Suất cơm miễn phí dành cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở vùng khó khăn

HƯNG THƠ |

Nhiều thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT ở tỉnh Quảng Trị là người đồng bào thiểu số có nhà ở xa điểm thi, lại không có điều kiện để lưu trú. Để hỗ trợ thí sinh, các đội tiếp sức mùa thi đã tặng suất cơm và sắp xếp chỗ ở cho các em.

Trưa 28.6, sau khi kết thúc môn thi đầu tiên kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023, 50 thí sinh là người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô có nhà ở xa điểm thi Trường THPT Hướng Hóa và Trường THCS Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) di chuyển đến căng tin trong khuôn viên trường.

Tại căng tin, Đoàn Trường THPT Hướng Hóa đã chuẩn bị sẵn 50 suất cơm gà. Các thí sinh chỉ việc ngồi vào bàn, ăn xong thì các em di chuyển lên các phòng chờ cũng trong khuôn viên trường để nghỉ, hoặc ôn lại bài cho môn thi vào chiều cùng ngày.

Các đoàn viên và giáo viên nấu các suất cơm miễn phí cho thí sinh ở điểm thi Trường THPT Hướng Hóa. Ảnh: Chí Thành.
Các đoàn viên và giáo viên nấu các suất cơm miễn phí cho thí sinh ở điểm thi Trường THPT Hướng Hóa. Ảnh: Chí Thành.

Ông Trương Văn Thành – Bí thư Đoàn Trường THPT Hướng Hóa cho hay, ở 2 địa điểm thi nói trên, có đông thí sinh là người đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa. Để hỗ trợ các em, Đoàn Trường THPT Hướng Hóa đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho hoạt động tiếp sức mùa thi.

Trong đợt này, 150 em được hỗ trợ sữa, nước, 50 em được hỗ trợ cơm trưa trong 2 ngày và 30 em được hỗ trợ đồ dùng học tập như bút chì, thước, compa…

Đặc biệt, 50 suất cơm trưa do chính tay vợ chồng thầy giáo Lý Chí Thành - giáo viên Trường THPT Hướng Hóa cùng các đoàn viên thanh niên nấu, nên đảm bảo an toàn và chất lượng.

Bữa trưa miễn phí của các thí sinh dự thi ở điểm thi Trường THPT Đakrông. Ảnh: Phương Nam.
Bữa trưa miễn phí của các thí sinh dự thi ở điểm thi Trường THPT Đakrông. Ảnh: Phương Nam.

Tại điểm thi Trường THPT Đakrông, cũng có đông thí sinh là người đồng bào thiểu số. Để hỗ trợ các em, Đoàn Trường THPT Đakrông đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ cho 80 thí sinh có nhu cầu. Đồng thời, 80 thí sinh cũng được hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí với đầy đủ chất dinh dưỡng.

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, các đội tiếp sức mùa thi ở các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã có các hoạt động phù hợp hỗ trợ cho thí sinh. Riêng ở địa bàn miền núi, nơi có đông học sinh người đồng bào thiểu số, các đội tình nguyện đã hỗ trợ phương tiện đưa đón, dụng cụ phục vụ cho các môn thi và chỗ ở, thức ăn miễn phí.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Trưởng thôn 46 tuổi đi thi tốt nghiệp THPT

TRẦN TUẤN |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 này, tại Hà Tĩnh có thí sinh đặc biệt là một vị trưởng thôn đã 46 tuổi.

Đến tận các bản làng xa, chở thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT năm 2023

HƯNG THƠ |

Các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT người đồng bào thiểu số ở huyện miền núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị) có nhà ở xa trường, được các tình nguyện viên chở đến điểm thi.

Thí sinh bị gãy chân được hỗ trợ cáng lên phòng thi tốt nghiệp THPT

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đội tình nguyện viên tại điểm thi trường Trần Nguyên Hãn (TP Vũng Tàu) đã hỗ trợ tận tình cho thí sinh bị gãy chân đến phòng thi dễ dàng.

Xác minh dấu hiệu lừa đảo của nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam

Việt Dũng |

Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị địa phương xác minh thông tin nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam do Lê Văn Phúc lập ra, có dấu hiệu lừa đảo.

Giám đốc trung tâm lái xe bị bắt, hàng trăm giáo viên và học viên lao đao

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 30.6, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (phường Tân Tiến, TP Biên Hoà) đã kêu cứu vì hàng trăm học viên của họ bị treo quyền lợi không thể tiếp tục học lái xe, thi sát hạch dù đã đóng tiền đầy đủ cho trung tâm này sau khi giám đốc trung tâm bị bắt.

Cà phê muối - đặc sản xứ Huế "làm mưa làm gió" mùa hè này

Linh Boo |

Cà phê muối đang là thức uống rất thịnh hành ở Hà Nội, với những biến đổi nhất định về công thức cho hợp khẩu vị thực khách.

Phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên được tổ chức vào giữa tháng 8

Việt Dũng |

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, Nghị định 73 có hiệu lực từ ngày 1.7.2023, Bộ Công an dự kiến tổ chức phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên từ ngày 15-20.8.2023.

TPHCM muốn xây cầu đường Nguyễn Khoái hơn 2.800 tỉ đồng bằng hình thức BT

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cầu đường Nguyễn Khoái (kết nối Quận 7 sang Quận 4 và Quận 1) có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng đang được xem xét đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), giúp giảm áp lực giao thông từ khu Nam vào trung tâm TPHCM.

Trưởng thôn 46 tuổi đi thi tốt nghiệp THPT

TRẦN TUẤN |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 này, tại Hà Tĩnh có thí sinh đặc biệt là một vị trưởng thôn đã 46 tuổi.

Đến tận các bản làng xa, chở thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT năm 2023

HƯNG THƠ |

Các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT người đồng bào thiểu số ở huyện miền núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị) có nhà ở xa trường, được các tình nguyện viên chở đến điểm thi.

Thí sinh bị gãy chân được hỗ trợ cáng lên phòng thi tốt nghiệp THPT

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đội tình nguyện viên tại điểm thi trường Trần Nguyên Hãn (TP Vũng Tàu) đã hỗ trợ tận tình cho thí sinh bị gãy chân đến phòng thi dễ dàng.