Tân quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Vẫn đi học đến sát ngày thi

TRUNG DU |

Việc Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia không làm nhiều người bất ngờ.

Theo đó, trước khi diễn ra trận chung kết sáng nay (2.10) vài ngày, thay vì tập trung toàn bộ thời gian để ôn luyện cho cuộc thi cam go, quan trọng, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đến trường học tập bình thường như các bạn ở lớp. 

"Em tự nhận thấy mình có thế mạnh trong việc quản lý thời gian và sắp xếp thời gian. Vì vậy, sát ngày diễn ra trận chung kết, em cố gắng ngủ đủ giấc và ăn uống hợp lý để bảo đảm sức khỏe. Em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm từ những vòng thi trước, không để mất điểm trong những câu hỏi mà mình có thể trả lời đúng. Em không quá quan trọng 3 bạn chơi cùng mình mạnh đến đâu, mà cái em quan tâm nhất là mình có kiểm soát bản thân tốt hay không", Nguyên Vũ chia sẻ trước khi trận chung kết diễn ra.

Điểm cầu truyền hình tại Thái Bình vỡ òa vui sướng khi Đặng Lê Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế. Ảnh: CTV
Điểm cầu truyền hình tại Thái Bình vỡ òa vui sướng khi Đặng Lê Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế. Ảnh: CTV
Điểm cầu truyền hình tại Thái Bình vỡ òa vui sướng khi Đặng Lê Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế. Ảnh: CTV

Trưa 2.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Hữu Nam - Bí thư Huyện ủy Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) - không giấu nổi sự vui mừng, sung sướng khi ngay lần đầu tiên Thái Bình có thí sinh lọt vào đến trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia thì em này đã xuất sắc vượt chướng ngại vật, về đích thành công.

"Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, bạn bè, đồng hương ở khắp mọi nơi vừa điện thoại cho tôi gửi lời chúc mừng Nguyên Vũ, chúc mừng gia đình em, ngành giáo dục huyện nhà và nhân dân huyện Hưng Hà. Đây là một sự kiện lớn, có tính giáo dục cao, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học theo gương sáng lỗi lạc của nhà bác học Lê Quý Đôn - một người con của quê hương, lấy tri thức, con người làm trọng tâm, làm động lực phát triển", ông Trần Hữu Nam, nói.

Vẫn theo ông Trần Hữu Nam - Bí thư Huyện ủy Hưng Hà, ngay từ khi Đặng Lê Nguyên Vũ giành giải nhất cuộc thi tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng thư khen; đến khi Vũ nhất cuộc thi tháng thì chỉ đạo UBND huyện tặng giấy khen; sau cuộc thi quý khép lại, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh tặng bằng khen cho học sinh xuất sắc này.

Chắc chắn sau đây, Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục sẽ được nhận thêm những phần thưởng lớn về cả vật chất, tinh thần từ tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà.

"Đó là sự quan tâm, động viên, khích lệ hết sức kịp thời dành cho Vũ của chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện. Chuẩn bị cho trận chung kết hôm nay, chúng tôi đã chỉ đạo thành lập tổ tư vấn để hỗ trợ, bồi dưỡng thêm những mảng kiến thức không phải là sở trường của em. Địa điểm đặt cầu truyền hình được chọn là Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn mà không phải tại Trường THPT Bắc Duyên Hà cũng có ý nghĩa đặc biệt, chúng tôi muốn rằng danh tiếng, sự uy nghiêm, lỗi lạc của cụ Lê Quý Đôn và sự tiếp lửa từ hàng ngàn người dân trong huyện, các em học sinh sẽ truyền nhiệt huyết, sự tự tin cho Nguyên Vũ, và hôm nay em đã không làm tất cả mọi người phải thất vọng", ông Nam cho biết thêm.

Hàng ngàn người dân, các em học sinh đội mưa đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn vào sáng nay để cổ vũ, tiếp lửa cho Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: T.D
Hàng ngàn người dân, các em học sinh đội mưa đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn vào sáng nay để cổ vũ, tiếp lửa cho Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: T.D
Hàng ngàn người dân, các em học sinh đội mưa đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn vào sáng nay để cổ vũ, tiếp lửa cho Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: T.D
Hàng ngàn người dân, các em học sinh đội mưa đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn vào sáng nay để cổ vũ, tiếp lửa cho Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: T.D

Cô giáo Vũ Thị Ngân - Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà - chia sẻ: "Đây là một sự kiện có quy mô lớn, cũng là động lực tiếp sức cho học sinh nhà trường phấn đấu học tập, thêm yêu mái trường. Về công tác tuyên truyền, nhà trường thường xuyên chia sẻ trên các nền tảng xã hội các thông tin về chương trình và hành trình em Đặng Lê Nguyên Vũ đã trải qua để bước vào chung kết. Với chúng tôi, dù Vũ thắng hay thua trong trận chung kết vừa rồi thì em đã, vẫn luôn là nhà vô địch trong lòng mọi người. Thật hạnh phúc vô bờ khi em đã giành chiến thắng".

Ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình - cho biết: "Như các bạn đã thấy, ngoài các nội dung lên sóng trực tiếp toàn quốc liên quan đến phần thi của em Đặng Lê Nguyên Vũ, điểm cầu Thái Bình hôm nay đã có một số tiết mục nghệ thuật, trò chơi nhằm động viên tinh thần cho em, cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh về những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ về phong trào học tập, về bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương. Thật tự hào, xin chúc mừng Nguyên Vũ và Thái Bình!".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hàng ngàn người đội mưa từ sáng sớm tiếp lửa Đặng Lê Nguyên Vũ

TRUNG DU |

Mặc dù trời mưa không ngớt, từ sáng sớm nay (2.10), hàng ngàn người dân, học sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khoác áo mưa, che ô đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) để cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi Đặng Lê Nguyên Vũ - 1 trong 4 thí sinh trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022: Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Olympia lần thứ 22

Nhóm PV |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng của thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ, đến từ Thái Bình.

Thái Bình: Sẵn sàng cho cầu truyền hình, quyết tâm giành vòng nguyệt quế

TRUNG DU |

Sáng mai, 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Bình: Hàng ngàn người đội mưa từ sáng sớm tiếp lửa Đặng Lê Nguyên Vũ

TRUNG DU |

Mặc dù trời mưa không ngớt, từ sáng sớm nay (2.10), hàng ngàn người dân, học sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khoác áo mưa, che ô đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) để cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi Đặng Lê Nguyên Vũ - 1 trong 4 thí sinh trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022: Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Olympia lần thứ 22

Nhóm PV |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng của thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ, đến từ Thái Bình.

Thái Bình: Sẵn sàng cho cầu truyền hình, quyết tâm giành vòng nguyệt quế

TRUNG DU |

Sáng mai, 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.