Sơn La được yêu cầu tiếp tục trả phụ cấp tổ trưởng, tổ phó

Khánh Linh |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) đã có văn bản yêu cầu tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện việc trả phụ cấp tổ trưởng, tổ phó cho giáo viên.

Liên quan đến vấn đề tỉnh Sơn La bất ngờ ra các Quyết định đề nghị các đơn vị trường học giải thể các tổ chuyên môn, miễn nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và bãi bỏ phụ cấp với các chức danh nói trên, theo nguồn tin của PV Lao Động, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) đã có văn bản trả lời Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

Văn bản ghi rõ, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục nhận được Công văn xin ý kiến về thành phần Hội đồng trường các trường mầm non, phổ thông công lập. Về việc này, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có ý kiến như sau:

Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập không phải là tổ chức cấu thành khác theo tiêu chí quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định 120/2020/NĐ-CP!. Tuy nhiên, nhằm giúp hiệu trưởng triển khai các hoạt động chuyên môn, hiệu trưởng thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

a
Văn bản Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) gửi Sở GDĐT Sơn La, trong đó ghi rõ Bộ GDĐT đề nghị tỉnh này tiếp tục chi trả phụ cấp đối với các chức danh tổ trưởng, tổ phó. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng này không tổ chức thực hiện quản lý hành chính mà triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường học.

Tổ trưởng, tổ phó các tổ này được hiệu trưởng bổ nhiệm và chịu sự quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng.

Việc chi trả phụ cấp đối với tổ trưởng chuyên môn và tương đương (Tổ trưởng), tổ phó chuyên môn và tương đương (Tổ phó) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT tại Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08.12.2005 về hướng dẫn tạm thời chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Để bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ, Bộ GDĐT đã có Công văn đề nghị UBND tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện chi trả phụ cấp đối với tổ trưởng, tổ phó cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết “Bất ngờ một tỉnh miền núi bỏ chế độ phụ cấp tổ trưởng, tổ phó của giáo viên” phản ánh về việc Sở GDĐT tỉnh Sơn La có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc bỏ chức danh và phụ cấp đối với Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La cho biết: "Văn bản nói trên được UBND tỉnh Sơn La và Sở GDĐT ban hành theo Thông tư 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến cơ cấu, bộ máy của các trường học, theo đó, quy định tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn không phải vị trí quản lý mà là vị trí chuyên môn".

Theo ông Hoàng, các tổ chuyên môn tại các trường vẫn sẽ được duy trì, tuy nhiên phải hoạt động theo Thông tư của Bộ về điều lệ nhà trường chứ không thực hiện theo quy định của nhà nước về tổ chức bộ máy quản lý.

"Các vị trí tổ trưởng, tổ phó sẽ chuyển từ vị trí quản lý sang vị trí chuyên môn và được giảm trừ giờ dạy, tiết dạy theo quy định của Bộ GDĐT" - ông Hoàng nói.

Tuy nhiên, thông tin này đã khiến không ít giáo viên kiêm nhiệm chức danh này lo lắng, băn khoăn.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ một tỉnh miền núi bỏ chế độ phụ cấp tổ trưởng, tổ phó của giáo viên

Khánh Linh |

Sơn La - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc bỏ chức danh và phụ cấp đối với Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn. Thông tin này đã khiến không ít giáo viên kiêm nhiệm chức danh này lo lắng.

Tin 20h: Phụ cấp giáo viên có nhiều thay đổi sau cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Tin 20h: Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên, lao động trẻ Thủ đô; Giáo viên được hưởng mức phụ cấp theo nghề cao nhất sau cải cách tiền lương; Huyện ở Bắc Ninh 6 năm có 2 vụ vỡ hụi hàng trăm tỉ đồng...

Các khoản phụ cấp giáo viên sẽ bị gộp, bãi bỏ sau 1.7.2024

TRANG HÀ |

Dưới đây là thông tin chi tiết về các khoản phụ cấp của giáo viên sẽ bị gộp, bãi bỏ sau cải cách tiền lương 1.7.2024.

Vướng mắc khiến đường hơn 400m ở Hà Nội 8 năm dang dở

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vướng mắc giải phóng mặt bằng và tái định cư khiến dự án Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng dài 420 m làm 8 năm vẫn chưa hoàn thành.

Tăng trưởng kinh tế số Việt Nam cao gấp 3,5 lần tốc độ GDP

PHẠM ĐÔNG |

Kinh tế số Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 28% và năm 2023 đạt 19%, cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP.

Rộ tin ông Biden có thể sớm rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Thanh Hà |

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tin rằng Tổng thống Joe Biden có thể sớm bị thuyết phục để rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Đơn hàng tới tấp, có DN dệt may lợi nhuận tăng 624%

Cường Ngô |

Tháng 6.2024, Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.123.541 USD, tăng 624% so với cùng kỳ.

Bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam cần được thi đấu quốc tế nhiều hơn

NHÓM PV |

Góc nhìn thể thao 172 trò chuyện với huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trọng Linh của đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam.

Bất ngờ một tỉnh miền núi bỏ chế độ phụ cấp tổ trưởng, tổ phó của giáo viên

Khánh Linh |

Sơn La - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc bỏ chức danh và phụ cấp đối với Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn. Thông tin này đã khiến không ít giáo viên kiêm nhiệm chức danh này lo lắng.

Tin 20h: Phụ cấp giáo viên có nhiều thay đổi sau cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Tin 20h: Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên, lao động trẻ Thủ đô; Giáo viên được hưởng mức phụ cấp theo nghề cao nhất sau cải cách tiền lương; Huyện ở Bắc Ninh 6 năm có 2 vụ vỡ hụi hàng trăm tỉ đồng...

Các khoản phụ cấp giáo viên sẽ bị gộp, bãi bỏ sau 1.7.2024

TRANG HÀ |

Dưới đây là thông tin chi tiết về các khoản phụ cấp của giáo viên sẽ bị gộp, bãi bỏ sau cải cách tiền lương 1.7.2024.