Sinh viên trường Đại học Cần Thơ học tập trung tại trường từ ngày 7.2

THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên tại các trung tâm của trường sẽ bắt đầu dạy và học tập trung từ ngày 7.2.2022 (mùng 7 Tết). Riêng Trường THPT Thực hành sư phạm sẽ thực hiện dạy và học theo chỉ đạo chung của Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ.

Theo thông báo, việc dạy và học tập trung của giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Cần Thơ sẽ bắt đầu từ ngày 7.2 (tức mùng 7 Tết âm lịch).

Theo đó, phòng Quản trị Thiết bị, phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức rà soát tổng thể và vệ sinh phòng học. Phòng công tác sinh viên chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo yêu cầu để tiếp nhận sinh viên đã đăng ký ở Ký túc xá trở về trường. Đồng thời đoàn thanh niên cũng lập danh sách hỗ trợ tìm nhà trọ cho sinh viên có nhu cầu.

Cho hoạt động trở lại các căn tin, cửa hàng tiện ích và các hoạt động dịch vụ trong trường nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên tại các trung tâm của Trường phải có ý thức giữ vệ sinh, bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng. Đảm bảo tuân thủ các quy tắc phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm quy tắc 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và khai báo y tế.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 11.1, thành phố ghi nhận thêm 169 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 44 ca ngoài thành phố, số ca khỏi bệnh trong ngày là 138 ca.

THẢO NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Cần Thơ "kéo chân dài" cho cúc chưng Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - "Kéo chân dài" cho cúc, nghe có vẻ lạ đời nhưng đây là cách ông Trần Văn Xê (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) áp dụng cho hoa của mình nhằm thu hút thị trường Tết năm nay. Nhờ sự yêu nghề và kỹ thuật chăm sóc tốt mà ông Xê đã có được những thành công ban đầu ngoài mong đợi, với những chậu hoa cúc cao xấp xỉ gần bằng người lớn.

Cần Thơ tiếp nhận 6.000 bộ kit test nhanh phục vụ phòng chống dịch COVID-19

THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Ngày 11.1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ (CDC Cần Thơ) đã diễn ra Lễ tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ dự kiến cho học sinh trở lại trường từ 17.1

BẠCH CÚC |

Cần Thơ dự kiến thời gian đi học trực tiếp từ ngày 17.1 với học sinh THCS, THPT, học viên giáo dục thường xuyên và từ ngày 7.2 đối với học sinh tiểu học và mầm non.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nông dân Cần Thơ "kéo chân dài" cho cúc chưng Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - "Kéo chân dài" cho cúc, nghe có vẻ lạ đời nhưng đây là cách ông Trần Văn Xê (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) áp dụng cho hoa của mình nhằm thu hút thị trường Tết năm nay. Nhờ sự yêu nghề và kỹ thuật chăm sóc tốt mà ông Xê đã có được những thành công ban đầu ngoài mong đợi, với những chậu hoa cúc cao xấp xỉ gần bằng người lớn.

Cần Thơ tiếp nhận 6.000 bộ kit test nhanh phục vụ phòng chống dịch COVID-19

THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Ngày 11.1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ (CDC Cần Thơ) đã diễn ra Lễ tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ dự kiến cho học sinh trở lại trường từ 17.1

BẠCH CÚC |

Cần Thơ dự kiến thời gian đi học trực tiếp từ ngày 17.1 với học sinh THCS, THPT, học viên giáo dục thường xuyên và từ ngày 7.2 đối với học sinh tiểu học và mầm non.