Thanh tra Hà Nội vào cuộc, hàng loạt biển trường học đột nhiên được che bịt

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi sau khi TP. Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện Dự án xây dựng Trường Tiểu học - THCS Pascal (Khu đô thị mới Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng loạt biển trường đang hoạt động tại đây đột nhiên được che bịt kín lại.

Trước những “lùm xùm” về cấp phép, tranh chấp dẫn đến đổ gạch đá khiến Trường Tiểu học-THCS Pascal không thể khai giảng, TP. Hà Nội đã chỉ đạo và đang thanh tra toàn diện dự án xây dựng Trường Tiểu học Pascal tại Khu đô thị mới Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm.

Đáng chú ý, sau đó, hàng loạt các trường học ở lô đất trên hiện vẫn hoạt động nhưng biển trường học lại được che bịt kín lại.

Điều đáng nói, trên lô đất TH1 – nơi đang tồn tại nhiều trường học, hiện chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, cơ sở vật chất chưa đảm bảo hoạt động.

Hàng loạt các trường đang hoạt động đã bị bịt kín biển. Ảnh: HN
Hàng loạt các trường đang hoạt động đã bị bịt kín biển. Ảnh: HN
Hàng loạt các trường đang hoạt động đã bị bịt kín biển. Ảnh: HN

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tại cuộc họp với lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm, bà Nguyễn Thị Ngân Hoa – thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường Tiểu học – THCS Pascal bày tỏ băn khoăn về tính pháp lý của các cơ sở đang tồn tại, hoạt động tại khu đất đó.

Từ vụ trường học bị đổ gạch, cát ở Hà Nội đã lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý, tính
Từ vụ trường học bị đổ gạch, cát ở Hà Nội đã lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý, băn khoăn về tính pháp lý hoạt động của nhiều trường học tại đây. Ảnh: HN

“Toàn bộ các lô TH1, TH2 và MN đều thuộc dự án được cấp phép đầu tư để xây dựng Trường TH - THCS Pascal, không hiểu sao hàng loạt các trường khác lại được treo biển hoạt động tại đây.

Lô TH1 hoàn thành từ năm 2017 và đang được Trường TH-THCS Pascal sử dụng chính. Một phần diện tích hiện đang được nhiều trường cao đẳng, đại học, trung học sử dụng làm cơ sở hoạt động.

Theo cấp phép dự án, các trường này đều không thuộc đối tượng của dự án nên không có lý do gì các trường này được hoạt động tại đây”, bà Hoa nói.

hình ảnh trước và sau khi bịt biển. Ảnh: HN
hình ảnh trước và sau khi bịt biển. Ảnh: HN
Hình ảnh trước và sau khi bịt biển. Ảnh: HN

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Vụ trường TH-THCS Pascal bị đổ gạch, cát: Đã trả lại khuôn viên sạch, đẹp cho học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 7.9, khuôn viên Trường TH-THCS Pascal đã trở lại sạch, đẹp. Toàn bộ cát, gạch đã được di chuyển khỏi sảnh toà A, băng rôn đã được tháo dỡ.

Vụ cát, gạch ngổn ngang tại trường Pascal (Hà Nội): Quận Bắc Từ Liêm lên tiếng

Vương Trần |

UBND quận Bắc Từ Liêm vừa có thông tin báo chí liên quan đến phản ánh về sự việc gạch, đá ngổn ngang trước thềm năm học mới tại Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ trường TH-THCS Pascal bị đổ gạch, cát: Đã trả lại khuôn viên sạch, đẹp cho học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 7.9, khuôn viên Trường TH-THCS Pascal đã trở lại sạch, đẹp. Toàn bộ cát, gạch đã được di chuyển khỏi sảnh toà A, băng rôn đã được tháo dỡ.

Vụ cát, gạch ngổn ngang tại trường Pascal (Hà Nội): Quận Bắc Từ Liêm lên tiếng

Vương Trần |

UBND quận Bắc Từ Liêm vừa có thông tin báo chí liên quan đến phản ánh về sự việc gạch, đá ngổn ngang trước thềm năm học mới tại Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).