Sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM hoang mang với “lịch học lạ”

Bích Hà |

Nhiều sinh viên của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) chia sẻ nỗi hoang mang khi nhà trường xếp lịch học bắt đầu từ 6h sáng hằng ngày.

Theo Điều 4 Quyết định số 43 về việc ban hành “Quy chế đào tạo Đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, Bộ GDĐT quy định:

“Thời gian hoạt động giảng dạy của trường được tính từ 8 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Tuỳ theo tình hình thực tế của trường, hiệu trưởng quy định cụ thể thời gian hoạt động giảng dạy của trường.

Tuỳ theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất của trường, trưởng phòng đào tạo sắp xếp thời khóa biểu hàng ngày cho các lớp”.

Quy định là vậy, nhưng nhiều sinh viên của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) than phiền, nhà trường xếp lịch học tiết một từ rất sớm.

 
 Lịch học của Đại học Bách khoa TPHCM

Cụ thể, theo thông báo số 119 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, giờ học bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc vào lúc 22h10. Hết mỗi tiết, giảng viên và sinh viên được nghỉ giải lao 10 phút.

Trước lịch học này, nhiều sinh viên cho rằng lịch trường sắp xếp không khoa học, thời gian bắt đầu tiết một quá sớm, trong khi đó giờ nghỉ trưa chỉ có 10 phút (tiết 6 kết thúc lúc 11h50, tiết 7 bắt đầu lúc 12h).

Với lịch học này sinh viên và giảng viên sẽ phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị và trở về nhà khi đêm khuya.

"Lịch học thế này là quá dày đặc, hầu như không có giờ nghỉ ngơi. Mong rằng nhà trường sẽ xem xét lại”- P.A (một sinh viên của trường chia sẻ.

Sinh viên Võ Phương Linh cũng đồng quan điểm trên và thắc mắc: “Không biết trường khi đưa ra thông báo có cân nhắc, khảo sát tình hình, nhu cầu học và dạy của sinh viên, giảng viên hay không? Tôi tin khi được hỏi sẽ chưa đến 1/3 sinh viên, giảng viên của trường muốn điều này”.

Tờ thông báo về “lịch học lạ”, bắt đầu từ 6h sáng của Trường Đại học Bách Khoa TPHCM vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Sinh viên của trường hoang mang, lo lắng khi sẽ phải dạy từ sớm để đi học.

Trước những lo lắng của sinh viên, PGS-TS Bùi Hoài Thắng – Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Bách Khoa TPHCM - đã lên tiếng trấn an.

Theo PGS Thắng, thực tế lịch thời khóa biểu học kỳ 2 của trường đúng như trong thông báo, nhưng nhà trường đã ghi rõ là tiết một học vào 6h sáng sẽ không được xếp thường xuyên.

“Việc xếp lớp học từ 6h chỉ là trường hợp dự phòng vào những lúc đặc biệt thì có cơ sở pháp lý này để nhà trường làm việc chứ không phải áp dụng thực tế” - PGS Bùi Hoài Thắng khẳng định.

Theo ông Thắng, hiện nay, giờ học của sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM bắt đầu là 6h30 nhưng sắp tới sẽ bắt đầu từ 7h sáng, nên sinh viên hãy yên tâm.

Đối với các tiết học buổi tối, nhà trường sẽ sắp xếp cho sinh viên hệ vừa học vừa làm chứ không sắp xếp cho sinh viên hệ chính quy.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) kiến nghị quay trở lại lịch học luân phiên vì cho rằng lịch học 1 buổi/ngày gây nhiều khó khăn cho gia đình trong việc sắp xếp sinh hoạt, trông nom con.

Chuyển lịch học từ luân phiên sang 1 buổi/ngày: Phụ huynh càng thêm hoang mang

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Trước những phản ứng của phụ huynh về lịch học luân phiên, Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) dự kiến áp dụng mô hình học 1 buổi/ngày. Tuy nhiên sự thay đổi này càng khiến phụ huynh thêm hoang mang, lo lắng.

Hà Nội: Sau bức xúc với lịch học "lạ", phụ huynh có bị đẩy vào thế khó?

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Sau những phản ứng của phụ huynh về lịch học luân phiên ở Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan chức năng đã đưa ra quyết định khiến cha mẹ học sinh bất ngờ. Theo phụ huynh, họ đang bị “dồn” vào thế khó.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) kiến nghị quay trở lại lịch học luân phiên vì cho rằng lịch học 1 buổi/ngày gây nhiều khó khăn cho gia đình trong việc sắp xếp sinh hoạt, trông nom con.

Chuyển lịch học từ luân phiên sang 1 buổi/ngày: Phụ huynh càng thêm hoang mang

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Trước những phản ứng của phụ huynh về lịch học luân phiên, Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) dự kiến áp dụng mô hình học 1 buổi/ngày. Tuy nhiên sự thay đổi này càng khiến phụ huynh thêm hoang mang, lo lắng.

Hà Nội: Sau bức xúc với lịch học "lạ", phụ huynh có bị đẩy vào thế khó?

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Sau những phản ứng của phụ huynh về lịch học luân phiên ở Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan chức năng đã đưa ra quyết định khiến cha mẹ học sinh bất ngờ. Theo phụ huynh, họ đang bị “dồn” vào thế khó.