công chúa Thái Lan vinh danh năm 2023, mục tiêu lớn nhất hiện tại của anh là nỗ lực làm sao để học sinh trường chuyên không chỉ còn là những con "gà nòi", mà phải có cả kiến thức và kỹ năng sống.

Thành công đến từ nỗ lực bền bỉ

Những ngày cuối tháng 11, PV báo Lao Động đã có cơ hội được gặp gỡ thầy giáo Hùng khi thầy vừa kết thúc tiết dạy trên lớp.

"Khi biết tin nhận được giải thưởng của Công chúa Thái Lan, tôi thật sự bất ngờ. Thành quả này không chỉ nỗ lực của riêng tôi, mà đây là công sức của ban lãnh đạo 2 ngôi trường, của tất cả những người đồng nghiệp đã kề vai, sát cánh, hỗ trợ tôi trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động đoàn thể" - đó là lời mở đầu cho những câu chuyện của thầy Hùng khi trò chuyện với PV.

Thầy giáo
Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng hiện là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: NVCC

Thầy Hùng cho biết: "Tháng 8.2022, tôi chuyển về trường chuyên Hoàng Văn Thụ. Trước đó, tôi đã có thời gian công tác 25 năm tại trường Dân tộc nội trú tỉnh Hoà Bình và giữ chức Phó Hiệu trưởng 7 năm ở đó".

Với quan niệm trang bị kỹ năng sống cho học sinh để các em ra đời trở thành những người hạnh phúc, tử tế, đây chính là động lực để anh tạo ra nhiều sáng kiến làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh.

"Tôi luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài giảng và nỗ lực nâng cao kiến thức, truyền cảm hứng cho học sinh" - thầy Hùng cho hay.

a
Đa số những học sinh đoạt giải ở môn thi do thầy Hùng lãnh đội trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi là người dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã đặc biệt khó khăn. Ảnh: NVCC

Là giáo viên cốt cán và trực tiếp bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí, chất lượng giảng dạy bộ môn của thầy Hùng luôn đạt và vượt chỉ tiêu nhà trường giao. Đa số những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi là người dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, mô hình câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống “30 phút vàng” do thầy Hùng trực tiếp thiết kế, chỉ đạo đồng thời duy trì và phát triển trong 17 năm (2005 - 2022) với nhiều phiên bản, hình thức hoạt động đã nhận được nhiều đánh giá tốt và khuyến khích nhân rộng ở nhiều trường.

Trên cương vị Phó Hiệu trưởng, thầy Hùng đã có sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống trực tuyến quản lý và giải quyết nghỉ phép cho học sinh trường PTDTNT THPT tỉnh Hòa Bình” đã đoạt giải Khuyến khích trong Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 8” và được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh năm 2022.

Nhà giáo trẻ cũng đã từng nhận được Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: NVCC
Nhà giáo trẻ cũng từng nhận được Bằng khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh Hoà Bình. Ảnh: NVCC

'Bên cạnh công việc giảng dạy, tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình cho các hoạt động cộng đồng như công tác thanh niên và nhân đạo từ thiện" - thầy chia sẻ.

Muốn thay đổi những định kiến trái chiều về trường chuyên

Nói về quãng thời gian kể từ khi nhận công tác ở Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, thầy Hùng cho hay, điều anh trăn trở nhất là quan niệm của người dân cho rằng, học sinh của ngôi trường chuyên là những con "gà nòi".

"Quả thực mà nói, học sinh ở trường THPT chuyên các em học rất giỏi, nhưng cần phải nhìn nhận ra rằng, các em vẫn đang thiếu kỹ năng sống. Chính vì thế, điều cần làm là phải thay đổi quan niệm này. Cho dù 3 năm, 5 năm hay 10 năm, dù sẽ có những ý kiến trái chiều, nhưng tôi vẫn sẽ làm" - vị Phó Hiệu trưởng nói.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Đại Long
Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Đại Long

Bên cạnh những đêm văn nghệ, những chương trình rèn kỹ năng sống, điều đặc biệt nhất anh đã từng làm kể từ khi về công tác tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ là đưa các em học sinh đi đến thăm những bệnh nhân tại xóm chạy thận ở TP Hoà Bình với chương trình “Giáo dục lòng nhân ái thông qua trải nghiệm”.

"Khi nhìn thấy các em rơi nước mắt vì những hoàn cảnh khó khăn và em biết nói lời cảm ơn với gì mình đang có thì đó chính là thành công lớn nhất trên hành trình làm nghề của mình" - thầy giáo trẻ chia sẻ.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, thầy Hùng vẫn đang ấp ủ, triển khai để cho ra những chương trình ngoại khoá mới với mục đích giáo dục kỹ năng sống và tâm lý học đường.

Giải thưởng được Hội đồng Giáo viên, Bộ Giáo dục Thái Lan và Quỹ Giải thưởng Công chúa Thái Lan (quỹ PMCA) dành tặng cho các giáo viên hoặc những nhà quản lý giáo dục của các nước Đông Nam Á.

Năm nay, có 11 giáo viên xuất sắc được nhận giải thưởng này.

Trước đó, vào tháng 2.2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề cử thấy giáo Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, là người duy nhất của Việt Nam cho giải thưởng Công chúa Maha Chakri năm 2023.

Khánh Linh - Đại Long
TIN LIÊN QUAN

Công chúa Thái Lan vinh danh một thầy giáo ở Hòa Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục và hội nhập quốc tế của địa phương, thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ vừa vinh dự được nhận giải thưởng của Công chúa Thái Lan năm 2023.

Tuyên dương thầy giáo dũng cảm cứu sống 3 người trong mưa lũ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương, khen thưởng thầy giáo dũng cảm cứu sống 3 người trong mưa lũ.

Thầy giáo mầm non vượt qua định kiến quyết tâm bám lớp vì tình yêu con trẻ

Trang Hà - Thanh Hằng |

Xưa nay, khi nhắc về giáo viên mầm non, ta thường nhớ đến những cô giáo uyển chuyển nhẹ nhàng. Thế nhưng thầy giáo Lê Văn Thắng vẫn thoăn thoắt bàn tay chải đầu, tết tóc cho trẻ mầm non; lặng lẽ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các em.

Một số ngôi nhà ở Đắk Nông bị sụt lún, nứt toác chưa rõ nguyên nhân

Phan Tuấn |

Những ngày qua, một số ngôi nhà người dân ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) bỗng xuất hiện các vết nứt toác, sụt lún... nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Sự dị biệt của “diễn viên triệu đô” Thái Hòa

Bình An |

Thái Hòa đại thắng năm 2023 khi càn quét các giải thưởng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc từ Cánh Diều Vàng (của Hội Điện ảnh) đến Bông Sen Vàng (ở Liên hoan phim Việt Nam).

Chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng nêu 2 lý do chưa nhận bồi thường

Trần Lâm |

Phú Thọ - Ông Ngô Văn Xạ - chủ ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường trị giá 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn đã bác bỏ thông tin gia đình muốn số tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5 tỉ đồng, đồng thời cho rằng nguồn cơn từ con số 5 tỉ này đến từ chủ đầu tư của tuyến đường.

Sau phản ánh của Lao Động, Thanh Hoá chấn chỉnh việc giám sát khai thác khoáng sản

Xuân Hùng |

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các camera giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn bị mất tín hiệu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo xác minh, làm rõ, đồng thời chấn chỉnh hoạt động của các camera giám sát này.

Tin nhắn Trấn Thành gửi Mỹ Linh hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa hai nghệ sĩ

Anh Trang |

Diva Mỹ Linh tiết lộ đã nhận được tin nhắn của Trấn Thành gửi sau khi cô hoàn thành vòng Công diễn 1 chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Công chúa Thái Lan vinh danh một thầy giáo ở Hòa Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục và hội nhập quốc tế của địa phương, thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ vừa vinh dự được nhận giải thưởng của Công chúa Thái Lan năm 2023.

Tuyên dương thầy giáo dũng cảm cứu sống 3 người trong mưa lũ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương, khen thưởng thầy giáo dũng cảm cứu sống 3 người trong mưa lũ.

Thầy giáo mầm non vượt qua định kiến quyết tâm bám lớp vì tình yêu con trẻ

Trang Hà - Thanh Hằng |

Xưa nay, khi nhắc về giáo viên mầm non, ta thường nhớ đến những cô giáo uyển chuyển nhẹ nhàng. Thế nhưng thầy giáo Lê Văn Thắng vẫn thoăn thoắt bàn tay chải đầu, tết tóc cho trẻ mầm non; lặng lẽ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các em.